HLV tuyển cầu lông Malaysia tuyên bố sau SEA Games 33: "Tôi sẵn sàng từ chức nếu đây là điều mọi người muốn"
Chỉ có cặp đôi nữ Pearly Tan-M. Thinaah mang về huy chương vàng cho Malaysia lần này, sau khi đánh bại cặp đôi Febriana Dwipuji-Meilysa Puspitasari của Indonesia với tỷ số 21-16, 19-21, 21-17 trong 86 phút tại Đại học Thammasat ở Pathum Thani vào Chủ nhật (14/12). Cặp đôi nam Aaron Chia-Soh Wooi Yik giành huy chương bạc sau khi để thua cặp đôi Sabar Gutama-Moh Reza của Indonesia với tỷ số 14-21, 17-21. Ở nội dung đôi nam nữ, đương kim vô địch thế giới Chen Tang Jie-Toh Ee Wei đã để thua 15-21, 16-21 trước cặp đôi giành huy chương vàng Ruttanapak Oupthing-Jhenicha Sudjaipraparat ở bán kết.
Nhìn chung, Malaysia đã giành được 9 huy chương, trong đó đội tuyển nam giành huy chương bạc, còn đội tuyển nữ gồm Leong Jun Hao, Justin Hoh (đơn nam), Wong Ling Ching (đơn nữ), Man Wei Chong-Tee Kai Wun (đôi nam) và đội tuyển nữ cùng với Tang Jie-Ee Wei giành huy chương đồng. Tổng số huy chương này vượt quá mục tiêu chính thức 7 huy chương do Liên đoàn Cầu lông Malaysia (BAM) đặt ra.
Tuy nhiên, Rexy không né tránh việc các vận động viên cầu lông không đạt được mục tiêu 4 huy chương vàng đã đề ra. “Chúng tôi đã không thể đạt được mục tiêu 4 huy chương vàng dù đã cử những cặp đôi hàng đầu tham dự Đại hội,” Rexy nói. “Nếu mọi người nói rằng tôi phải chịu trách nhiệm cho thất bại này và yêu cầu tôi từ chức, thì tôi sẵn sàng làm vậy. Với tư cách là giám đốc huấn luyện đôi, tôi sẵn sàng nhận hoàn toàn trách nhiệm về việc này.
SEA Games có vẻ dễ dàng nhưng chúng ta có thể thấy từ đây, nó không hề đơn giản. Chúng tôi hy vọng Aaron-Wooi Yik và Tang Jie-Ee Wei sẽ giành huy chương vàng nhưng chỉ có Pearly-Thinaah làm được. Trong bóng đá, nếu cầu thủ thất bại, huấn luyện viên sẽ phải chịu trách nhiệm, ở đây cũng vậy”, Rexy nói thêm.
Tuy nhiên, Aaron tin rằng trách nhiệm nên thuộc về tập thể chứ không chỉ một người. “Tôi cảm thấy trách nhiệm thuộc về tất cả chúng ta, không chỉ riêng huấn luyện viên Rexy”, Aaron nói. “Ông ấy là giám đốc huấn luyện đôi và cần phải xử lý rất nhiều việc. Vì vậy, điều quan trọng nhất là các vận động viên cần tự gánh vác trách nhiệm. Đừng đẩy trách nhiệm sang người khác. Ví dụ, nếu Rexy từ chức, liệu người thay thế ông ấy có thể đảm bảo huy chương vàng không? Không, thay vì đề cập đến chuyện này, chúng ta cần quay lại, nói chuyện với huấn luyện viên và xem làm thế nào để giải quyết vấn đề.”
Aaron cũng nhấn mạnh rằng anh và các đồng đội đã giành được huy chương, dù không phải tất cả đều là huy chương vàng. “Ít nhất chúng tôi đã giành được 9 huy chương, hy vọng điều này sẽ giúp tăng tổng số huy chương tại SEA Games lần này. Mục tiêu chung là 200 huy chương. Chúng tôi có thể không giành được nhiều huy chương vàng hơn, nhưng ít nhất chúng tôi cũng đã giành được một số thành tích cho đất nước,” Aaron nói thêm.
Về màn trình diễn của mình cùng Wooi Yik, Aaron cho biết: “Chúng tôi đã mắc nhiều sai lầm. Các vận động viên Indonesia gần đây rất ổn định. Không dễ để thi đấu với họ. Chúng ta cần nghiên cứu lại lối chơi của họ. Chúng ta còn một giải đấu nữa trong năm nay và chúng ta phải vực dậy.” Aaron-Wooi Yik sẽ tiếp tục đến Hàng Châu tham dự Vòng chung kết World Tour bắt đầu từ thứ Tư.
Mua ngay các sản phẩm trong bộ sưu tập Rise Beyond - trang phục đội tuyển quốc gia Việt Nam tham dự Seagames 33 tại Shop Web thể thao. Truy cập link hoặc liên hệ zalo/hotline: 0823.885.888; https://shop.webthethao.vn/bo-suu-tap-seagames-2025-rise-beyond
