Đại dịch COVID-19 trong mắt "thập tam thái bảo" carom 3 băng thế giới (kỳ 2)

thứ năm 9-4-2020 4:00:00 +07:00 0 bình luận
13 cơ thủ carom 3 băng hàng đầu thế giới như Nguyễn Quốc Nguyện và Nguyễn Đức Anh Chiến đã cùng nhau "vẽ" nên bức tranh hoàn hảo về những thay đổi trong cuộc sống riêng và xã hội chung quanh của họ giữa đại dịch COVID-19.

Thành phố hoặc khu vực xung quanh nơi từng người sinh sống hiện trông như thế nào, sau khi triển khai các biện pháp phòng chống COVID-19?

- Torbjörn Blomdahl (Thụy Điển/Đức): Thị trấn Backnang nơi tôi ở đang trống vắng hơn. Nhưng tôi thật ra lại thấy các siêu thị đông đúc hơn ngày thường. Nước Đức vẫn chưa ban lệnh giới nghiêm hoàn toàn. Tôi nghe nói Stuttgart vẫn hoạt động bình thường.

Thập tam thái bảo: 1. Dick Jaspers (Hà Lan); 2. Torbjörn Blomdahl (Thụy Điển/Đức); 3. Semih Sayginer (Thổ Nhĩ Kỳ); 4. Marco Zanetti (Ý); 5. Tayfun Tasdemir (Thổ Nhĩ Kỳ); 6. Eddy Merckx (Bỉ); 7. Myung-Woo Cho (Hàn Quốc); 8. Jérémy Bury (Pháp); 9. Nguyễn Quốc Nguyện (Việt Nam); 10. Martin Horn (Đức); 11. Sameh Sidhom (Ai Cập); 12. Nikos Polychronopoulos (Hy Lạp); 13. Nguyễn Đức Anh Chiến (Việt Nam).

Eddy Merckx cho biết Bỉ gần như giới nghiêm. Ảnh: billardclubbaulois

- Dick Jaspers (Hà Lan): Như tôi thấy đến nay thì mọi người trong thị trấn của tôi không có hành vi gì khác biệt. Ở đây, cuộc sống vẫn bình thường, bất chấp mọi biện pháp.

- Eddy Merckx (Bỉ): Nơi tôi sống ở Bỉ, tất cả quán cà phê và quán bar đã đóng cửa được hơn 3 tuần. Hầu hết cửa hàng cũng đóng cửa. Giống như đang giới nghiêm.

- Martin Horn (Đức): Ở đây rất yên tĩnh, mọi người chỉ ra ngoài để đi siêu thị. Nhưng tôi vẫn thấy mấy gã ngố ngồi tụ tập thành từng đám đông uống cà phê. Tôi hy vọng rằng mọi người sẽ nhanh chóng nhận thức tình hình.

- Nguyễn Đức Anh Chiến (Việt Nam): Tôi sống ở thị trấn Long Thành, tình hình quanh đây bình thường, vì không ai nhiễm COVID-19 ở thị trấn này (tính tới lúc phỏng vấn). Chúng tôi luôn đeo khẩu trang khi đến nơi công cộng và thường rửa tay.

- Semih Sayginer (Thổ Nhĩ Kỳ): Thành phố chỗ tôi dường như không còn ai sinh sống. Trước khi có COVID-19, nó hoàn toàn bình thường. Nhưng qua 2-3 ngày, tất cả đã thay đổi. Chúng tôi sẽ tìm cách tốt nhất để thích ứng với tình hình.

- Nguyễn Quốc Nguyện (Việt Nam): Thành phố Hồ Chí Minh của tôi bây giờ thật nhàm chán. Kinh tế xuống dốc, mọi người không muốn ra khỏi nhà do COVID-19. Đường phố hầu như chẳng có ai.

- Nikos Polychronopoulos (Hy Lạp): Tình hình rất tệ và sẽ tồi tệ hơn khi tôi cảm thấy các biện pháp khắt khe sắp được thực thi.

- Sameh Sidhom (Ai Cập): Các trường học và trường đại học đóng cửa trong 2 tuần. Ai Cập tạm dừng tất cả chuyến bay quốc tế và mọi chuyến bay sẽ bị đình chỉ cho đến cuối tháng.

Nguyễn Quốc Nguyện: Đường phố hầu như chẳng có ai.

- Tayfun Tasdemir (Thổ Nhĩ Kỳ): Ở thành phố Istanbul của tôi, mọi người đều lo lắng và chúng tôi rất cẩn trọng. Tất cả đang làm theo hướng dẫn của chính phủ.

- Jérémy Bury (Pháp): Tổng thống Pháp của chúng tôi đã quyết định cách ly mọi người. Chúng tôi phải ở nhà và không được phép ra ngoài, ngoại trừ những lý do đặc biệt như mua thức ăn hoặc đi làm cho những người không thể làm việc ở nhà, hoặc vì lý do y tế. Cửa hàng đã đóng cửa. Hầu hết đường phố đều vắng tanh. Chỉ đạo rất rõ ràng: "Muốn sống, ở nhà!"

Ở thành phố của mỗi người, các quán cà phê, bar, cửa hàng, câu lạc bộ và tiệm billiards có phải đóng cửa không?

- Semih Sayginer (Thổ Nhĩ Kỳ): Nhiều cửa hàng đóng cửa. Quán bar, phòng uống bia và ngoại trừ một số nhà hàng còn hoạt động, nhưng sẽ đóng cửa sớm. Điều tốt nhất là không gặp gỡ mọi người trong những ngày này. Trong câu lạc bộ billiards Max nơi tôi thường tập luyện, mấy ngày qua chỉ có một vài người. Các nơi công cộng, chỗ mua sắm đều vắng tanh.

- Marco Zanetti (Ý): Chỉ có siêu thị, hiệu thuốc và cửa hàng thuốc lá vẫn mở.

- Nikos Polychronopoulos (Hy Lạp): Tôi có một câu lạc bộ billiards đã đóng cửa, vì tất cả đều đã đóng cửa.

- Eddy Merckx (Bỉ): Vâng, tất cả quán bar và phòng billiards đều đóng cửa. Dĩ nhiên, đó là một quyết định đúng đắn.

Nguyễn Đức Anh Chiến: Chúng tôi luôn đeo khẩu trang khi đến nơi công cộng và thường rửa tay.

- Sameh Sidhom (Ai Cập): Các quán bar và quán cà phê vẫn mở, nhưng các câu lạc bộ xã hội, phòng tập thể dục, rạp chiếu phim, nhà hát và câu lạc bộ billiards đã đóng cửa trong 2 tuần. Các địa điểm du lịch và khu nghỉ dưỡng đang trong thời gian cách ly 14 ngày để làm vệ sinh.

- Nguyễn Quốc Nguyện (Việt Nam): Nhiều cửa hàng đã đóng cửa và chính phủ không cho phép kinh doanh nhạy cảm như quán bar, massage và quán bia.

- Torbjörn Blomdahl (Thụy Điển/Đức): Câu lạc bộ billiards ở Stuttgart đã đóng cửa; quán bar, quán cà phê và nhà hàng vẫn mở.

- Myung-Woo Cho (Hàn Quốc): Nhiều cửa hàng và nhà hàng đã đóng cửa, vì không có ai vào.

- Martin Horn (Đức): Siêu thị và hiệu thuốc vẫn mở. Quán bar và nhà hàng phải đóng cửa muộn nhất vào lúc 15h00. Mọi câu lạc bộ đều đóng cửa.

- Nguyễn Đức Anh Chiến (Việt Nam): Các quán bar và karaoke đã đóng cửa, các câu lạc bộ billiards vẫn mở (cho đến khi hạn chế đi lại). Mọi người đều phải kiểm tra nhiệt độ cơ thể và rửa tay trước khi vào câu lạc bộ billiards.

(Còn tiếp kỳ cuối)

Tuyết Kỳ
Tin cùng chuyên mục
Video
Có thể bạn quan tâm
Xem thêm

CÔNG TY CỔ PHẦN NỘI DUNG THỂ THAO VIỆT

Cơ quan chủ quản: CÔNG TY CỔ PHẦN NỘI DUNG THỂ THAO VIỆT

79 Hàng Trống, Q. Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội.

Văn phòng giao dịch: 269 Thụy Khuê, Q. Tây Hồ, Hà Nội

Điện thoại: 024.32669666

Email: info@vietcontent.com.vn

VPĐD tại TP. Hồ Chí Minh Số 16A, đường Lê Hồng Phong, P.12, Q.10, TP.HCM

Điện thoại: 028 6651 2019

GP số: 230/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 10/05/2016.

Người chịu trách nhiệm nội dung: Bà Trần Thùy Chi

Thỏa thuận chia sẻ nội dung. Chính sách bảo mật

Báo giá quảng cáo: tải tại đây

Liên hệ quảng cáo, truyền thông, hợp tác kinh doanh: 0912 075 444

Email: kinhdoanh@sport24h.com.vn

269 Thụy Khuê, Q. Tây Hồ, Hà Nội