Kình ngư nhí Kim Sơn chia tay TP.HCM: Lấp lửng chuyện đền bù

chủ nhật 12-7-2015 14:22:18 +07:00 0 bình luận
Ông Mai Bá Hùng – PGĐ Sở VH & TT TP.HCM – khẳng định trường hợp của Nguyễn Hữu Kim Sơn sẽ được giải quyết theo yêu cầu của gia đình sau giải trẻ toàn quốc khởi tranh từ 16/07 tới. Riêng chuyện đền bù phí đào tạo, còn phụ thuộc vào lý do xin nghỉ của Sơn.

Phải đền bù nếu đầu quân cho đơn vị khác
“Kim Sơn bị Trung tâm Yết Kiêu gửi về đơn vị gốc để tập luyện do gia đình vi phạm quy định nhưng vẫn thuộc lớp năng kiếu của TP.HCM. Lý do Kim Sơn bị gửi về một thời gian là để củng cố, ổn định và chúng tôi sẽ thương thảo với gia đình để sắp xếp em trở lại tập luyện. Gia đình em không đồng ý thì làm đơn gửi và chúng tôi xem xét nội dung đơn để giải quyết…”, ông Mai Bá Hùng cho biết.
Trước chuyện gia đình Kim Sơn sẽ làm đơn để kình ngư này được chia tay bơi TP.HCM sau 2,5 năm gắn bó với Trung tâm Yết Kiêu, ông Hùng khẳng định: “Quan trọng nhất là lá đơn xin nghỉ của gia đình Kim Sơn sẽ trình bày với lý do gì để BGĐ Sở xem xét và đánh giá sự việc. Thế nhưng chuyện đền bù hay không thì còn tùy thuộc vào lý do xin nghỉ của gia đình.
Nếu gia đình xin nghỉ để Kim Sơn đi học hoặc làm việc gì khác thì không phải đền bù, còn nghỉ để chơi cho đơn vị khác thì phải đền bù phí đào tạo theo quy định của nhà nước. Quan điểm của Sở VH &TT sẽ tạo điều kiện tốt nhất để em có thể tập luyện và phát triển tài năng. Thế nhưng theo quy định của nhà nước, Kim Sơn được TP.HCM đào tạo mà chuyển sang đơn vị khác thì phải đền bù, còn mức độ như thế nào thì sẽ tính theo quy định…”.
Cách xử lý của Trung tâm Yết Kiêu chưa đúng
Cũng theo ông Hùng, hiện tại trường hợp của Kim Sơn đã được ngành thể thao TP.HCM đưa ra giải pháp tình thế là để em tập trung thi đấu ở giải U.17 toàn quốc, rồi sau đó sẽ giải quyết theo nguyện vọng của gia đình. Ngành thể thao vẫn đánh giá Kim Sơn là một kình ngư nhí có năng khiếu và ngay cả Trung tâm Yết Kiêu cũng không muốn cho Sơn nghỉ bơi.
Trước đó, vị lãnh đạo Sở VH&TT TP.HCM trực tiếp phụ trách mảng thể thao thành tích cao này từng đánh giá rất rõ sự đúng sai trong việc Trung tâm Yết Kiêu thông báo trả kình ngư nhí này về CLB bơi lội Kỳ Đồng vào ngày 24/06. Ông cho rằng “Việc Trung tâm Yết Kiêu trả Kim Sơn về đơn vị gốc qua báo cáo thì do gia đình của em này đã vi phạm cam kết cũng như nội quy. Thế nhưng chuyện Kim Sơn bị trả về thì Trung tâm Yết Kiêu cũng xử lý chưa đúng, khi chuyển em về CLB bơi lội Kỳ Đồng. Bởi cách làm này không hợp lý vì em cần có một môi trường tập luyện tốt hơn cho sự phát triển”.
Sự vụ đi ở của Nguyễn Hữu Kim Sơn chắc chắn sẽ có những diễn biến phức tạp, khó lường, nhất là khi nó liên quan trực tiếp đến chuyện đền bù phí đào tạo.

Văn Nhân 

Nếu căn cứ vào cách mà Trung tâm Yết Kiêu tính với kình ngư 14 tuổi Phương Trâm, số tiền mà ngành thể thao TP.HCM đặt ra để Nguyễn Hữu Kim Sơn có thể tự do ra đi mà không cần cam kết gì cũng có thể lên tới trên 400 triệu đồng.

“Trung tâm Yết Kiêu là đơn vị quản lý đào tạo nên khi các VĐV muốn ra đi thì họ có thẩm quyền và trách nhiệm tính toán theo quy định về chỗ nào cần đền bù, chỗ nào không đền bù. Ví dụ Trung tâm đánh giá Kim Sơn không đủ khả năng, không có năng khiếu thì gia đình không cần phải đền bù. Trường hợp Kim Sơn đi học cũng không phải đền bù” – PGĐ Sở VH- TT TP.Mai Bá Hùng.

Bài liên quan
Tin cùng chuyên mục
Video
Có thể bạn quan tâm
Xem thêm

CÔNG TY CỔ PHẦN NỘI DUNG THỂ THAO VIỆT

Cơ quan chủ quản: CÔNG TY CỔ PHẦN NỘI DUNG THỂ THAO VIỆT

79 Hàng Trống, Q. Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội.

Văn phòng giao dịch: 269 Thụy Khuê, Q. Tây Hồ, Hà Nội

Điện thoại: 024.32669666

Email: info@vietcontent.com.vn

VPĐD tại TP. Hồ Chí Minh Số 16A, đường Lê Hồng Phong, P.12, Q.10, TP.HCM

Điện thoại: 028 6651 2019

GP số: 230/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 10/05/2016.

Người chịu trách nhiệm nội dung: Bà Trần Thùy Chi

Thỏa thuận chia sẻ nội dung. Chính sách bảo mật

Báo giá quảng cáo: tải tại đây

Liên hệ quảng cáo, truyền thông, hợp tác kinh doanh: 0912 075 444

Email: kinhdoanh@sport24h.com.vn

269 Thụy Khuê, Q. Tây Hồ, Hà Nội