Phá kỷ lục tồn tại 22 năm ở SEA Games: Siêu nhân Nguyễn Văn Lai

thứ tư 10-6-2015 15:56:30 +07:00 0 bình luận
Bỏ xa đối thủ về Nhì tới 100m, Đại úy quân đội Nguyễn Văn Lai không chỉ bảo vệ thành công ngôi vô địch nội dung siêu khó 5.000m mà còn phá kỷ lục Đại hội sừng sững suốt 22 năm, kể từ SEA Games 1993.

Quá mạnh và quá… quái

Việc Văn Lai cán đích trước đối thủ Agus Praydogo (Indonesia) tới 10 giây với cách biệt tới 100m đã chứng tỏ anh mạnh nhất, chính xác là quá mạnh trên đường chạy 5.000m. Qua hành trình chinh phục, chân chạy khoác áo lính còn cho thấy mình đã có chiến thuật thi đấu thông minh, phù hợp và… khó lường.

Ngay sau vòng 1, Lai và Agus lập tức vượt lên dẫn đầu trong một cuộc đua song mã đầy kịch tính. Chính ở đây, anh đã chủ động giăng ra một cái “bẫy” khiến đối phương dễ dàng “sập”. Agus tưởng rằng mình mạnh hơn, có thể đánh bại Lai dễ dàng nên tự bung sức quá sớm. Về phần mình, Lai kiên nhẫn bám đuổi, có sự phân phối sức cực kỳ hợp lý. Và khi cách đích 400m, nhà ĐKVĐ mới thực hiện một cuộc bứt tốc mãnh liệt, đủ để cho Agus “ngửi khói”. Lai đã băng băng một mình về đích với khoảng cách 100m và 10 giây hơn Agus.

Quan trọng hơn, với thông số 14 phút 04 giây 82, Lai đã phá một trong những kỷ lục tồn tại lâu nhất của đấu trường SEA Games, 14 phút 08 giây 97, do Ramachandran Murusamy (Malaysia) lập ở kỳ Đại hội cách đây 22 năm.

Một kỷ lục gia không cứu nổi ngày buồn

Rất đáng tiếc vì Nguyễn Văn Lai chỉ là điểm sáng duy nhất của điền kinh Việt Nam trong một ngày buồn khi các “cửa” tranh chấp HCV sáng giá đều thất bại ở các mức khác nhau. Trong đó, nhà ĐKVĐ nội dung nhảy 3 bước nam Nguyễn Văn Hùng đã mất ngôi, thậm chí chỉ đứng hạng 3. Tài năng trẻ Lê Trọng Hinh được kỳ vọng làm nên bất ngờ ở cự ly 100m nam rốt cuộc chỉ về cuối trong 8 VĐV dự chung kết. Người thế vai Vũ Thị Hương ở nội dung 100m nữ – Nguyễn Thị Oanh – cũng kết thúc cuộc đua ở vị trí thứ 7 trên 8.

Có lẽ cả ĐTQG điền kinh đang “ngồi trên đống lửa” với sự xuất hiện của đối thủ Philippines nhập tịch từ Mỹ – Cray Eric Shawn. Hôm qua, ngoại binh “khủng” này đã dễ dàng đoạt HCV nội dung 100m nơi Lê Trọng Hinh được tin tưởng. Theo đăng ký, Cray sẽ còn tham dự 200m và cả 400m rào, có nghĩa là Hinh và Quách Công Lịch gần như hết cửa phấn đấu HCV.

Mục tiêu đoạt từ 11-12 HCV của điền kinh Việt Nam xem ra gian khó hơn rất nhiều so với dự tính đầy lạc quan của các nhà quản lý huấn luyện.

Hà Thảo (từ Singapore)

“Khi được các thầy nói tôi mới biết mình đã phá được kỷ lục SEA Games đã tồn tại 22 năm. Hai năm trước, thời điểm tôi giành 2 HCV nhiều người còn cho rằng thành tích của tôi chưa thuyết phục, có phần nào đó đến từ sự xuất thần. Và đây là một sự khẳng định của tôi. Tôi sẽ quyết tâm bảo vệ thành công cả HCV nội dung 10.000m” – Kỷ lục gia Nguyễn Văn Lai

Bài liên quan
Tin cùng chuyên mục
Video
Có thể bạn quan tâm
Xem thêm

CÔNG TY CỔ PHẦN NỘI DUNG THỂ THAO VIỆT

Cơ quan chủ quản: CÔNG TY CỔ PHẦN NỘI DUNG THỂ THAO VIỆT

79 Hàng Trống, Q. Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội.

Văn phòng giao dịch: 269 Thụy Khuê, Q. Tây Hồ, Hà Nội

Điện thoại: 024.32669666

Email: info@vietcontent.com.vn

VPĐD tại TP. Hồ Chí Minh Số 16A, đường Lê Hồng Phong, P.12, Q.10, TP.HCM

Điện thoại: 028 6651 2019

GP số: 230/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 10/05/2016.

Người chịu trách nhiệm nội dung: Bà Trần Thùy Chi

Thỏa thuận chia sẻ nội dung. Chính sách bảo mật

Báo giá quảng cáo: tải tại đây

Liên hệ quảng cáo, truyền thông, hợp tác kinh doanh: 0912 075 444

Email: kinhdoanh@sport24h.com.vn

269 Thụy Khuê, Q. Tây Hồ, Hà Nội