Bùi Thị Thu Thảo: “Nhà vô địch khoai lang” được yêu thích nhất Cúp Chiến thắng 2018

thứ sáu 8-3-2019 15:00:00 +07:00 0 bình luận
Với những hy sinh cống hiến cho điền kinh cũng như cho thể thao Việt Nam, Bùi Thị Thu Thảo là VĐV đầu tiên ẵm luôn hai hạng mục giải quan trọng VĐV nữ của năm và VĐV được yêu thích nhất Cúp Chiến thắng 2018.

Lần đầu tiên kể từ khi ra đời, tạp chí Forbes đã chọn lựa 2 VĐV thể thao vào danh sách 50 người phụ nữ có tầm ảnh hưởng nhất Việt Nam năm 2018. Điều đặc biệt, cả 2 người phụ nữ này đều là những VĐV trụ cột của môn điền kinh: Bùi Thị Thu Thảo và Quách Thị Lan.

Viết nên trang lịch sử mới cho điền kinh Việt Nam

Nếu như em gái Quách Công Lịch tỏa sáng với 1 HCB (và còn có thể đổi màu HCV 400m nếu như VĐV Bahrain gốc châu Phi Kemi Adekoya bị tước HCV ASIAD do có phản ứng dương tính với doping) và 1 HCĐ cùng 2 KLQG được thiết lập thì nhà vô địch châu Á Bùi Thị Thu Thảo tạo ra cột mốc mới cho điền kinh Việt Nam tại ASIAD 2018.

Hình ảnh cú nhảy xa tự tin, dứt khoát 6,55m của Bùi Thị Thu Thảo ngay ở lượt thi đấu đầu tiên tại ASIAD 2018 sẽ còn đọng mãi trong trang sử điền kinh nước nhà cũng như trong tâm trí những người hâm mộ thể thao bởi điền kinh Việt Nam chưa từng giành được HCV trước đó sau nhiều năm hội nhập thi đấu ở các đại hội thể thao châu lục. Bốn năm trước đó, điền kinh Việt Nam cũng chỉ có được 2 tấm HCB ASIAD tại Incheon (Hàn Quốc) do công của Bùi Thị Thu Thảo và Quách Thị Lan. Thành quả của Thảo càng ngọt ngào hơn khi cô đã chiến thắng được chính mình để bước qua rào cản tâm lý thất bại ở Incheon 2014.

Ông Nguyễn Trọng Hổ (phải), Bùi Thị Thu Thảo, HLV Nguyễn Mạnh Hiếu (trái) tại ASIAD 2018. 

Cô gái Ba Vì chịu khó, giàu nghị lực
Nhà vô địch ASIAD trở thành tấm gương nghị lực vượt qua hoàn cảnh khó khăn để theo đuổi niềm đam mê thể thao. “Thảo bò vàng” là con út trong số ba anh em trong một gia đình có bố mẹ đều làm nghề nông ở Tri Lai, Đồng Thái (huyện Ba Vì, Hà Nội).

Ngay từ khi còn nhỏ, Thảo đã biết phụ giúp bố mẹ lao động kiếm thêm thu nhập, kể cả những công việc nặng nhọc như đóng gạch, gánh than, đóng than...Cô gái quê Ba Vì đặc biệt tỏ ra có năng khiếu thể thao khi biết chơi tốt nhiều môn bơi, đá cầu… 

Năm 14 tuổi, cơ duyên đã đến với Thảo khi tố chất thể thao của cô được ông Nguyễn Trọng Hổ (hiện là Vụ trưởng Vụ thể thao thành tích cao 2) phát hiện khi xem... giải đá cầu của tỉnh Hà Tây (cũ). Trong những ngày đầu tập luyện ở đội tuyển điền kinh tỉnh, Thảo tỏ ra chán nản, bỏ về nhà vì nhận thấy không phù hợp với chạy cự ly dài. 

Bỏ ngang thể thao, “Thảo bò vàng” trở lại với công việc phu hồ nặng nhọc. Tuy nhiên, chỉ sau chưa đầy 1 tháng, thầy Hổ và bố Thảo đã thuyết phục cô gái sinh năm 1992 này trở lại tập luyện. Thảo tuy có thể hình không phải là lý tưởng của một VĐV nhảy xa (1,65m) nhưng lại có sức bật đáng nể và ý chí thi đấu quật cường không hề thua kém bất kỳ ai. Những tố chất đặc biệt này giúp Thảo ngày càng tiến bộ và vươn lên vị trí số 1 ở nhiều giải trong nước và quốc tế.

Cách đây vài năm, bố của Thảo bất ngờ lâm trọng bệnh khiến ông không còn là lao động chính trong nhà được nữa. Đạt thành tích cao để có tiền thưởng sửa nhà và chữa bệnh cho bố là nguồn động lực to lớn của cô con gái hiếu thảo mỗi khi tập luyện. 

“Nhà vô địch khoai lang” được yêu thích nhất Cúp Chiến thắng 2018
Ngay cả khi đã trở thành nhà vô địch ASIAD với khoản tiền thưởng gần 1 tỷ đồng, Thảo và người chồng của mình vẫn phải lo toan, vun vén cho gia đình nhỏ cũng như cho sức khỏe của bố. Trước Gala Cúp Chiến thắng 2018, nhà vô địch châu Á Bùi Thị Thu Thảo không ngại bản thân mất hình ảnh khi rao bán khoai lang quê Tri Lai trên Facebook đồng thời đích thân đi “ship” để gia đình, họ hàng có thêm đồng ra đồng vào dịp Tết. Cô bán được tới hơn 1,5 tấn khoai lang chỉ sau ít ngày đưa khoai “lên sàn”. Có người còn gọi vui Thu Thảo kèm biệt danh “nhà vô địch khoai lang”.

Hiện hai vợ chồng nhà vô địch châu Á và ASIAD vẫn đang phải thuê nhà cách Trung tâm Huấn luyện TTQG Nhổn khoảng 1km với số tiền khoảng 2,5 triệu đồng/tháng. Ước mơ nho nhỏ của Thảo là có thể mua được căn nhà ở Hà Nội để thuận tiện cho cả hai vợ chồng yên tâm luyện tập và làm việc. Mặc dù đã cưới nhau được 3 năm song vợ chồng Bùi Thị Thu Thảo tạm gác lại chuyện sinh con để tập trung thi đấu cho thể thao Việt Nam trong năm 2019 với hai mục tiêu quan trọng là SEA Games 30 và đạt chuẩn Olympic.

Với những hy sinh cống hiến cho điền kinh cũng như cho thể thao Việt Nam, Bùi Thị Thu Thảo là VĐV đầu tiên ẵm luôn hai hạng mục giải quan trọng VĐV nữ của năm và VĐV được yêu thích nhất Cúp Chiến thắng 2018.

Thanh Phong
Tin cùng chuyên mục
Video
Có thể bạn quan tâm
Xem thêm

CÔNG TY CỔ PHẦN NỘI DUNG THỂ THAO VIỆT

Cơ quan chủ quản: CÔNG TY CỔ PHẦN NỘI DUNG THỂ THAO VIỆT

79 Hàng Trống, Q. Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội.

Văn phòng giao dịch: 269 Thụy Khuê, Q. Tây Hồ, Hà Nội

Điện thoại: 024.32669666

Email: info@vietcontent.com.vn

VPĐD tại TP. Hồ Chí Minh Số 16A, đường Lê Hồng Phong, P.12, Q.10, TP.HCM

Điện thoại: 028 6651 2019

GP số: 230/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 10/05/2016.

Người chịu trách nhiệm nội dung: Bà Trần Thùy Chi

Thỏa thuận chia sẻ nội dung. Chính sách bảo mật

Báo giá quảng cáo: tải tại đây

Liên hệ quảng cáo, truyền thông, hợp tác kinh doanh: 0912 075 444

Email: kinhdoanh@sport24h.com.vn

269 Thụy Khuê, Q. Tây Hồ, Hà Nội