Giành 1 HCV, điền kinh Việt Nam so kè thế nào với chủ nhà Thái Lan ở giải vô địch châu Á 2023?

thứ hai 17-7-2023 10:10:28 +07:00 0 bình luận
Tấm HCV từ 4 cô gái nội dung 4x400m tiếp sức ở ngày thi đấu cuối cùng giúp điền kinh Việt Nam không thua kém chủ nhà Thái Lan về "màu vàng huy chương" ở giải vô địch châu Á 2023.

Nội dung áp chót ngày thi đấu cuối cùng giải điền kinh vô địch châu Á 2023 hôm qua 16-7 đã chứng kiến màn trình diễn bùng nổ của các cô gái đội hình tiếp sức 4x400m nữ gồm: Nguyễn Thị Ngọc - Hoàng Thị Minh Hạnh - Nguyễn Thị Huyền - Nguyễn Thị Hằng.

Đây là nội dung điền kinh Việt Nam (ĐKVN) đã thống trị SEA Games nhiều năm và từng vô địch ở chính giải điền kinh châu Á năm 2017 khi bộ tứ Lan - Oanh - Ngọc - Huyền về nhất với thông số 3 phút 33 giây 22.

Bởi vậy, việc tiếp tục chinh phục tấm HCV châu Á năm nay với thành tích 3 phút 32 giây 36 một lần nữa khẳng định chất lượng đội hình 4x400m nữ của điền kinh Việt Nam ở sân chơi châu lục, sau khi đã tạo vị thế thống trị vững chắc ở SEA Games. 

Điền kinh Việt Nam đã lần thứ 2 vô địch châu Á nội dung 4x400m tiếp sức nữ

Với tấm HCV quý giá trên, đội tuyển điền kinh Việt Nam cũng khép lại giải đấu với thành tích 1 vàng 1 đồng, trong đó Nguyễn Thị Hường là người mở hàng huy chương ở ngày đầu tiên khi xếp hạng 3 nội dung nhảy xa 3 bước nữ.

Đáng chú ý, với 1 tấm HCV, ĐKVN ngang bằng thành tích với chủ nhà Thái Lan xét về "màu vàng huy chương". Khá thú vị bởi trước đó Thái Lan cũng giành tấm HCV duy nhất ở nội dung chạy tiếp sức, khi thần đồng Puripol Boonson dẫn dắt đồng đội tới ngôi vô địch châu Á 4x100m nam rất ấn tượng với thông số 38 giây 55.

Còn về tổng số huy chương, Thái Lan kết thúc giải ở vị trí số 10 khi đạt 1 vàng 1 bạc 4 đồng qua đó vẫn xếp trên Việt Nam (xếp thứ 13). Tại giải lần này, với ưu thế chủ nhà, Thái Lan cử lực lượng đông đảo bậc nhất với 79 VĐV tham gia tranh tài. Số lượng này nhiều gấp 4 lần đội tuyển điền kinh Việt Nam (20 VĐV).

Nếu tính riêng khu vực ĐNÁ, Singapore và Philippines đạt thành tích tốt nhất khi mỗi đội đều có 2 tấm HCV. Trong đó cả 2 tấm HCV của Singapore đều do nữ hoàng tốc độ Shanti Pereira mang về.

Ở nội dung 100m nữ Shanti đã lập kỷ lục quốc gia khi giành HCV với thông số 11 giây 20. Còn tại nội dung 200m Shanti thậm chí chạy ấn tượng hơn khi lập kỷ lục châu Á mới với thành tích 22 giây 70.

Với điền kinh Philippines, tấm HCV nhảy sào cùng kỷ lục châu Á mới 5 mét 91 của ngôi sao John Obiena đã được dự báo từ trước. Chỉ có việc chân chạy nhập tịch Robyn Brown bất ngờ giành HCV 400m rào nữ với thông số... còn kém cả thành tích SEA Games, 57 giây 50 thực sự bất ngờ.

Đáng tiếc cho Nguyễn Thị Huyền khi thi đấu không tốt ở nội dung sở trường này dù 2 kỳ SEA Games gần nhất cô đều đánh bại Robyn Brown. Nếu Huyền có HCV 400m rào nữ, điền kinh Việt Nam mới là đại diện ĐNÁ có thành tích tốt nhất ở sân chơi châu lục năm nay.

-->>> Nghịch cảnh đội tuyển điền kinh Việt Nam dự giải vô địch châu Á với 20 tuyển thủ và… 0 bác sĩ

 

Nguyễn Nhanh
Tin cùng chuyên mục
Video
Có thể bạn quan tâm
Xem thêm

CÔNG TY CỔ PHẦN NỘI DUNG THỂ THAO VIỆT

Cơ quan chủ quản: CÔNG TY CỔ PHẦN NỘI DUNG THỂ THAO VIỆT

79 Hàng Trống, Q. Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội.

Văn phòng giao dịch: 269 Thụy Khuê, Q. Tây Hồ, Hà Nội

Điện thoại: 024.32669666

Email: info@vietcontent.com.vn

VPĐD tại TP. Hồ Chí Minh Số 16A, đường Lê Hồng Phong, P.12, Q.10, TP.HCM

Điện thoại: 028 6651 2019

GP số: 230/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 10/05/2016.

Người chịu trách nhiệm nội dung: Bà Trần Thùy Chi

Thỏa thuận chia sẻ nội dung. Chính sách bảo mật

Báo giá quảng cáo: tải tại đây

Liên hệ quảng cáo, truyền thông, hợp tác kinh doanh: 0912 075 444

Email: kinhdoanh@sport24h.com.vn

269 Thụy Khuê, Q. Tây Hồ, Hà Nội