Nguyễn Thị Oanh trước cơ hội chạm đến tấm huy chương điền kinh vô địch châu Á lịch sử

thứ tư 12-7-2023 10:15:03 +07:00 0 bình luận
Nội dung 1.500m là cơ hội sáng sủa nhất để Nguyễn Thị Oanh nuôi hy vọng nhắm đến tấm huy chương giải vô địch châu Á đầu tiên trong sự nghiệp, sau một kỳ SEA Games 32 bùng nổ.

Tâm điểm của đội tuyển điền kinh Việt Nam ở ngày thi đấu đầu tiên, 12-7, giải Điền kinh vô địch châu Á 2023 chính là màn so tài của Nguyễn Thị Oanh ở nội dung chung kết 1.500m nữ diễn ra vào cuối giờ chiều.

Trong sự nghiệp, Oanh "ỉn" từng giành tấm HCĐ ở nội dung sở trường 3.000m vượt chướng ngại vật tại kỳ ASIAD 2018 tại Indonesia. Nhưng lúc này, cự ly 1.500m theo đánh giá của giới chuyên môn là "cửa sáng nước nhất" để Nguyễn Thị Oanh tranh chấp tấm huy chương đầu tiên trong sự nghiệp ở sân chơi vô địch châu Á.

Theo lịch thi đấu của BTC, Nguyễn Thị Oanh sẽ thi đấu chung kết 1.500m nữ vào 17h40 chiều tối nay 13-7. Chân chạy quê Bắc Giang sẽ xuất phát ở làn số 6, cùng tranh tài với 10 VĐV khác.

--->>> Lịch thi đấu Giải Điền kinh Vô địch châu Á 2023

Nguyễn Thị Oanh sẽ tranh tài nội dung 1.500m nữ tại giải điền kinh Vô địch châu Á 2023 diễn ra chiều tối nay

Tính đến thời điểm này thành tích tốt nhất của Oanh "ỉn" trên đường chạy 1.500m là thông số  4:13.88 (4 phút 13 giây 88) xác lập ở giải Điền kinh VĐQG 2020 tại sân Mỹ Đình.

Ở SEA Games 32 vừa qua Oanh "ỉn" giành HCV 1.500m với thông số 4.16:85 (4 phút 16 giây 85). Còn hồi đầu năm nay tại Kazakhstan, Nguyễn Thị Oanh đã giành HCV giải điền kinh trong nhà châu Á ở cự ly 1.500m với thông số 4.15:55 (4 phút 15 giây 55).

Ngoài chỉ số cá nhân, cũng phải nhìn sang các đối thủ mà Oanh "ỉn" sẽ so tài chiều tối nay trên đường chạy 1.500m nữ. Theo thống kê của BTC, sáng giá nhất là VĐV người Nhật, Nozomi Tanaka, với thông số tốt nhất được thống kê cho giải VĐ châu Á năm nay là 4.08:30 (4 phút 08 giây 30).

Tanaka chính là chân chạy cự ly trung bình dài hàng đầu Nhật Bản. Cô từng lập kỷ lục 1.500m nữ quốc gia hồi 2021 với thông số ấn tượng 3 phút 59 giây 19. Còn lần gần nhất tranh tài ở cự ly này, tại Phần Lan cách đây 1 tuần Tanaka về đích với thông số 4 phút 07 giây 05.

Nozomi Tanaka sẽ tranh tài cùng Nguyễn Thị Oanh chiều tối nay

Rõ ràng, để tranh chấp HCV với Tanaka, Nguyễn Thị Oanh cần đến phong độ xuất thần. Còn khả dĩ nhất có lẽ vẫn là nỗ lực lọt vào top có huy chương với chân chạy nổi tiếng bậc nhất của điền kinh Việt Nam lúc này. 

Ngoài Nozomi Tanaka, theo thống kê BTC những VĐV có thông số tốt kế tiếp là Yume Goto (Nhật, 4 phút 14 giây), Lily Das (Ấn Độ, 4 phút 14 giây 20) hay Artigala (Sri Lanka, 4 phút 14 giây 50)... 

Nguyễn Thị Oanh và các chân chạy sẽ tranh tài ở chung kết nội dung 1.500m nữ chiều tối nay 12-7

Trong quá khứ, điền kinh Việt Nam từng sở hữu chân chạy 1.500m và 800m đặc biệt xuất sắc là Trương Thanh Hằng. Chân chạy đến từ TP.HCM này từng giành HCB, HCĐ nội dung 1.500m nữ tại 3 kỳ vô địch châu Á liên tiếp từ 2007, 2009 và 2011.

Tính đến nay thông số 4 phút 09 giây 58 của Thanh Hằng tại ASIAD 2010 tại Quảng Châu vẫn là kỷ lục quốc gia chờ xô đổ.

Trong sự nghiệp, Nguyễn Thị Oanh đã có 1 tấm huy chương cấp độ châu lục đó là HCĐ nội dung 3.000m vượt chướng ngại vật tại ASIAD 2018 tại Indonesia. Năm đó Oanh "ỉn" đạt thông số 9 phút 43 giây 83.
Nguyễn Nhanh
Tin cùng chuyên mục
Video
Có thể bạn quan tâm
Xem thêm

CÔNG TY CỔ PHẦN NỘI DUNG THỂ THAO VIỆT

Cơ quan chủ quản: CÔNG TY CỔ PHẦN NỘI DUNG THỂ THAO VIỆT

79 Hàng Trống, Q. Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội.

Văn phòng giao dịch: 269 Thụy Khuê, Q. Tây Hồ, Hà Nội

Điện thoại: 024.32669666

Email: info@vietcontent.com.vn

VPĐD tại TP. Hồ Chí Minh Số 16A, đường Lê Hồng Phong, P.12, Q.10, TP.HCM

Điện thoại: 028 6651 2019

GP số: 230/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 10/05/2016.

Người chịu trách nhiệm nội dung: Bà Trần Thùy Chi

Thỏa thuận chia sẻ nội dung. Chính sách bảo mật

Báo giá quảng cáo: tải tại đây

Liên hệ quảng cáo, truyền thông, hợp tác kinh doanh: 0912 075 444

Email: kinhdoanh@sport24h.com.vn

269 Thụy Khuê, Q. Tây Hồ, Hà Nội