Cầu lông Singapore International 2026: Đôi nữ Phạm Thị Khánh / Phạm Thị Diệu Ly ngược dòng nghẹt thở vào tứ kết
Trận đấu vòng 16 của giải cầu lông Singapore International 2026 giữa Phạm Thị Khánh/Phạm Thị Diệu Ly và đôi TSAI Ruo Lin/WANG Yi Zhen (Đài Bắc Trung Hoa) đã diễn ra kịch tính hơn mọi dự đoán. Ở game đấu đầu tiên, đôi nữ Việt Nam tưởng chừng đã cầm chắc thất bại khi bị dẫn sâu với tỷ số 7-17. Tuy nhiên, một kịch bản không tưởng đã xảy ra khi Khánh và Ly kiên trì gỡ từng điểm một, cứu 4 game-point và thắng ngược 22-20.
Kịch bản nghẹt thở tiếp tục lặp lại ở game quyết định. Dù để đối thủ nắm giữ tới 2 cơ hội kết thúc trận đấu (match point), bộ đôi hạng 127 thế giới của Việt Nam vẫn giữ được cái đầu lạnh để giành chiến thắng 23-21. Thắng chung cuộc 2-1, Phạm Thị Khánh và Phạm Thị Diệu Ly vào tứ kết để đối đầu với cặp đôi Machi Nagasako/Yuzuki Nakashima đến từ Nhật Bản.
Trong khi đó, ở nội dung đơn nam, hạt giống số 4 Nguyễn Hải Đăng đã không thể vượt qua Eogene Ewe (Malaysia) và phải dừng cuộc chơi sau hai set với cùng tỷ số 17-21.
Dưới góc độ kinh doanh thể thao, những trận thắng ngược dòng như của Khánh và Ly mang lại giá trị truyền thông cực lớn. Trong thời đại số, câu chuyện về tinh thần "không bỏ cuộc" luôn thu hút lượng tương tác cao hơn hẳn những trận thắng chóng vánh. Điều này trực tiếp giúp nâng cao giá trị hình ảnh của vận động viên, tạo đòn bẩy để thu hút các nhà tài trợ nhãn hàng trong nước.
Đặc biệt, việc duy trì thứ hạng và tiến sâu tại các giải International Challenge là chiến lược sống còn để các VĐV Việt Nam tích lũy điểm số BWF. Dù bị rơi 2 bậc ngay trước giải, nhưng việc lọt vào tứ kết sẽ giúp cặp đôi Khánh/Ly cải thiện đáng kể vị thế, từ đó có cơ hội tham gia các giải đấu cấp độ cao hơn (Super 100, Super 300) – nơi có tiền thưởng và giá trị thương mại lớn hơn nhiều.
Chiến thắng của Khánh và Ly gửi đi một thông điệp mạnh mẽ cho cộng đồng cầu lông phong trào tại Việt Nam: Tâm lý thi đấu chiếm 50% sức mạnh. Việc bị dẫn 10 điểm (7-17) mà vẫn thắng ngược là minh chứng rõ nhất cho việc kiểm soát cảm xúc trên sân.
Bên cạnh đó, việc chúng ta chỉ còn duy nhất một đại diện ở nội dung đôi nữ cho thấy Việt Nam cần có chiến lược đầu tư dàn trải và chuyên sâu hơn cho các nội dung phối hợp, thay vì chỉ dồn toàn lực vào đơn nam hay đơn nữ. Thể thao chuyên nghiệp ngày nay đòi hỏi sự đa dạng hóa nội dung thi đấu để tối ưu hóa khả năng giành huy chương trên bản đồ quốc tế.
