Cầu lông TP.HCM "chuyển mình": Chủ tịch Nguyễn Phương Nam nhận trọng trách lịch sử
Sáng ngày 29/11 vừa qua, không khí tại Đại hội Liên đoàn Cầu lông TP.HCM lần thứ 1 (nhiệm kỳ 2025-2030) nóng hơn bao giờ hết. Sự kiện không chỉ là một kỳ đại hội bầu cử thông thường, mà còn mang ý nghĩa lịch sử: đây là lần đầu tiên Liên đoàn tổ chức đại hội sau quyết định sáp nhập hành chính hai tỉnh Bình Dương và Bà Rịa - Vũng Tàu vào TP.HCM.
Kết quả, Đại hội đã thống nhất bầu ra Ban chấp hành mới gồm 24 thành viên, và cái tên được kỳ vọng nhất – ông Nguyễn Phương Nam – đã chính thức tái đắc cử, giữ chức Chủ tịch Liên đoàn Cầu lông TP.HCM nhiệm kỳ 2025-2030.
Suốt gần 20 năm qua, ông Nguyễn Phương Nam đã trở thành một biểu tượng cho sự phát triển của cầu lông thành phố. Khởi điểm là một chủ doanh nghiệp luôn đồng hành với phong trào trong vai trò nhà tài trợ đắc lực, ông Nam dần khẳng định vai trò lãnh đạo, góp phần xây dựng phong trào ngày càng lớn mạnh, vững chắc.
Chia sẻ với báo giới ngay sau khi tái đắc cử, tân Chủ tịch Nguyễn Phương Nam không giấu được sự hứng khởi nhưng cũng rất thực tế về nhiệm vụ sắp tới: "Liên đoàn Cầu lông TP.HCM tổ chức đại hội lần này trong không khí lịch sử của cả nước. Chúng tôi nhận thấy nhiệm kỳ mới sẽ đối mặt với nhiều thách thức, đặc biệt là việc mở rộng địa bàn. Trước đây, hai tỉnh cũ (Bình Dương và Bà Rịa - Vũng Tàu) chưa có liên đoàn cầu lông, nên công việc trước mắt là phải tìm kiếm những người tâm huyết, có chuyên môn để hỗ trợ phát triển phong trào tại các khu vực mới."
Tuy nhiên, ông Nam cũng nhìn nhận đây là "cơ hội vàng": "Việc sáp nhập 3 tỉnh thành chắc chắn mang đến cho TP.HCM nhiều lợi thế về kinh tế, xã hội. Đó chính là động lực mạnh mẽ để cầu lông thành phố phát triển và lớn mạnh." Ban chấp hành mới cam kết sẽ điều chỉnh linh hoạt phương hướng hoạt động để thích ứng kịp thời với tình hình thực tế.
Cũng trong dịp trọng đại này, Liên đoàn Cầu lông TP.HCM đã chính thức ra mắt logo và khẩu hiệu mới: "Kết nối cộng đồng - Nâng bước tài năng". Khẩu hiệu thể hiện rõ nét quyết tâm của liên đoàn trong việc gắn kết mọi người yêu cầu lông, đồng thời chú trọng đào tạo và phát triển tài năng trẻ.
Không chỉ dừng lại ở nội bộ, Ban chấp hành mới đã ngay lập tức thể hiện tinh thần trách nhiệm xã hội, khi thống nhất trích 20 triệu đồng để hỗ trợ đồng bào miền Trung chịu ảnh hưởng nặng nề bởi bão lũ thời gian qua. Đây là một hành động đẹp, khẳng định vai trò không chỉ về thể thao, mà còn về tinh thần tương thân tương ái của cộng đồng cầu lông TP.HCM.
