Khả năng tranh chấp của Atletico là Vua!

thứ sáu 27-5-2016 11:31:48 +07:00 0 bình luận
Atletico kết thúc La Liga với vỏn vẹn 18 bàn thua và đi đến trận chung kết Champions League sau khi giữ sạch lưới 8 trong 12 trận. Vậy đâu là bí quyết của họ?

Atletico kết thúc La Liga với vỏn vẹn 18 bàn thua và đi đến trận chung kết Champions League sau khi giữ sạch lưới 8 trong 12 trận. Vậy đâu là bí quyết của họ?

HLV Diego Simeone là một bậc thầy về lối chơi phòng ngự, điều đã được thể hiện một cách rõ ràng nhất trong thời gian ông dẫn dắt Atletico. Cũng nhờ thế mạnh này, đội bóng thành Madrid lần thứ hai trong vòng 3 năm lọt vào chung kết Champions League với cùng một kịch bản. Mùa 2013/14, họ chỉ nhận 7 bàn thua (trong thời gian chính thức) sau 13 trận, còn mùa này cũng là 7 bàn qua 12 trận.

Người hâm mộ đã nhắc đến Jan Oblak như một thủ môn hàng đầu châu Âu hay một Diego Godin đá tảng án ngữ trước khung thành, nhưng để tạo dựng một hệ thống phòng ngự chắc chắn cho Atletico thì phải cần đến nhiều yếu tố hợp thành. Một trong số này chính là khả năng tranh chấp xuất sắc cả về khía cạnh tập thể lẫn cá nhân.

Số liệu thống kê sau vòng bán kết Champions League 2015/16 cho thấy, khả năng tranh chấp của Atletico tốt hơn bất kỳ đội bóng nào lọt vào giai đoạn này. Cụ thể, Los Rojiblancos có trung bình 206 lần tranh chấp kể từ đầu mùa giải, cao hơn nhiều so với Bayern (170), Man City (163), Real Madrid (145). Tính riêng ở vòng bán kết (2 lượt trận), Atletico cũng dẫn đầu về tranh chấp - cùng với Bayern (442 lần) - nhưng hoàn toàn vượt trội về mức độ hiệu quả. Đội quân của Simeone đạt tỷ lệ tranh chấp thành công 57%, cao hơn so với Real Madrid 53%, Man City 47% và Bayern chỉ 43%.

Atletico là đội bóng số một về khả năng tranh chấp bóng

Việc Atletico đứng đầu cả về tranh chấp phòng thủ lẫn tấn công (189 lần ở vòng bán kết) cho thấy, họ đã tạo dựng sự chắc chắn ngay từ phần sân đối phương. Khả năng tranh chấp bóng tốt giúp đội bóng áo đỏ - trắng hạn chế tối đa nguy cơ bị phản công và giảm áp lực cho hàng hậu vệ.

Tất nhiên, về khía cạnh tranh chấp phòng thủ, không đội bóng nào sánh kịp bậc thầy Atletico, đội đạt gần gấp đôi số pha tranh chấp so với đối thủ ở chung kết Real Madrid (156 - 132). Một chi tiết khác cho thấy Godin và các đồng đội đã bảo vệ tốt khung thành của mình như thế nào: Atletico có tới 138 lần tranh chấp (64% thành công) ở một phần tư sân đầu tiên, đó là con số vượt trội so với Real Madrid (46), Man City (60), Bayern (42). Điều tương tự cũng xảy ra ở một phần tư sân tiếp theo với 158 lần (57% thành công) so với 98 của Real Madrid, 90 của Man City, 104 của Bayern.

Atletico nhận ít bàn thua khi họ đảm bảo sự an toàn cả trên mặt đất và trên không. Điều này được chứng minh bằng thống kê rằng, các học trò của HLV Simeone có 132 lần tranh chấp trên không ở vòng bán kết, đạt tỷ lệ thắng 63% (trung bình cả mùa là 54%), ngang bằng với Bayern (nhưng chỉ 37% thành công), bỏ xa Real Madrid và Man City (75). Tương tự, Atletico có 310 lần tranh chấp dưới đất trong hai cuộc đối đầu với Bayern, đạt tỷ lệ thành công 55%, bằng với Bayern (45%), xếp trên Real Madrid và Man City (240).

Filipe Luis là bậc thầy về khả năng tranh chấp, đặc biệt dưới đất

Không có gì ngạc nhiên khi cả tập thể Atletico là một khối vững chắc thì mỗi cá nhân của họ cũng là một hòn đá tảng. Trong 12 cầu thủ tranh chấp hàng đầu ở vòng bán kết thì có tới 7 cái tên của Los Rojiblancos. Chiếm vị trí số một là hậu vệ cánh trái Filipe Luis, người có 56 pha tranh chấp sau 2 trận (trung bình cả mùa là 19), đạt tỷ lệ thắng 68%. Trong khi đó, trung vệ Gimenez xếp thứ ba (33, 76%), hai tiền vệ Saul (48, 50%) và Koke (43, 56%) đứng thứ tư và năm, hậu vệ phải Juanfran thứ tám (40, 58%), tiền vệ Augusto thứ 12 (33, 64%). Ngay cả một tiền đạo như Griezmann cũng giỏi tranh chấp (43, 53%).

Riêng về tranh chấp phòng thủ, 3 trong 4 vị trí dẫn đầu thuộc về các cầu thủ Atletico (Filipe Luis, Gimenez, Juanfran). Sức mạnh này cũng được thể hiện ở khía cạnh tư thế tranh chấp. Cụ thể, Gimenez thắng tới 81% các pha tranh chấp trên không (trung bình cả mùa là 62%), đối tác Godin là 73%. Trong khi đó, Filipe Luis là bậc thầy về tranh chấp dưới đất với 48 lần (57% thành công), tương tự là Juanfran với 32 lần (61%). 

Bài liên quan
Tin cùng chuyên mục
Video
Có thể bạn quan tâm
Xem thêm

CÔNG TY CỔ PHẦN NỘI DUNG THỂ THAO VIỆT

Cơ quan chủ quản: CÔNG TY CỔ PHẦN NỘI DUNG THỂ THAO VIỆT

79 Hàng Trống, Q. Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội.

Văn phòng giao dịch: 269 Thụy Khuê, Q. Tây Hồ, Hà Nội

Điện thoại: 024.32669666

Email: info@vietcontent.com.vn

VPĐD tại TP. Hồ Chí Minh Số 16A, đường Lê Hồng Phong, P.12, Q.10, TP.HCM

Điện thoại: 028 6651 2019

GP số: 230/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 10/05/2016.

Người chịu trách nhiệm nội dung: Bà Trần Thùy Chi

Thỏa thuận chia sẻ nội dung. Chính sách bảo mật

Báo giá quảng cáo: tải tại đây

Liên hệ quảng cáo, truyền thông, hợp tác kinh doanh: 0912 075 444

Email: kinhdoanh@sport24h.com.vn

269 Thụy Khuê, Q. Tây Hồ, Hà Nội