Những thống kê quan trọng giúp PSG vô địch Champions League lần thứ hai liên tiếp
12 – Chuỗi bất bại bản lĩnh
PSG đã trải qua 12 trận liên tiếp không thua tại vòng loại trực tiếp Champions League (9 thắng, 3 hòa). Trong lịch sử giải đấu, chỉ có Manchester United có chuỗi bất bại dài hơn thế tại vòng knock-out (13 trận từ tháng 2/2008 đến tháng 5/2009).
25.188 – Sự trỗi dậy của bóng đá Pháp
Các đại diện nước Pháp đã giành được nhiều chức vô địch C1 hơn trong vòng 364 ngày qua (PSG vô địch năm 2025 và 2026) so với tổng số danh hiệu họ đạt được trong suốt 25.188 ngày trước đó (với cột mốc duy nhất thuộc về Marseille năm 1993).
226 – Kỷ lục buồn của Arsenal
Arsenal hiện là đội bóng chơi nhiều trận nhất trong lịch sử C1/Champions League mà chưa một lần được nâng cúp (226 trận). "Pháo thủ" cũng nằm trong số 4 CLB từng đá nhiều trận chung kết nhưng đều thất bại, bên cạnh Reims (2 lần), Valencia (2 lần) và Atlético de Madrid (3 lần).
2 – Kỷ nguyên thống trị
Với cú đúp vô địch liên tiếp vào các năm 2025 và 2026, PSG trở thành đội bóng thứ hai bảo vệ thành công vương quyền kể từ khi giải đấu đổi tên thành Champions League (từ năm 1993), sau thành tích của Real Madrid (giai đoạn 2016-2018).
6 – Bản lĩnh "đấu súng" dưới thời Luis Enrique
PSG đã toàn thắng cả 6 loạt sút luân lưu dưới sự dẫn dắt của chiến lược gia Luis Enrique. Thống kê này ấn tượng đến mức nó bằng tổng số chiến thắng luân lưu của CLB trong 15 lần sập bẫy "đấu súng" trước đó tính từ đầu thế kỷ 21.
45 – Sức mạnh tấn công hủy diệt
Đại diện nước Pháp đã ghi tổng cộng 45 bàn thắng ở chiến dịch mùa này, giúp họ cân bằng kỷ lục vô tiền khoáng hậu về số pha lập công của một đội bóng trong một mùa giải Champions League do Barcelona thiết lập vào mùa 1999/00.
3 – Cột mốc đặc biệt của Kai Havertz
Ghi bàn gỡ hòa cho Arsenal, Kai Havertz trở thành cầu thủ thứ ba trong lịch sử ghi bàn trong trận chung kết C1 cho hai CLB khác nhau (Chelsea năm 2021 và Arsenal năm 2026), đứng cùng Cristiano Ronaldo và Mario Mandzukic.
75,3% – Sự áp đảo về kiểm soát bóng
PSG kết thúc trận đấu với tỷ lệ kiểm soát bóng lên tới 75,3%, xác lập kỷ lục cao nhất trong một trận chung kết Champions League kể từ khi Opta bắt đầu thu thập dữ liệu (mùa 2003/04). Kỷ lục cũ thuộc về Barcelona vào năm 2006 (70,3%) và đối thủ khi đó cũng chính là Arsenal.
0/5 – Cái dớp chung kết châu Âu
Arsenal đã thất bại trong cả 5 trận chung kết cúp châu Âu gần nhất mà họ tham dự: Cúp C2 năm 1995 (thua Real Zaragoza), Cúp UEFA năm 2000 (thua Galatasaray), Champions League năm 2006 (thua Barcelona), Europa League năm 2019 (thua Chelsea) và Champions League năm 2026 (thua PSG).
3 – Đẳng cấp của Ousmane Dembele
Tiền đạo cánh người Pháp đã in dấu giày vào 3 bàn thắng ở các trận chung kết Champions League (2 kiến tạo năm ngoái và 1 bàn thắng năm nay). Trong lịch sử giải đấu danh giá này, chỉ có 3 ngôi sao làm tốt hơn Dembele là Cristiano Ronaldo (5 lần), Gareth Bale (4 lần) và Marcelo (4 lần).
