PSG phá tan "quy luật" kéo dài từ năm 2014 ở chung kết Champions League
Suốt từ trận chung kết năm 2014 tại Lisbon, Champions League tồn tại một quy luật bất biến: Đội nào ghi bàn trước thì sẽ giành chiến thắng chung cuộc. Kể từ khi Sergio Ramos gỡ hòa sau bàn mở tỷ số của Diego Godín (Atletico Madrid) năm đó, chưa một câu lạc bộ nào có thể lội ngược dòng hoặc giành cúp sau khi bị dẫn bàn.
Hãy nhìn vào danh sách các trận chung kết suốt hơn một thập kỷ qua để thấy rõ sự đáng sợ của quy luật này:
2014: Real Madrid 4-1 Atlético (Godín mở tỷ số)
2015: Juventus 1-3 Barcelona (Rakitić mở tỷ số)
2016: Real Madrid 1-1 Atlético (Ramos mở tỷ số)
2017: Juventus 1-4 Real Madrid (Ronaldo mở tỷ số)
2018: Real Madrid 3-1 Liverpool (Benzema mở tỷ số)
2019: Tottenham 0-2 Liverpool (Salah mở tỷ số)
2020: PSG 0-1 Bayern (Coman mở tỷ số)
2021: Man City 0-1 Chelsea (Havertz mở tỷ số)
2022: Liverpool 0-1 Real Madrid (Vinicius mở tỷ số)
2023: Man City 1-0 Inter (Rodri mở tỷ số)
2024: Dortmund 0-2 Real Madrid (Carvajal mở tỷ số)
2025: PSG 5-0 Inter (Hakimi mở tỷ số)
2026: PSG 1-1 Arsenal (Havertz mở tỷ số)
Tất cả các bại tướng trong quá khứ đều đã thử và thất bại. Lời tiên tri đó chỉ bị chặn đứng cho đến khi Luis Enrique cùng các học trò xuất hiện. Bị Kai Havertz chọc thủng lưới từ rất sớm, PSG vẫn lỳ lợm kéo trận đấu về vạch xuất phát rồi giành chiến thắng trên chấm luân lưu. Họ là một tập thể đúng nghĩa, chơi bóng gắn kết, không phụ thuộc vào cá nhân và có thêm sự lạnh lùng của một nhà đương kim vô địch.
Bên cạnh việc xóa bỏ cái dớp "ghi bàn trước thì thắng", trận chung kết này còn phá vỡ hai thống kê lịch sử khác. Đây là lần đầu tiên sau 8 năm, người hâm mộ mới lại được chứng kiến một loạt sút luân lưu cân não ở chung kết Champions League, kể từ trận derby Madrid năm 2016.
Đồng thời, đây cũng là lần đầu tiên kể từ năm 2018, cả hai CLB tham dự trận tranh cúp đều ghi được bàn thắng. Những con số thống kê khô khan đều đã phải ngả mũ trước bản lĩnh của PSG.
