Budhia Singh - Born to Run: 5 tuổi, 48 cuộc thi marathon và giấc mơ Usain Bolt

thứ năm 9-7-2020 13:53:33 +07:00 0 bình luận
Câu chuyện về cậu bé Ấn Độ Budhia Singh hoàn thành tới cuộc thi 48 marathon khi mới 5 tuổi đã khiến nhiều người bất ngờ những năm qua.

Budhia Singh - Born to Run: Bộ phim về cậu bé truyền cảm hứng marathon

Năm 2016, bộ phim mang tên Budhia Singh - Born to Run (Budhia Singh - Sinh ra để chạy) ra mắt đã khiến giới điện ảnh Ấn Độ và cộng đồng chạy bộ chú ý. Bộ phim xây dựng trên câu chuyện có thật về cậu bé Budhia Singh, lúc đó mới 4 tuổi (năm 2006), nhưng đã hoàn thành cung đường chạy từ Puri đến Bhubaneswar dài 65km với chỉ hơn 7 giờ đồng hồ.

Budhia Singh gây sốc bởi ở độ tuổi còn đang học mẫu giáo như vậy nhưng đã chạy tới hơn 40 marathon (marathon = 42,195km) trước tuổi lên 5. Sau này, con số 48 marathon khi tròn 5 tuổi đã đưa Budhia Singh trở thành VĐV chạy marathon trẻ nhất thế giới.

Budhia Singh chạy 65km với hơn 7 giờ khi mới 4 tuổi năm 2006

Sau đó, đến năm 2015, khi đã 13 tuổi, Budhia Singh không còn chạy đường dài nữa mà chỉ tập trung tập 1-2 giờ mỗi ngày. Kỷ lục của cậu bé đã được các nhà sản xuất phim dựng thành tác phẩm điện ảnh ăn khách. Hiện tay, bộ phim Budhia Singh - Born to Run chiếu trên Netflix bất chợt được tìm kiếm rất nhiều.

Budhia Singh và giấc mơ trở thành Usain Bolt Ấn Độ

Budhia Singh kể rằng: “Giấc mơ của tôi là được trở thành một Usain Bolt của Ấn Độ, được thi đấu tại các nội dung mà ông hoàng tốc độ Jamaica thi đấu”. Usain Bolt hiện không còn thi đấu đỉnh cao nhưng là người nắm giữ kỷ lục thế giới chạy 100m và 200m.

Usain Bolt trở thành thần tượng của "Cậu bé marathon" Budhia Singh

Xung quanh câu chuyện nổi tiếng của Budhia Singh vẫn có những tình tiết rất gây tranh cãi. Đó là vào năm 2006, thời điểm cậu bé được tờ Limca Book of Records công nhận là VĐV chạy marathon trẻ nhất thế giới, có tin đồn rằng cậu bị huấn luyện viên Das đánh đập. Ông Das sau đó bị đi tù còn Singh được đưa đi khỏi trung tâm mồ côi.

Năm 2011, một bộ phim tài liệu thực hiện về quá trình làm việc của Budhia Singh với HLV Das trong vòng 5 năm đã được phát sóng trên kênh HBO và BBC. Bộ phim “Marathon Boy” nói về cơ duyên đến với những kỷ lục của cậu bé Singh, rằng tài năng của cậu được phát hiện khi một lần mắc lỗi, cậu bé bị thầy Das phạt chạy. Nhưng sau đó ông Das quên bẵng đi và trở về hơn 5 giờ sau đó thì vẫn thấy Singh đang chạy.

Budhia Singh không còn chạy dài từ năm 13 tuổi và câu chuyện về cậu được dựng thành phim

Năm 2008, ông Das bị bắn chết khi đang ở trong phòng tập judo của trường Buxi Jagabandhu Bidyadhar. Vụ ám sát này được cho không có liên quan gì đến việc Singh có bị ông này hành hạ hay không.

Bộ phim “Budhia Singh - Born to Run” (2016) do Soumendra Padhi làm đạo diễn. Diễn viên Mayur Patole thủ vai Singh còn Manoj Bajpayee đóng HLV Das. Bộ phim đã đoạt giải thưởng quốc gia về thể loại phim trẻ em tại Liên hoan phim Ấn Độ lần thứ 63. Câu chuyện về Budhia Singh hiện bất ngờ được quan tâm và tìm kiếm nhiều nhất trên Internet những ngày qua.

Trailer phim Budhia Singh - Born to Run. Nguồn:  Zee Music Company

Phúc Hải
Tin cùng chuyên mục
Video
Có thể bạn quan tâm
Xem thêm

CÔNG TY CỔ PHẦN NỘI DUNG THỂ THAO VIỆT

Cơ quan chủ quản: CÔNG TY CỔ PHẦN NỘI DUNG THỂ THAO VIỆT

79 Hàng Trống, Q. Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội.

Văn phòng giao dịch: 269 Thụy Khuê, Q. Tây Hồ, Hà Nội

Điện thoại: 024.32669666

Email: info@vietcontent.com.vn

VPĐD tại TP. Hồ Chí Minh Số 16A, đường Lê Hồng Phong, P.12, Q.10, TP.HCM

Điện thoại: 028 6651 2019

GP số: 230/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 10/05/2016.

Người chịu trách nhiệm nội dung: Bà Trần Thùy Chi

Thỏa thuận chia sẻ nội dung. Chính sách bảo mật

Báo giá quảng cáo: tải tại đây

Liên hệ quảng cáo, truyền thông, hợp tác kinh doanh: 0912 075 444

Email: kinhdoanh@sport24h.com.vn

269 Thụy Khuê, Q. Tây Hồ, Hà Nội