Garmin Run Hanoi 2019: Chi Nguyễn, Lê Trung Đức vô địch cuộc đua tốc độ Fast 10

chủ nhật 24-3-2019 9:27:00 +07:00 0 bình luận
Nhiều runner chạy đường dài nổi tiếng, VĐV thuộc đội tuyển điền kinh như Nguyễn Thành Ngưng, Lê Trung Đức, Khuất Phương Anh tham gia cuộc đua tốc độ gây quỹ từ thiện Garmin Run Hanoi.

Sáng 24/3, gần 800 vận động viên đã chạy đua tại công viên Yên Sở xinh đẹp của Hà Nội. Cuộc đua có sự góp mặt của nhiều chân chạy tốt nhất Việt Nam cũng như sự tham gia của rất nhiều gương mặt nhí để gây quỹ cho hoạt động từ thiện Newborns Vietnam

Ở hạng mục Fast 10, nhà vô địch là VĐV Lê Trung Đức với thành tích 00:34:39. Anh đã đánh bại Trần Thế Anh ở vị trí thứ hai với thành tích 00:34:48. Giải ba của Fast 10 thuộc về Nguyễn Tiến Hùng, nhà vô địch VMM 100km, với thành tích 00:35:19. Kết quả này không bất ngờ bởi Lê Đức là VĐV trẻ đã có nhiều thành tích ở các giải điền kinh quốc tế. 

Lê Trung Đức "núp gió" Nguyễn Tiến Hùng giành chức vô địch, Trần Thế Anh (áo đen) giành hạng Nhì

Tại cuộc thi của nữ Fast 10, Nguyễn Linh Chi (hay còn gọi là Chi Nguyễn) đã giành được giải nhất với tổng thời gian 00:39:01. Vị trí thứ hai thuộc về VĐV Khuất Phương Anh với thành tích 00:42:10. Vị trí thứ ba thuộc về Maeve Culhane đến từ Ireland.

Tất cả các vận động viên giành giải nhận được một đồng hồ Garmin và các giải thưởng khác từ nhà tài trợ Asics Vietnam, California Fitness và Bệnh viện đa khoa Hồng Ngọc.

Trong cuộc thi 5km dành cho trẻ em (nam), Nguyễn Lý Nhật Quang, 15 tuổi đã giành chiến thắng tại cự ly 5km nam trong khi Nguyễn Đồng Hải Việt, 10 tuổi giành vị trí thứ hai và Nguyễn Duy Bảo, 14 tuổi giành vị trí thứ ba.
Tại hạng mục nữ, Nguyễn Thảo Lê, 12 tuổi đã giành được giải nhất, Nguyễn Diệu Anh, 10 tuổi giành giải nhì và Trương Thảo Anh, 8 tuổi đã đoạt giải ba.

Với mục đích khuyến khích lối sống lành mạnh trong cộng đồng, Garmin đã hợp tác cùng Topas tổ chức sự kiện Garmin Run Hanoi. Tại cuộc đua, vận động viên có thể lựa chọn tham gia nhóm Fast 10 để vượt qua giới hạn bản thân - phá vỡ thành tích cá nhân tại cự ly 10km hoặc tham gia nhóm First 10 để thử sức với 10km đầu tiên. 

Tương tự các giải chạy khác của công ty Topas, Garmin Run Hanoi cũng hướng đến các hoạt động từ thiện cho cộng đồng. 100% chi phí thu được từ cự ly 5km trẻ em (dành cho các bé từ 6 đến 15 tuổi) sẽ được ủng hộ cho Newborns Vietnam, tổ chức từ thiện hoạt động nhằm mục đích nâng cao cơ hội sống cho trẻ sinh non tại Việt Nam. Đội ngũ y bác sỹ của Newborns Vietnam cũng đã tham gia sự kiện và chạy cùng 50 người ủng hộ cho tổ chức. 

Bà Suzanna Lubran, nhà sáng lập của Newborns chia sẻ: “Chúng tôi rất vui được tiếp tục đồng hành cùng Topas không chỉ trong việc gây nguồn quỹ quý giá cho tổ chức mà còn để nâng cao nhận thức cộng đồng về công việc cứu sống trẻ sơ sinh của chúng tôi tại Việt Nam. Những dự án của chúng tôi tại Bệnh viện Nhi Trung ương, Bệnh viện Phụ sản Hà Nội và Bệnh viện St. Paul đang phát triển ngày càng mạnh mẽ, vì thế thật tuyệt vời để đội ngũ và những người ủng hộ chúng tôi tham gia cuộc đua cùng nhau tại thủ đô Hà Nội.”

Phong Vân
Tin cùng chuyên mục
Video
Có thể bạn quan tâm
Xem thêm

CÔNG TY CỔ PHẦN NỘI DUNG THỂ THAO VIỆT

Cơ quan chủ quản: CÔNG TY CỔ PHẦN NỘI DUNG THỂ THAO VIỆT

79 Hàng Trống, Q. Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội.

Văn phòng giao dịch: 269 Thụy Khuê, Q. Tây Hồ, Hà Nội

Điện thoại: 024.32669666

Email: info@vietcontent.com.vn

VPĐD tại TP. Hồ Chí Minh Số 16A, đường Lê Hồng Phong, P.12, Q.10, TP.HCM

Điện thoại: 028 6651 2019

GP số: 230/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 10/05/2016.

Người chịu trách nhiệm nội dung: Bà Trần Thùy Chi

Thỏa thuận chia sẻ nội dung. Chính sách bảo mật

Báo giá quảng cáo: tải tại đây

Liên hệ quảng cáo, truyền thông, hợp tác kinh doanh: 0912 075 444

Email: kinhdoanh@sport24h.com.vn

269 Thụy Khuê, Q. Tây Hồ, Hà Nội