Không được công nhận kỷ lục thế giới chạy 100 dặm vì BTC đo đường thiếu… 200m

thứ năm 17-11-2022 20:18:03 +07:00 0 bình luận
Một nữ VĐV chạy siêu đường trường quốc tịch Mỹ đang rất thất vọng khi được thông báo kỷ lục thế giới chạy 100 dặm (khoảng 160km) của mình lập hồi tháng 2/2022 sẽ không được công nhận do đường thiếu… khoảng 200m.

Camille Herron (40 tuổi) là nhà vô địch giải chạy siêu địa hình Jackpot Ultra Running Festival 100-miler ở Henderson, Nevada (Mỹ) tổ chức tháng 2/2022. Cô có thành tích 12 giờ 41 phút 11 giây, hơn kỷ lục thế giới cũ 12:42:40 do chính mình lập năm 2017 tới hơn 1 phút.

Herron thậm chí còn về nhất chung cuộc, hơn cả nhà vô địch nam Arlen Glick tới… gần 30 phút. Trong ngày đó, cô chắc mẩm đã xác lập kỷ lục thế giới mới.

Tuy nhiên, ngày 16/11/2022, cô được Hiệp hội Điền kinh Mỹ thông báo rằng: BTC đã tiến hành đo lại cung đường chạy lần thứ hai vào ngày 25/10/2022 vừa qua (lần đầu ngay sau khi giải kết thúc hồi tháng 2) thì có kết quả rằng: đường đua ngắn hơn… 218m.

Việc đo đạc này được ông Brandon Wilson, một chuyên gia đo đạc của Liên đoàn Điền kinh Thế giới (World Athletics) tiến hành và chính thức xác nhận đó không phải đường đua đủ 100 dặm. Chính vì vậy, kỷ lục thế giới của Camille Herron tại giải Jackpot Ultra Running Festival 100-miler sẽ không được công nhận.

Camille Herron không được công nhận kỷ lục thế giới chạy 100 dặm nữ lập hồi tháng 2/2022 do đường chạy bị BTC đo thiếu chỉ khoảng 200m - Ảnh: GettyImages

“Tôi thật sự rất thất vọng khi sau tới 8 tháng mới được thông báo một tin như thế này. Tôi tin rằng mình đã chạy đủ 100 dặm hôm đó. Tôi đã nỗ lực để phá kỷ lục thế giới, và giờ nó không được công nhận chỉ vì BTC đo đường sai” - Camille Herron nói.

Đo thiếu đường chạy dẫn đến kết quả chính thức không được công nhận kỷ lục là việc không hiếm tại các giải chạy trên thế giới. Năm 2019, tại giải Cherry Blossom Ten Mile Run ở D.C Washington (Mỹ), đường đua bị cho ngắn hơn… khoảng 70m, khiến thành tích 46 phút (10 dặm, khoảng 16km) của Stanley Kebenei không được công nhận là kỷ lục quốc gia 10 dặm nam của Mỹ. Thông số 50:42 của Rosemary Wanjiru cũng không được coi là kỷ lục 10 dặm nữ.

Đầu tháng 10/2022 vừa qua, VĐV tham dự Olympic của Scotland Eilish McColgan cũng có thành tích 30:18 nhưng không được công nhận kỷ lục Anh quốc và châu Âu nội dung 10.000m nữ khi BTC giải chạy Great Scottish Run 10K ở Glasgow đo thiếu đường… 150m.

Tú Hân
Tin cùng chuyên mục
Video
Có thể bạn quan tâm
Xem thêm

CÔNG TY CỔ PHẦN NỘI DUNG THỂ THAO VIỆT

Cơ quan chủ quản: CÔNG TY CỔ PHẦN NỘI DUNG THỂ THAO VIỆT

79 Hàng Trống, Q. Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội.

Văn phòng giao dịch: 269 Thụy Khuê, Q. Tây Hồ, Hà Nội

Điện thoại: 024.32669666

Email: info@vietcontent.com.vn

VPĐD tại TP. Hồ Chí Minh Số 16A, đường Lê Hồng Phong, P.12, Q.10, TP.HCM

Điện thoại: 028 6651 2019

GP số: 230/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 10/05/2016.

Người chịu trách nhiệm nội dung: Bà Trần Thùy Chi

Thỏa thuận chia sẻ nội dung. Chính sách bảo mật

Báo giá quảng cáo: tải tại đây

Liên hệ quảng cáo, truyền thông, hợp tác kinh doanh: 0912 075 444

Email: kinhdoanh@sport24h.com.vn

269 Thụy Khuê, Q. Tây Hồ, Hà Nội