Người Việt Nam hào hứng trước giờ khai màn Tokyo Marathon 2023

thứ sáu 3-3-2023 21:16:32 +07:00 0 bình luận
Sau 3 năm không được thi đấu vì dịch COVID-19, các VĐV phong trào nay mới có cơ hội tranh tài ở một trong 6 giải marathon lớn nhất hành trinh.

Tokyo Marathon là giải chạy lớn nhất Nhật Bản, đồng thời là giải marathon duy nhất tại châu Á lọt vào nhóm World Six Majors (Tokyo, London, Boston, Chicaco, Berlin, New York City Marathon). Được tham dự giải marathon là ước mơ của rất nhiều VĐV trên toàn thế giới, trong đó có Việt Nam.

Từ năm 2020-2022, Tokyo Marathon vẫn tổ chức nhưng chỉ cho phép các VĐV chuyên nghiệp (elites) tham dự. BTC “đóng băng” khoảng gần 40.000 suất chạy của các VĐV phong trào và phải đợi đến 3 năm, VĐV phong trào cả thế giới mới có cơ hội đến Nhật Bản thi đấu.

Năm nay, giải sẽ diễn ra vào chủ nhật đầu tiên của tháng 3 là ngày 5/3/2023. Hàng chục nghìn VĐV đã đổ về Tokyo để nhận bộ vật phẩm racekit sẵn sàng cho cuộc thi.

Tokyo Marathon là giải chạy không áp dụng chuẩn khắt khe như Boston Marathon, nhưng lại áp dụng quy định quay số chọn người tham dự y như chơi xổ số. Các VĐV trên toàn thế giới được phép đăng ký thông tin sơ bộ khi BTC mở cổng đăng ký. Sau đó, BTC sẽ thông báo những người trúng suất dự Tokyo Marathon bằng quay số ngẫu nhiên. Nếu được chọn, các VĐV sẽ đóng lệ phí chạy như bình thường.

Ngoài ra, các VĐV tham dự Tokyo Marathon cũng có thể có bib chạy nếu mua các gói du lịch trọn gói từ những công ty lữ hành được BTC công nhận. Do vậy, so với Boston Marathon thì Tokyo Marathon không quá khó để có bib chạy.

Bib chạy Tokyo Marathon 2023 và huy chương hoàn thành năm 2020 cho những VĐV đã đăng ký nhưng chưa được chạy sau 3 năm giải không mở cho VĐV phong trào

 Do nằm ở châu Á nên đây là giải chạy rất được người Việt Nam quan tâm. Năm nay, số lượng người Việt đổ sang Nhật Bản chạy cũng không hề nhỏ. Chị Chi Nguyễn, một nhân vật chạy bộ có tiếng trong cộng đồng đã có mặt ở Tokyo để nhận racekit. Ngoài vật phẩm thông thường, những VĐV như chị còn được nhận một huy chương hoàn thành cho năm 2020 vì bị hoãn suất chạy do dịch bệnh.

Chị Nguyễn Tiểu Phương đến từ TP.HCM cũng đã sẵn sàng tranh tài tại Tokyo Marathon, giải marathon lớn danh giá cuối cùng mà chị tham dự. Chị Phương có tên trong danh sách có thể được nhận Six Star Finisher Medal nếu hoàn thành Tokyo Marathon 2023. Chị được coi là nữ VĐV người Việt Nam đầu tiên nhận được huy chương hoàn thành cho cả 6 giải marathon lớn.

Bên cạnh đó, nhà văn Trang Hạ, một người cũng rất đam mê chạy bộ cũng sẽ tham dự Tokyo Marathon 2023 sau vài năm không được đến Nhật Bản chạy thi.

Năm nay, dàn VĐV chuyên nghiệp dự Tokyo Marathon cũng rất đáng chú ý. Ashete Bekere (Ethiopia) nổi bật trong số elite nữ khi sở hữu thành tích cá nhân tốt nhất (PB) 2:17:58. Đối thủ khó chơi của cô sẽ là Rosemary Wanjiru (Kenya), người có PB of 2:18 vừa được thiết lập tại Berlin Marathon 2022.

Ở nội dung elite nam, quán quân London Marathon 2021 Sisay Lemma (Ethiopia) được đánh giá cao nhất.

Năm ngoái, kỷ lục gia Eliud Kipchoge và Brigid Kosgei (Kenya) đã lần lượt đăng quang hệ nam chuyên nghiệp và nữ chuyên nghiệp với thông số 2:02:40 và 2:16:02.

Lần này, Kipchoge bỏ qua Tokyo Marathon mà nhắm đến Boston Marathon 2023 vào tháng 4, để lần đầu tiên tranh tài ở giải chạy danh giá bậc nhất nước Mỹ và thế giới này.

Tú Hân
Tin cùng chuyên mục
Video
Có thể bạn quan tâm
Xem thêm

CÔNG TY CỔ PHẦN NỘI DUNG THỂ THAO VIỆT

Cơ quan chủ quản: CÔNG TY CỔ PHẦN NỘI DUNG THỂ THAO VIỆT

79 Hàng Trống, Q. Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội.

Văn phòng giao dịch: 269 Thụy Khuê, Q. Tây Hồ, Hà Nội

Điện thoại: 024.32669666

Email: info@vietcontent.com.vn

VPĐD tại TP. Hồ Chí Minh Số 16A, đường Lê Hồng Phong, P.12, Q.10, TP.HCM

Điện thoại: 028 6651 2019

GP số: 230/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 10/05/2016.

Người chịu trách nhiệm nội dung: Bà Trần Thùy Chi

Thỏa thuận chia sẻ nội dung. Chính sách bảo mật

Báo giá quảng cáo: tải tại đây

Liên hệ quảng cáo, truyền thông, hợp tác kinh doanh: 0912 075 444

Email: kinhdoanh@sport24h.com.vn

269 Thụy Khuê, Q. Tây Hồ, Hà Nội