Nguyễn Thị Oanh với 8/3: “Đã đam mê thì hãy dành cho điền kinh tình yêu trọn vẹn nhất”

chủ nhật 8-3-2020 11:09:00 +07:00 0 bình luận
Trở thành một trong những Gương mặt trẻ tiêu biểu nhất Việt Nam, VĐV thể thao tiêu biểu nhất năm 2019, Nguyễn Thị Oanh đã có một năm thành công rực rỡ. Cùng nghe “cô bé ỉn con” tâm sự về những trăn trở của một nữ VĐV nhân ngày 8/3

+ Chào Oanh, trước tiên xin chúc mừng hàng loạt danh hiệu Oanh đã đạt được trong năm qua như: VĐV tiêu biểu 2019, Top 3 Nữ VĐV của năm Cúp Chiến thắng 2019 và mới đây nhất là Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu 2019. Oanh đánh giá thế này về những gì đã làm được trong năm 2019?

Những danh hiệu đó là tài sản quý giá của tôi, là động lực to lớn, tiếp thêm sức mạnh cho tôi tập luyện và cống hiến cho thể thao nước nhà.

+ Để có được những thành công như hôm nay, Oanh đã trải qua những gì?

Tôi quan niệm “Không thể vượt qua những khúc cua thì không xứng đáng để thành công”. Để có được thành tích như hôm nay, tôi đã phải vượt qua rất nhiều khúc cua trong sự nghiệp. Sau những gì đã trải qua, bản thân tôi và cả những VĐV khác cũng không thể hình dung hay biết được giới hạn thật sự của bản thân đến đâu. Chỉ biết khi chúng ta gặp bất kỳ khúc cua nào của cuộc đời thì hãy mạnh dạn tiến lên, vượt qua nó và tận dụng những cơ hội để mang đến thành công cho bản thân.

+ Trong những năm tháng theo đuổi điền kinh, những ai đã có ảnh hưởng lớn nhất đến sự nghiệp của Oanh?

Trong suốt thời gian theo đuổi điền kinh, đã có rất nhiều người ảnh hưởng tích cực đến tôi, từ gia đình, thầy cô, bạn bè… Nhưng những người thật sự đã có ảnh hưởng lớn đến sự nghiệp điền kinh của tôi thì phải kể đến những người thầy thuở tôi còn chập chững đến với điền kinh. Đó là thầy Đào Xuân Hùng, Nguyễn Văn Tuấn ở quê Bắc Giang.
Sau này, khi đã lên tuyển điền kinh quốc gia thì thầy Trần Văn Sỹ chính là người đã dìu dắt, chỉ bảo và cùng chia sẻ với tôi nhiều nhất trên đường đến với điền kinh hôm nay.

+ VĐV đã vất vả, nữ VĐV điền kinh lại càng vất vả hơn. Oanh nghĩ sao về những nữ đồng nghiệp của mình ở tất cả các môn thể thao khác?

Với những ai đã chọn thể thao, dù là nam hay nữ thì đều rất vất vả. Với riêng bản thân tôi, cũng như các bạn gái khác đến với điền kinh nói riêng và các môn thể thao nói chung thì có đôi chút thiệt thòi hơn. Nếu những cô gái khác có thể thoải mái làm những việc mình thích, thỏa chí với đam mê của họ bên ngoài thì những cô gái theo đuổi đam mê là thể thao sẽ phải sống nghiêm khắc và kỷ luật hơn với bản thân. Họ phải dành toàn bộ thời gian, tuổi thanh xuân của mình cho môn thể thao họ đã xác định theo đuổi.

+ Ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3, Oanh muốn tôn vinh một người phụ nữ. Đó là ai và tại sao?

Nếu phải tôn vinh một người, không chỉ trong ngày 8/3 thì đó chính là mẹ tôi. Mẹ chính là người gần gũi tôi nhất trong gia đình. Mẹ đã chăm sóc và chỉ bảo tôi từ những ngày còn thơ bé. Mẹ cũng chính là người chia sẻ, định hướng và động viên tôi rất nhiều trong cuộc sống. Với những ai còn mẹ, hãy yêu thương và thể hiện điều đó với mẹ của mình. Đừng chỉ chờ đến một ngày nào đó…

+ Dành cả tuổi thanh xuân cho thể thao, cuộc sống riêng tư của Oanh thực tế thế nào?

Ngay từ hồi lớp 9, tôi đã bắt đầu đến với thể thao. Từ đó đến bây giờ, thể thao và tôi đã gắn bó mật thiết. Tôi dành gần như 100% thời gian cho thể thao, nó giống như đã là cuộc sống của tôi. Bất kỳ thứ gì, từ sở thích, đam mê hay những chuyện khác tôi đều muốn nó liên quan đến thể thao. Giữa tôi và thể thao dường như có sợi dây vô hình nhưng rất bền chặt. Chính vì lý do đó, cuộc sống riêng tư của tôi rất đơn giản: tập luyện và thi đấu mỗi ngày, mọi thứ khác cũng đều gắn liền với thể thao.

+ Nếu được chọn, Oanh sẽ chọn gì giữa việc là một phụ nữ yên bề gia thất từ sớm “cho gia đình đỡ mong ngóng” hay một phụ nữ dành cả tuổi trẻ cho sự nghiệp để “mang tiếng là… ế”?

Tất nhiên rồi, tôi sẽ chọn hình ảnh một người phụ nữ dành cả tuổi trẻ cho sự nghiệp bởi vì một khi đã đam mê và dành tình yêu cho nó thì tôi muốn đó là tình yêu trọn vẹn nhất.

+ Một lời chúc cho bản thân và toàn thể những người phụ nữ thế giới?

Nhân ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3, tôi muốn dành một lời chúc cho tất cả những người phụ nữ trên thế giới, bản thân tôi và những người thân yêu của tôi luôn khỏe mạnh, xinh đẹp, tự tin, mạnh mẽ trong cuộc sống và thành công…

New Balance tự hào là nhà tài trợ trang phục chính của cuộc đua Virgin Money London Marathon 2020 tại London (Anh quốc).

Với lịch sử hình thành hơn 100 năm, New Balance vẫn hăng say tạo ra những sản phẩm giúp chuyển động cùng với sự thoải mái tuyệt đối và tiêu chí luôn đi liền với hãng: "Chúng tôi sinh ra để chuyển động."

Sản phẩm của New Balance là sự kết hợp giữa các tính năng chuyên biệt và sự thời trang, đem đến cho người dùng sự thoải mái tuyệt đối mà còn dễ dàng kết hợp cùng nhiều loại trang phục khác nhau.

Tại Việt Nam, New Balance tự tin đem lại những sản phẩm phù hợp với sự tận tâm và quyết tâm dành được sự hài lòng từ các tín đồ thể thao. Ngôi sao điền kinh Nguyễn Thị Oanh là gương mặt đại diện thương hiệu New Balance Việt Nam.

Xem thêm thông tin tại Facebook: @NewBalanceVietNam@SupersportsVietnam

Thảo Phương
Tin cùng chuyên mục
Video
Có thể bạn quan tâm
Xem thêm

CÔNG TY CỔ PHẦN NỘI DUNG THỂ THAO VIỆT

Cơ quan chủ quản: CÔNG TY CỔ PHẦN NỘI DUNG THỂ THAO VIỆT

79 Hàng Trống, Q. Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội.

Văn phòng giao dịch: 269 Thụy Khuê, Q. Tây Hồ, Hà Nội

Điện thoại: 024.32669666

Email: info@vietcontent.com.vn

VPĐD tại TP. Hồ Chí Minh Số 16A, đường Lê Hồng Phong, P.12, Q.10, TP.HCM

Điện thoại: 028 6651 2019

GP số: 230/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 10/05/2016.

Người chịu trách nhiệm nội dung: Bà Trần Thùy Chi

Thỏa thuận chia sẻ nội dung. Chính sách bảo mật

Báo giá quảng cáo: tải tại đây

Liên hệ quảng cáo, truyền thông, hợp tác kinh doanh: 0912 075 444

Email: kinhdoanh@sport24h.com.vn

269 Thụy Khuê, Q. Tây Hồ, Hà Nội