Những điểm nhấn của giải thưởng Cúp Chiến thắng trong 4 lần tổ chức

thứ tư 15-1-2020 2:01:00 +07:00 0 bình luận
Sau 4 lần tổ chức, giải thưởng Cúp Chiến thắng đã mang đến những giá trị cao cả cho Thể thao Việt Nam.

Năm 2015, giải thưởng Cúp Chiến thắng lần đầu tiên ra đời. Đây được xem “Oscar thể thao Việt Nam” trao cho những cá nhân, tập thể xuất sắc. Giải thưởng nhằm tôn vinh những tài năng có đóng góp đặc biệt xuất sắc và làm rạng danh cho thể thao Việt Nam.

Cúp Chiến thắng do Tổng công ty Truyền hình Cáp Việt Nam, Công ty Cổ phần Nội dung Thể thao Việt (Vietcontent Sports) và Tổng cục Thể dục Thể thao phối hợp tổ chức. Qua 4 lần tổ chức, Cúp Chiến thắng để lại nhiều dấu ấn đặc biệt với những thống kê thú vị.

VĐV nhỏ tuổi nhất

Hai VĐV nhỏ tuổi nhất giành giải thưởng ở Cúp Chiến thắng đều thuộc về môn cờ vua. Năm 2015, lúc 8 tuổi, Trần Lê Cẩm Hiền ẵm giải thưởng ở hai hạng mục VĐV trẻ xuất sắc nhất năm và VĐV được yêu thích do khán giả bầu chọn.

Ở Cúp Chiến thắng 2017, Phạm Trần Gia Phúc cũng mới 8 tuổi, giành giải thưởng ở hạng mục VĐV được yêu thích nhất năm.

Phạm Trần Gia Phúc với vẻ ngây thơ khiến nhiều người có mặt bật cười ở Cúp Chiến thắng 2017.

Nhân vật lớn tuổi nhất

Đó là huyền thoại điền kinh Bùi Lương. “Ông già gân” được trao giải thưởng ở hạng mục Thành Tựu trọn đời ở Cúp Chiến thắng 2017. Huyền thoại ở môn điền kinh nhận giải ở tuổi 79. Hiện tại, HLV Bùi Lương vẫn đang làm công tác huấn luyện ở Bình Phước.

Huyền thoại Bùi Lương với Thành tựu trọn đời ở Cúp Chiến thắng 2017.

VĐV nhận nhiều giải trong một mùa

Bùi Thị Thu Thảo (điền kinh) cùng Trần Lê Cẩm Hiền (cờ vùa) đang nắm giữ kỷ lục này. Với chiếc HCV ASIAD 2018, Thảo “Bò vàng” thắng lợi ở Cúp Chiến thắng 2018 với hai hạng mục "Nữ vận động viên của năm" và giải "Vận động viên được yêu mến nhất".

Trần Lê Cẩm Hiền lập cú đúp giải thưởng ở Cúp Chiến thắng 2015 với hai hạng mục VĐV trẻ xuất sắc nhất năm và VĐV được yêu thích do khán giả bầu chọn.

Bùi Thị Thu Thảo thắng lớn trong hai năm 2017 và 2018.

VĐV nhận nhiều giải thưởng nhất

Ở hai năm 2017 và 2018, Bùi Thị Thu Thảo liên tiếp gặt hái những thành quả ở Cúp Chiến thắng. Năm 2018, Thảo “Bò vàng” nhận hai giải thưởng "Nữ vận động viên của" và giải "Vận động viên được yêu mến nhất". Ở năm 2017, cô nhận giải thưởng Nữ VĐV của năm.

Ngoài ra, Ánh Viên (bơi lội) cũng từng nhận giải VĐV nữ xuất sắc nhất hai năm liên tiếp là 2015 và 2016. Lê Văn Công (cử tạ) lập cú đúp là VĐV người khuyết tật xuất sắc 2016, 2017.

Môn nhiều đề cử nhất

Cúp chiến thắng 2019 tiếp tục chứng kiến sự áp đảo của điền kinh trong danh sách đề cử các hạng mục với 10 đề cử. Sự áp đảo của điền kinh là xứng đáng khi các VĐV Việt Nam vừa trải qua kỳ SEA Games 30 thành công, giành 16 HCV và tiếp tục khẳng định vị thế số 1 tại khu vực.

Điền kinh đã vượt qua bóng đá để trở thành môn nhiều đề cử nhất với tổng cộng 15 lần so với 14 của bóng đá. Cụ thể, năm 2018, điền kinh có 5 đề cử: VĐV của năm (Bùi Thị Thu Thảo, Quách Thị Lan); HLV của năm (Nguyễn Mạnh Hiếu); Đồng đội của năm (Đồng đội tiếp sức 4x400m nữ); Hình ảnh ấn tượng của năm (Bùi Thu Thảo trong cú nhảy quyết định, đạt 6m55 nội dung nhảy xa ASIAD 2018 mang về tấm HCV lịch sử cho điền kinh Việt Nam ở đấu trường châu lục).

Lê Văn Công là một trong những VĐV để lại dấu ấn đậm nét ở Cúp Chiến thắng.

Năm 2017, điền kinh có 6 đề cử: VĐV nữ của năm (Bùi Thị Thu Thảo, Nguyễn Thị Huyền); HLV của năm (Vũ Ngọc Lợi, Thanh Hương); Hình ảnh ấn tượng của năm (Hình ảnh về đích cự ly 5.000m nữ SEA Games 29; HCV danh giá 4x100m nữ).

Trước đó, điền kinh góp mặt trong hai đề cử ở hai năm 2015 và 2016. Năm 2016 là VĐV trẻ của năm (Lê Tú Chinh); VĐV khuyết tật của năm (Cao Ngọc Hùng) còn năm 2015 VĐV trẻ của năm (Lê Trọng Hinh); HLV xuất sắc năm (Vũ Ngọc Lợi).

***Những đề cử của môn bóng đá gồm:

Năm 2015: VĐV trẻ của năm Công Phượng; ĐT của năm (bóng đá nữ); Hình ảnh ấn tượng của năm: U23 Việt Nam thăm cựu VĐV Vũ Bích Hường Hội CĐV Than Quảng Ninh ủng hộ đồng bào bão lũ.

Duy Mạnh với hạng mục Hình ảnh ấn tượng của năm tại Cúp Chiến thắng 2018.

Năm 2016: HLV của năm (Hoàng Anh Tuấn); ĐT của năm (Bóng đá nữ, U19 Việt Nam)

Năm 2017: HLV nữ của năm (Mai Đức Chung); ĐT của năm (U15 Việt Nam, nữ Việt Nam)

2018: VĐV nam của năm (Quang Hải); VĐV trẻ của năm (Đoàn Văn Hậu); ĐT của năm (ĐT Việt Nam); Hình ảnh ấn tượng (Duy Mạnh cắm cờ Tổ quốc trên SVĐ ở Thường Châu (Trung Quốc) ngập tràn tuyết trong trận chung kết U23 châu Á 2018.

Quang Hải nhận giải thưởng thuộc hạng mục VĐV xuất sắc nhất năm ở Cúp Chiến thắng 2018.

Môn giành nhiều chiến thắng nhất

Cùng với việc có nhiều đề cử nhất, điền kinh cũng là môn giành nhiều giải thưởng nhất với 8 lần bước lên bục giải thưởng.

Năm 2018: VĐV Bùi Thị Thu Thảo lập được cú đúp Giải thưởng "Nữ vận động viên của năm 2018" và giải "Vận động viên được yêu mến nhất 2018". Cùng với đó là HLV xuất sắc nhất thuộc về Nguyễn Mạnh Hiếu.

Năm 2017: Nữ VĐV của năm thuộc về Bùi Thị Thu Thảo và Hình ảnh ấn tượng nhất năm: Ngay khi về đích đầu tiên ở cự ly 5.000m nữ SEA Games 30, Nguyễn Thị Oanh dìu đồng đội Phạm Thị Huệ đứng dậy trước khi cả hai ăn mừng chiến thắng kép đoạt cả HCV lẫn HCB nội dung này

Năm 2016: VĐV trẻ của năm thuộc về Lê Tú Chinh và Thành tựu cống hiến trọn đời thuộc về huyền thoại Bùi Lương. Ở Cúp Chiến thắng 2015, HLV Vũ Ngọc Lợi nhận giải thưởng ở hạng mục HLV xuất sắc nhất năm.

Bệ phóng để ra đời hạng mục mới

Ở Cúp Chiến thắng 2018, hạng mục Chuyên gia nước ngoài của năm lần đầu tiên góp mặt. Đây là bệ phóng để cho ra đời hạng mục HLV nước ngoài của năm. Ở lần đầu tiên này, 3 HLV lọt đến Top 3 đề cử là Park Hang Seo (Hàn Quốc, bóng đá), Kim Su Bin (Hàn Quốc, bắn cung) và Hoàng Quốc Huy (Trung Quốc, bơi lội).

Sự ra đời của hạng mục HLV nước ngoài của năm đã nâng lên tổng số hạng mục ở Cúp Chiến thắng 2019 là 11. Đây là số lượng hạng mục lớn nhất từ khi giải thưởng ra đời vào năm 2015.

Phương Ngọc
Tin cùng chuyên mục
Video
Có thể bạn quan tâm
Xem thêm

CÔNG TY CỔ PHẦN NỘI DUNG THỂ THAO VIỆT

Cơ quan chủ quản: CÔNG TY CỔ PHẦN NỘI DUNG THỂ THAO VIỆT

79 Hàng Trống, Q. Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội.

Văn phòng giao dịch: 269 Thụy Khuê, Q. Tây Hồ, Hà Nội

Điện thoại: 024.32669666

Email: info@vietcontent.com.vn

VPĐD tại TP. Hồ Chí Minh Số 16A, đường Lê Hồng Phong, P.12, Q.10, TP.HCM

Điện thoại: 028 6651 2019

GP số: 230/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 10/05/2016.

Người chịu trách nhiệm nội dung: Bà Trần Thùy Chi

Thỏa thuận chia sẻ nội dung. Chính sách bảo mật

Báo giá quảng cáo: tải tại đây

Liên hệ quảng cáo, truyền thông, hợp tác kinh doanh: 0912 075 444

Email: kinhdoanh@sport24h.com.vn

269 Thụy Khuê, Q. Tây Hồ, Hà Nội