"Giáo dục sẽ tạo nguồn nhân lực quan trọng để thể thao nói chung và nền kinh tế thể thao phát triển bền vững"
Theo ông Đào Duy Tuấn, Phó vụ trưởng Vụ Khoa giáo Văn Xã - Văn phòng Chính phủ, giáo dục và nhận thức là điều kiện tiên quyết để hình thành ý thức con người. Trong bối cảnh hướng tới một nền kinh tế thể thao bền vững, vai trò của giáo dục từ gia đình, nhà trường đến xã hội, đặc biệt là sự gắn kết với giáo dục thể chất học đường, đóng vai trò then chốt.
Việc chuẩn bị ngay từ ghế nhà trường thông qua các môn thể thao lựa chọn theo lợi thế sẽ tạo ra "bệ đỡ" vững chắc cho việc tuyển chọn và bồi dưỡng tài năng tương lai. Đây chính là nguồn nhân lực chất lượng cao, tiền đề để thể thao Việt Nam bứt phá.
Thực tế, thể thao không còn đơn thuần là hoạt động phong trào mà đã được xác định là một ngành kinh tế mũi nhọn. Chiến lược phát triển thể dục thể thao đến năm 2030, tầm nhìn 2045 của Chính phủ đã đặt mục tiêu khẩn trương hoàn thiện kinh tế thể thao, mở rộng cả về quy mô lẫn loại hình dịch vụ.
Nhìn sang các nước trong khu vực, Thái Lan từng thu về 260 triệu đô la từ giải bóng chuyền nữ vô địch thế giới 2025, hay Singapore định vị thương hiệu quốc gia gắn liền với đua xe Công thức 1. Việt Nam với dân số trẻ và tầng lớp trung lưu đang tăng nhanh hoàn toàn có tiềm năng tạo ra các hệ sinh thái phụ trợ từ những bộ môn như xe đạp hay bóng rổ 3x3.
Để kinh tế thể thao thành công, giáo dục phải đi trước một bước trong việc định hướng các loại hình có tính cạnh tranh. Nhà nước sẽ đóng vai trò kiến tạo thể chế, sửa đổi các quy định pháp luật để tạo ra sân chơi. Đặc biệt, thay vì trông chờ hoàn toàn vào ngân sách, nguồn vốn nhà nước sẽ đóng vai trò là "vốn mồi" để kích hoạt nguồn lực tư nhân và các nguồn lực xã hội khác.
Sự phối hợp chặt chẽ giữa giáo dục học đường và đầu tư chuyên nghiệp sẽ tạo nên một hệ sinh thái thể thao bài bản, biến đam mê vận động của người dân thành động lực tăng trưởng kinh tế bền vững.
