“Cơn khát vàng” chạy 400m rào ở SEA Games 31

thứ tư 13-4-2022 22:06:35 +07:00 0 bình luận
Chủ nhà Việt Nam đang hướng tới kỳ SEA Games thứ hai trong lịch sử vào tháng 5 tới và dù đã 2 kỳ liên tiếp nhất toàn đoàn môn điền kinh, nhưng có một nội dung mà “cơn khát vàng” chắc sẽ còn kéo dài mãi…

400m rào là một trong những nội dung chạy thuộc hàng được quan tâm nhất trong số những bộ huy chương của môn thể thao nữ hoàng Điền kinh. Đây không chỉ là nội dung được đánh giá cao tại đấu trường châu lục, Thế vận hội… mà còn là nội dung được chọn để xếp hạng về cả chiến dịch đầu tư cho điền kinh của một quốc gia.

400m là cự ly mà bao lâu nay điền kinh Việt Nam nở mặt nở mày trên đấu trường SEA Games và cả châu lục khi sản sinh những VĐV xuất sắc có thành tích và tuổi nghề dài. Ở nội dung 400m dành cho nữ, tính cả 400m trơn và 400m rào thì Việt Nam đã thống trị bởi sự xuất sắc của những Nguyễn Thị Huyền, Quách Thị Lan…

Quách Thị Lan (trái) và Nguyễn Thị Huyền đã thống trị các nội dung chạy 400m và 400m rào nữ ở đấu trường SEA Games và từng "lên đỉnh" châu lục

Bắt đầu từ lần ra mắt SEA Games 2013 của Quách Thị Lan, cô gái quê Thanh Hóa lúc đó mới chỉ 18 tuổi, đã xuất sắc giành huy chương bạc cả 400m và 400m rào nữ, đến việc Nguyễn Thị Huyền thống trị 2 nội dung này suốt từ 3 kỳ SEA Games 2015-2017-2019. Nguyễn Thị Huyền còn giành chuẩn B dự Olympic Rio 2016 ở cả hai nội dung khó khăn này, trong khi Quách Thị Lan đã giành huy chương vàng 400m rào tại ASIAD 2018.

Với cự ly 400m, các nữ VĐV Việt Nam vẫn đang khẳng định vị trí số 1 tại đấu trường SEA Games khi cả Quách Thị Lan và Nguyễn Thị Huyền đều đang có phong độ tốt. Nhưng với các nam đồng nghiệp, cự ly này thật sự là một thử thách trước thềm SEA Games 31.

Ở nội dung 400m nam, sau nhiều năm để các chân chạy Philippines thống trị, tại SEA Games 30 trên chính đất Philippines, Trần Nhật Hoàng (khi đó mới 19 tuổi và lần đầu dự đấu trường này) đã xuất sắc giành huy chương vàng, đánh bại đàn anh Trần Đình Sơn trong cuộc đua nước rút sát sao. Lần đầu tiên sau nhiều kỳ SEA Games, 400m nam Việt Nam mới lại có cuộc đua áp đảo như vậy với hai vị trí dẫn đầu cùng thông số không tệ: 46.56 (Hoàng) và 46.68 (Sơn)…

Nhưng ở nội dung 400m rào nam thì cuộc đua tìm huy chương vàng với điền kinh Việt Nam vô cùng khó khăn khi Eric Cray (0002) đã giúp Philippines thống trị 4 kỳ SEA Games gần đây nhất

Nhưng riêng ở đường chạy 400m rào nam thì đó là “cuộc đua vô vọng” tìm kiếm huy chương vàng đối với điền kinh Việt Nam khi Philippines vẫn có sự phục vụ của chân chạy “già giơ” Eric Cray. Đã 4 kỳ liên tiếp tính từ năm 2013 đến 2019, VĐV 33 tuổi này đã thống trị đường chạy 400m rào nam.

Điền kinh Việt Nam chưa phải chưa nếm trái ngọt ở cự ly 400m rào khi Đào Xuân Cường đã từng xuất sắc giành huy chương SEA Games 2011 với thông số cực tốt 51.45, trở thành kỷ lục quốc gia thời điểm đó. Nhưng đó là thời khắc vinh quang duy nhất của 400m rào nam Việt Nam tại SEA Games, cho đến khi Eric Cray lần đầu ra mắt điền kinh Philippines tại SEA Games 2013.

Dĩ nhiên, chính sách nhập tịch VĐV ngoại của Philippines là một bước tính toán chiến thuật dù không được các quốc gia trong khu vực tâm phục khẩu phục, nhưng nó vẫn là thực tế phải chấp nhận: VĐV gốc Mỹ ấy đang thi đấu cho một quốc gia Đông Nam Á là Philippines.

Cuộc tranh tài gây tranh cãi, chênh nhau chỉ 0,02 giây giữa Quách Công Lịch (290) và Eric Cray (194) tại SEA Games 2017 là thời khắc hiếm hoi VĐV Việt Nam tưởng chừng như cạnh tranh được huy chương vàng với VĐV nhập tịch của Philippines

Kể từ đó, dù Việt Nam trình làng chân chạy 400m rào rất xuất sắc là Quách Công Lịch thì “cơn khát vàng” ở cự ly này vẫn chưa được giải. Eric Cray làm một mạch 4 tấm huy chương vàng 400m rào nam và chưa có dấu hiệu dừng lại ở SEA Games 31 sắp tới.

Thời kỳ đỉnh cao của Cray chính là việc phá kỷ lục SEA Games tại Singapore năm 2015 với thông số 49.40. Năm đó, Quách Công Lịch giành bạc với thành tích 50.29. Và đến SEA Games 2017 ở Malaysia, Quách Công Lịch dù chạy vô cùng tốt, đạt thông số 50.05, phá kỷ lục quốc gia, nhưng vẫn chỉ giành huy chương bạc, chịu thua đối thủ truyền kiếp Eric Cray chỉ 0,02 giây, người về nhất với thành tích 50.03.

Cách đây hơn 1 năm, tại SEA Games 30 trên sân nhà, Eric Cray tiếp tục thể hiện sự thống trị ở đường chạy 400m rào khi đạt thông số 50.21, vượt trên Halomoan Edwin Binsar (Indonesia, 50.81) và đẩy Quách Công Lịch xuống nhận huy chương đồng với thành tích 51.60.

Eric Cray vẫn được đánh giá là ứng cử viên hàng đầu cho tấm huy chương 400m rào nam SEA Games thứ năm liên tiếp tại SEA Games 31 ở Hà Nội tháng 11 tới

Trước thềm SEA Games 31 diễn ra tại sân Mỹ Đình (Hà Nội) vào tháng 5 tới đây, dường như nội dung 400m rào nam vẫn là bài toán khó với điền kinh Việt Nam nếu như Eric Cray vẫn tham dự và không mắc sai lầm nào. Chàng trai này thiết lập thông số dẫn đầu mùa giải 2021 với thành tích 50.40, xếp nhất cuộc thi Mens B Race thuộc hệ thống giải điền kinh Mỹ được tổ chức tại Duval County ngày 31/5/2021, vượt qua cả những VĐV đến từ Nigeria và Cape Verde.

Không những vậy, Eric Cray còn liên tiếp được thi đấu tới 4 giải trong vòng hơn một tháng qua và lần lượt đạt các thông số 51.61, 51.20, 50.84 và 50.77. Chàng trai 34 tuổi này đang sáng cửa lần thứ 5 liên tiếp vô địch SEA Games ở nội dung chạy 400m rào nam.

Lễ khai mạc SEA Games 31 sẽ diễn ra vào 20:00 ngày 12/5/2022 trên sân vận động quốc gia Mỹ Đình (Hà Nội). Lễ bế mạc dự kiến tổ chức đêm 23/5/2022 tại Cung điền kinh Hà Nội. Đại hội Thể thao Đông Nam Á lần thứ 31 diễn ra tại Hà Nội và 11 tỉnh lân cận từ 12-23/5/2022 (các môn thi đấu sớm bắt đầu từ 6/5) với sự tham dự của khoảng 10.000 người từ 11 quốc gia Đông Nam Á. Đại hội có 40 môn thể thao, 526 bộ huy chương.
Thảo Phương
Tin cùng chuyên mục
Video
Có thể bạn quan tâm
Xem thêm

CÔNG TY CỔ PHẦN NỘI DUNG THỂ THAO VIỆT

Cơ quan chủ quản: CÔNG TY CỔ PHẦN NỘI DUNG THỂ THAO VIỆT

79 Hàng Trống, Q. Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội.

Văn phòng giao dịch: 269 Thụy Khuê, Q. Tây Hồ, Hà Nội

Điện thoại: 024.32669666

Email: info@vietcontent.com.vn

VPĐD tại TP. Hồ Chí Minh Số 16A, đường Lê Hồng Phong, P.12, Q.10, TP.HCM

Điện thoại: 028 6651 2019

GP số: 230/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 10/05/2016.

Người chịu trách nhiệm nội dung: Bà Trần Thùy Chi

Thỏa thuận chia sẻ nội dung. Chính sách bảo mật

Báo giá quảng cáo: tải tại đây

Liên hệ quảng cáo, truyền thông, hợp tác kinh doanh: 0912 075 444

Email: kinhdoanh@sport24h.com.vn

269 Thụy Khuê, Q. Tây Hồ, Hà Nội