Áp lực giữ vị trí “chóp đỉnh” Tiền Phong Marathon 2021 của cặp tuyển thủ Bình Phước

thứ bảy 27-3-2021 6:23:42 +07:00 0 bình luận
Đến với Tiền Phong Marathon 2021 tại Gia Lai năm nay, hai đương kim vô địch marathon hệ tuyển là Hoàng Nguyên Thanh và Hoàng Thị Ngọc Hoa cặp vô vàn khó khăn trong việc giữ ngôi của mình…

Hơn 4500 VĐV đang đổ về thành phố Pleiku (Gia Lai) để chuẩn bị cho cuộc tranh tài tại Giải Vô địch Quốc gia Marathon và cự ly dài báo Tiền Phong lần thứ 62. Ở bất kỳ cự ly nào, cuộc chiến trên đường đua đều vô cùng khốc liệt.

Áp lực lớn trước giờ đua

Ở hệ marathon tuyển, đoàn Bình Phước đóng góp hai gương mặt tài năng, đều là đương kim vô địch và là tuyển thủ quốc gia tranh suất dự SEA Games 31 cuối năm nay ở Hà Nội. Hoàng Nguyên Thanh hiện được coi là chân chạy marathon “cứng nhất” tuyển Việt Nam và được đánh giá sẽ là một trong hai nam tuyển thủ thi đấu ở SEA Games 31.

Trên đường đua Lý Sơn (Quảng Ngãi) năm 2020, chàng trai sinh năm 1995 đã đánh bại các đối thủ mạnh để vô địch Tiền Phong Marathon lần thứ 61. Sự trở lại của Thanh sau 2 năm vắng bóng trên đường đua marathon chuyên nghiệp thật sự ấn tượng. Thanh đã có kinh nghiệm thi đấu tại SEA Games khi từng giành huy chương đồng ở Singapore năm 2015, trước khi “biến mất” khỏi đội điền kinh Bình Phước để làm một công việc không liên quan gì đến sở trường.

Hoàng Nguyên Thanh (phải) tập luyện tại Pleiku để bảo vệ chức vô địch hệ marathon nam tuyển Tiền Phong Marathon 2021 - Ảnh: Xuân Hoàng

Thanh mới được triệu tập lên tuyển từ sau khi vô địch Tiền Phong Marathon 2020 và hiện tập luyện tại Trung tâm Huấn luyện Thể thao Quốc gia 2 TP.HCM. Cùng ăn tập với Thanh là cô em Hoàng Thị Ngọc Hoa, nhà vô địch ở Lý Sơn năm ngoái. Hoa lần đầu được gọi lên tuyển sau chức vô địch ở giải việt dã lâu đời nhất Việt Nam năm 2020.

Năm nay, cô gái 2000 này thi đấu với áp lực không nhỏ khi sẽ phải đấu với số lượng VĐV tăng gấp đôi so với năm ngoái. Ở Lý Sơn, Hoa chỉ phải đấu với hai đối thủ đàn chị là Phạm Thị Hồng Lệ (Bình Định) và Lèo Thị Tình (Sơn La) thì nay nội dung marathon nữ tuyển của Tiền Phong Marathon 2021 đã tăng lên 6 VĐV. Hoa từng nhiều năm thi đấu “dưới trướng” tuyển thủ Hồng Lệ, từng thua nhiều giải, nhưng hơn một năm trở lại đây thì điều đó đã thay đổi nhiều.

Vị thế của đoàn có tiềm năng marathon mạnh

Bình Phước đang đi đúng hướng khi đầu tư vào nội dung marathon, cự ly mà đoàn này sở hữu cả hai VĐV xuất sắc nhất hiện tại. Thông số 2:36:56 tại Lý Sơn, đường chạy được đánh giá là cực kỳ khó nhằn, của Hoàng Nguyên Thanh được đánh giá là rất ấn tượng, thể hiện đúng sở trường chạy leo núi của chàng trai này. Ở Pleiku năm nay, Thanh vẫn được đánh giá là hạt giống số 1 khi cung đường lên dốc xuống đèo của mảnh đất đại ngàn Gia Lai đang làm các VĐV phải dè chừng.

Hoàng Thị Ngọc Hoa đang là đương kim vô địch marathon nữ tuyển Tiền Phong Marathon - Ảnh: Xuân Hoàng

Trong khi đó, Hoàng Thị Ngọc Hoa cũng được đánh giá cao trước giờ đua nội dung 42,195km nữ tuyển khi cô gái 21 tuổi này được đánh giá đã có tiến bộ vượt bậc thời gian qua. Những chiến thắng hàng loạt ở các giải tại TP.HCM hay Huế, trong đó chơi sòng phẳng và vượt trội đàn chị Hồng Lệ, cho thấy Hoa mới là nữ VĐV chạy marathon tốt nhất Việt Nam hiện nay.

“Tiền Phong Marathon 2021 là bước đệm vững chắc để chuẩn bị cho SEA Games trên sân nhà vào cuối năm. Vì thế, tôi đã có sự chuẩn bị kỹ lưỡng, tập luyện chăm chỉ cho giải đấu này từ nhiều tháng nay. Tôi đặt mục tiêu hoàn thành quãng đường 42km trong vòng 2 giờ 30 phút” – Hoàng Nguyên Thanh cho biết.

Trong khi đó, Hoàng Thị Ngọc Hoa thì chia sẻ: “Tiền Phong Marathon là giải chạy đáng nhớ nhất trong sự nghiệp của tôi đến nay, nhất là giải đấu năm ngoái ở Lý Sơn. Giành huy chương vàng ở giải năm ngoái thật sự là thành tích mang tính bước ngoặt lớn trong sự nghiệp của tôi. Tôi vẫn còn phải học hỏi nhiều và sẽ cố gắng tiến bộ theo thời gian…”.

Các VĐV Bình Phước chuẩn bị kỹ lưỡng cho Tiền Phong Marathon 2021 tại Gia Lai - Ảnh: Xuân Hoàng

Đoàn Bình Phước đến với Tiền Phong Marathon 2021 với đội hình đầy tiềm năng. Dưới sự dẫn dắt của HLV Trần Đoàn Minh Thiện, Bình Phước trình làng nhiều VĐV tiềm năng như: Cao Hùng Phúc (2003) thi đấu hệ 10km nam trẻ, Bàn Thị Vân (2006) và Phùng Quỳnh Nhi (2005) ở hệ 5km nữ trẻ. Bán marathon (21,0975km) cũng là nội dung có tới 3 VĐV sẽ tranh tài gồm: Lý Phi Hải (2000), Trương Trọng Phú (2002) và Nguyễn Nhâm Duy Côi (1998).

Hệ marathon nữ tuyển có 6 VĐV tranh tài, tăng gấp đôi so với 3 ở giải năm ngoái. Hệ nam tuyển marathon có 10 VĐV, trong đó có những ứng viên xuất sắc như: Bùi Thế Anh, Trịnh Quốc Lượng (Quân đội), Lê Văn Tuấn (Bình Dương), Lê Tấn Hi (Lâm Đồng), Phạm Tiến Sản (Bắc Giang) và sự trở lại của cựu tuyển thủ Nguyễn Văn Long, người lớn tuổi nhất nội dung này (36 tuổi) và là người duy nhất từng thi đấu hai kỳ Tiền Phong Marathon trên chính quê nhà Gia Lai vào năm 2007 và 2021 này.

Thanh Mai
Tin cùng chuyên mục
Video
Có thể bạn quan tâm
Xem thêm

CÔNG TY CỔ PHẦN NỘI DUNG THỂ THAO VIỆT

Cơ quan chủ quản: CÔNG TY CỔ PHẦN NỘI DUNG THỂ THAO VIỆT

79 Hàng Trống, Q. Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội.

Văn phòng giao dịch: 269 Thụy Khuê, Q. Tây Hồ, Hà Nội

Điện thoại: 024.32669666

Email: info@vietcontent.com.vn

VPĐD tại TP. Hồ Chí Minh Số 16A, đường Lê Hồng Phong, P.12, Q.10, TP.HCM

Điện thoại: 028 6651 2019

GP số: 230/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 10/05/2016.

Người chịu trách nhiệm nội dung: Bà Trần Thùy Chi

Thỏa thuận chia sẻ nội dung. Chính sách bảo mật

Báo giá quảng cáo: tải tại đây

Liên hệ quảng cáo, truyền thông, hợp tác kinh doanh: 0912 075 444

Email: kinhdoanh@sport24h.com.vn

269 Thụy Khuê, Q. Tây Hồ, Hà Nội