Không chọn tuyển thủ điền kinh dự marathon SEA Games 32 từ Tiền Phong Marathon 2023

thứ sáu 10-3-2023 17:36:48 +07:00 0 bình luận
Tiền Phong Marathon 2023 sẽ còn là giải đấu dùng thành tích để chọn tuyển thủ quốc gia dự nội dung chạy 42,195km tại SEA Games 32 ở Campuchia tháng 5 tới.

Thông thường, Tiền Phong Marathon (tổ chức vào tháng 3) là giải đấu sử dụng thành tích (hoặc thứ hạng) để chọn VĐV vào đội tuyển quốc gia chuẩn bị cho các kỳ SEA Games. Năm ngoái, khi đội tuyển quốc gia được thành lập, hai VĐV nam và hai VĐV nữ được nhận suất lên tuyển chuẩn bị cho SEA Games 31 là Hoàng Nguyên Thanh, Lê Văn Tuấn và Hoàng Thị Ngọc Hoa, Phạm Thị Hồng Lệ.

Sau đó, Hồng Lệ được hướng sang thi 10.000m nên Phạm Thị Huệ (quán quân 10.000m nữ SEA Games 30-Philippines 2019) được đôn lên thay thế. Để có được những suất chạy marathon dự SEA Games này, ban huấn luyện thường căn cứ vào thành tích (hay thứ hạng, thường là nhất-nhì) của giải Tiền Phong Marahon để tuyển quân.

Năm ngoái, khi SEA Games 31 bị lùi đến tháng 5/2022 (kế hoạch tổ chức tháng 11/2021, nhưng lùi do dịch COVID-19), ban huấn luyện tổ chạy dài quốc gia còn tổ chức thêm cuộc thi tuyển chọn (tháng 3/2022, thuộc khuôn khổ giải VPBank Hanoi Marathon) để chọn lấy hai vị trí nam và hai vị trí nữ có thành tích tốt nhất dự SEA Games 31.

Lê Thị Tuyết giành suất dự marathon nữ SEA Games 32 sau khi chiến thắng tại Đại hội Thể thao toàn quốc 2022

Tới kỳ SEA Games 32 lần này, thành phần đội tuyển quốc gia dự marathon đã được chọn từ Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ 9 tổ chức ở Hà Nội vào tháng 12/2022. Ở nội dung nam, quán quân SEA Games 31 Hoàng Nguyên Thanh (Bình Phước) vẫn chắc suất, còn á quân Đại hội Thể thao toàn quốc Trịnh Quốc Lượng có được suất còn lại (vị trí mà chàng trai đoàn Quân Đội đã bỏ lỡ khi không thi đấu tốt ở cuộc thi tuyển chọn năm ngoái).

Còn ở nội dung nữ, năm nay sẽ là hai cái tên hoàn toàn mới. Lê Thị Tuyết của Phú Yên và Nguyễn Thị Ninh (Quân Đội, gốc Bắc Giang). Tuyết đã gây sốc khi chiến thắng ở Đại hội Thể thao toàn quốc 2022 với thành tích 2:47:3, phá kỷ lục Đại hội 2:48.0 do tiền bối Phạm Thị Bình (1989, Quảng Ngãi lập năm 2014 tại Nam Định). Cô gái sinh năm 2004 gây bất ngờ lớn khi lần đầu dự một giải marathon và đã giành HCV ấn tượng.

Suất còn lại thuộc về Nguyễn Thị Ninh (2005) với thông số 2:48:3. Điều đáng nói là cô bé này mới chỉ 17 tuổi năm ngoái và cũng lần đầu dự một giải marathon. Việc cả hai cô gái còn rất trẻ, mới chập chững bước vào nghiệp marathon như Lê Thị Tuyết và Nguyễn Thị Ninh, đã có ngay suất lên tuyển để tham dự SEA Games là một điều rất đáng chú ý.

Ông Nguyễn Mạnh Hùng, phụ trách bộ môn điền kinh Tổng cục Thể dục Thể thao, Phó Chủ tịch Hiệp hội Điền kinh Đông Nam Á, Tổng Thư ký Liên đoàn Điền kinh Việt Nam tại họp báo Tiền Phong Marathon 2023 ngày 10/3/2023

Cả hai đã vượt qua đàn chị Hoàng Thị Ngọc Hoa (Bình Phước), quán quân quốc gia,HCĐ marathon SEA Games 31, để lấy tấm vé đi Campuchia vào tháng 5 này. Ngọc Hoa dù dày dạn kinh nghiệm và có thành tích không tệ, nhưng cơ hội dự SEA Games 32 của cô không còn.

Theo ông Nguyễn Mạnh Hùng, phụ trách bộ môn điền kinh Tổng cục Thể dục Thể thao, Phó Chủ tịch Hiệp hội Điền kinh Đông Nam Á, Tổng Thư ký Liên đoàn Điền kinh Việt Nam, thì: “Chúng tôi sẽ không căn cứ thành tích ở Tiền Phong Marathon 2023 để chọn VĐV dự marathon SEA Games 32 nữa. Bởi theo quy định, đầu tháng 3 này đoàn thể thao Việt Nam đã phải chốt nhân sự dự Đại hội, trong khi đó, giải lần này đến 26/3/2023 mới tổ chức”.

Mục tiêu của marathon Việt Nam là bảo vệ HCV nam của Hoàng Nguyên Thanh. Chàng trai này đã xuất sắc giành HCV SEA Games 31, mang về tấm HCV marathon nam đầu tiên trong lịch sử Đại hội Thể thao Đông Nam Á cho Việt Nam. Còn lại, các vị trí dự marathon nữ phấn đấu có mặt trong nhóm đoạt huy chương.

Môn điền kinh SEA Games 32 có 47 nội dung, thi đấu từ 8-13/5/2023 tại Phnom Penh với các nội dung trong sân vận động. Riêng marathon và đi bộ 20km sẽ thi đấu tại Siem Reap ngày 16/5/2023. 

Điền kinh Việt Nam đặt mục tiêu giành 15-17 HCV để giữ ngôi nhất toàn đoàn 4 kỳ SEA Games liên tiếp.

Tú Hân
Tin cùng chuyên mục
Video
Có thể bạn quan tâm
Xem thêm

CÔNG TY CỔ PHẦN NỘI DUNG THỂ THAO VIỆT

Cơ quan chủ quản: CÔNG TY CỔ PHẦN NỘI DUNG THỂ THAO VIỆT

79 Hàng Trống, Q. Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội.

Văn phòng giao dịch: 269 Thụy Khuê, Q. Tây Hồ, Hà Nội

Điện thoại: 024.32669666

Email: info@vietcontent.com.vn

VPĐD tại TP. Hồ Chí Minh Số 16A, đường Lê Hồng Phong, P.12, Q.10, TP.HCM

Điện thoại: 028 6651 2019

GP số: 230/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 10/05/2016.

Người chịu trách nhiệm nội dung: Bà Trần Thùy Chi

Thỏa thuận chia sẻ nội dung. Chính sách bảo mật

Báo giá quảng cáo: tải tại đây

Liên hệ quảng cáo, truyền thông, hợp tác kinh doanh: 0912 075 444

Email: kinhdoanh@sport24h.com.vn

269 Thụy Khuê, Q. Tây Hồ, Hà Nội