Nhà vô địch SEA Games chạy 100m rào Yến Hoa tái xuất làng điền kinh sau 2 năm giải nghệ

thứ sáu 3-12-2021 17:18:14 +07:00 0 bình luận
Chia tay đội tuyển quốc gia và lui về làm công tác giảng dạy sau năm 2019, cựu vô địch chạy 100m rào SEA Games 2017 Trần Thị Yến Hoa bất ngờ trở lại đường đua sau 2 năm vắng bóng.

Trần Thị Yến Hoa thông báo giải nghệ sau khi kết thúc SEA Games 30 ở Philippines cuối năm 2019. Nhà vô địch chạy 100m rào vắng mặt tại các sự kiện điền kinh trong suốt 2 năm qua. Nhưng tại Giải Điền kinh Vô địch Quốc gia 2021 sắp tới, cô sẽ tái xuất trong màu áo đấu mới.

Tại Giải Điền kinh VĐQG 2021 sắp tới, Trần Thị Yến Hoa sẽ thi đấu cho đoàn Bắc Ninh. Cựu tuyển thủ quốc gia này trở lại với đường chạy 100m rào sau 2 năm lui vào hậu trường làm công tác huấn luyện VĐV trẻ. Cô cũng không tham dự giải quốc gia năm ngoái do chưa đủ điều kiện về thời gian chuyển nhượng.

Trước đây, Yến Hoa thuộc biên chế đoàn Thừa Thiên Huế. Sau SEA Games 30, cô gái sinh năm 1990 làm việc như một công chức bình thường tại trung tâm thể thao Thừa Thiên Huế. Năm 2018, Yến Hoa đã tốt nghiệp chuyên ngành huấn luyện thể thao bậc cao học ở Đại học TDTT Từ Sơn (Bắc Ninh). Tại Huế, cô hướng dẫn cho một vài học trò lứa tuổi 14-15, trước khi đầu quân cho Bắc Ninh.

Trần Thị Yến Hoa (0972) tuyên bố giải nghệ sau SEA Games 30 ở Philippines cuối nam 2019

Trần Thị Yến Hoa đăng ký tham dự 100m rào ở Giải Điền kinh VĐQG 2021, nội dung đã từng gắn liền với tên tuổi của cô. Yến Hoa từng giành HCĐ SEA Games 2015 với thành tích 13 giây 64 (13.64), thông số không tệ với một nữ VĐV đã 25 tuổi mới lần đầu tham dự đấu trường này.

Đến SEA Games 2017 tại Malaysia, ở tuổi 27, Yến Hoa tỏa sáng rực rỡ khi đổi màu huy chương lên “vàng” với thông số 13.40. Ngày đó, cô gái quê Nam Định này đã tạo ra kỳ tích phá dớp 18 năm không có HCV 100m rào nữ tại đấu trường SEA Games cho điền kinh Việt Nam.

Cùng năm đó, Yến Hoa “bỏ túi” thêm tấm HCV chạy tiếp sức 4x100m nữ cùng các đồng đội Lê Tú Chinh, Đỗ Thị Quyên và Lê Thị Mộng Tuyền. Thành tích 43.88 không chỉ giúp đội nữ Việt Nam vô địch mà còn trở thành kỷ lục SEA Games mới, gây sốc cho các đối thủ cực mạnh lúc bấy giờ là Thái Lan và Philippines.

Trần Thị Yến Hoa (phải) cùng Lê Thị Mộng Tuyền, Hà Thị Thu và Lê Tú Chinh (phải qua trái) thi đấu 4x100m tiếp sức nữ ở SEA Games 30

Đến năm 2019, ngay trước khi tham dự SEA Games 30 ở Philippines, Yến Hoa đã cho biết ý định giã từ đường đua, khi ấy cô đã 29 tuổi. Tại SEA Games 2 năm trước, Yến Hoa không bảo vệ được HCV chạy 100m rào khi về sau Emilia Nova (Indonesia, 13.61) và chỉ giành HCB với thành tích 13.75. Đội chạy tiếp sức 4x100m có sự góp mặt của cô cũng “mất vàng” khi chỉ giành HCĐ với thông số 45.17, sau đội Thái Lan và Phillippines.

Bất ngờ trở lại đường đua khi sắp bước sang tuổi 32, Trần Thị Yến Hoa vừa háo hức, vừa lo lắng: “Hiện tôi đang tập luyện tại Từ Sơn và vài ngày nữa sẽ lên Hà Nội để dự giải quốc gia. Hy vọng còn đủ sức để chạy đua với các em trẻ”.

Sự trở lại của “cựu binh” Yến Hoa được dự đoán sẽ khiến đường đua 100m rào giải quốc gia lần này thêm hấp dẫn. Nội dung này hiện có 9 VĐV đăng ký tham dự và đáng thủ đáng gờm nhất chính là đương kim vô địch Huỳnh Thị Mỹ Tiên, cô gái Vĩnh Long sinh năm 1999 đã vô địch năm ngoái với thành tích 14.17. Mỹ Tiên chính là người đã so kè với đàn chị Yến Hoa suốt mấy năm qua ở nội dung kén người chạy này. Kỷ lục quốc gia 100m rào nữ hiện vẫn là 13.36 do huyền thoại “linh dương đen” Vũ Bích Hường (Hà Nội) lập ở SEA Games 1999 tại Brunei.

Trần Thị Yến Hoa (giữa) và đàn em Huỳnh Thị Mỹ Tiên (thứ hai trái sang) sẽ lần đầu tiên đối đầu nhau sau SEA Games 30

Cùng với Trần Thị Yến Hoa, tại Giải Điền kinh VĐQG 2021, người hâm mộ sẽ được chứng kiến sự trở lại của khá nhiều VĐV nổi tiếng. Đáng chú ý là màn tái xuất của “nữ hoàng nhảy xa” Bùi Thị Thu Thảo, nhà vô địch Á vận hội 2018, người tạm chia tay thể thao đỉnh cao ngay trước thềm SEA Games 2019 để sinh con. Thảo “bò vàng” (29 tuổi) sẽ thi đấu cho đoàn Hà Nội ở các nội dung nhảy xa, nhảy 3 bước và cả chạy tiếp sức.

Kế đó phải kể đến sự trở lại của Phạm Thị Huệ trong màu áo đội điền kinh Quảng Ninh. Nhà vô địch chân đất chạy 10.000m SEA Games 30 cũng vừa quay lại tập luyện sau vài tháng sinh con và vắng mặt ở giải năm ngoái.

Giải Điền kinh VĐQG 2021 diễn ra từ 9-13/12/2021 trên sân Mỹ Đình với gần 400 VĐV thuộc 42 đơn vị. Giải có 50 nội dung và là sự kiện điền kinh lớn cấp quốc gia đầu tiên được tổ chức thu gọn do ảnh hưởng của dịch COVID-19.

Tú Hân
Tin cùng chuyên mục
Video
Có thể bạn quan tâm
Xem thêm

CÔNG TY CỔ PHẦN NỘI DUNG THỂ THAO VIỆT

Cơ quan chủ quản: CÔNG TY CỔ PHẦN NỘI DUNG THỂ THAO VIỆT

79 Hàng Trống, Q. Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội.

Văn phòng giao dịch: 269 Thụy Khuê, Q. Tây Hồ, Hà Nội

Điện thoại: 024.32669666

Email: info@vietcontent.com.vn

VPĐD tại TP. Hồ Chí Minh Số 16A, đường Lê Hồng Phong, P.12, Q.10, TP.HCM

Điện thoại: 028 6651 2019

GP số: 230/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 10/05/2016.

Người chịu trách nhiệm nội dung: Bà Trần Thùy Chi

Thỏa thuận chia sẻ nội dung. Chính sách bảo mật

Báo giá quảng cáo: tải tại đây

Liên hệ quảng cáo, truyền thông, hợp tác kinh doanh: 0912 075 444

Email: kinhdoanh@sport24h.com.vn

269 Thụy Khuê, Q. Tây Hồ, Hà Nội