Những “bà mẹ vĩ đại” của điền kinh Việt Nam

chủ nhật 9-5-2021 16:17:11 +07:00 0 bình luận
Điền kinh Việt Nam sản sinh nhiều nữ VĐV xuất sắc. Không ít trong số họ dù đã lập gia đình, sinh con… nhưng vẫn gắn bó với bộ môn mình đam mê, theo đuổi…

9/5 được người Mỹ chọn là Ngày của Mẹ, ngày để tôn vinh những người đã từng làm mẹ, thiên chức tuyệt vời của người phụ nữ. Ngày này đang được hưởng ứng ở nhiều quốc gia trên thế giới, trong đó có Việt Nam. Nhân dịp này, xin dành tặng những lời chúc tốt đẹp nhất đến những người phụ nữ, những cô gái theo đuổi điền kinh, và đặc biệt là những nữ VĐV điền kinh đã làm mẹ.

Những nhân vật dưới đây không mang hàm ý xếp hạng về sự vĩ đại, mà chỉ đơn giản là những câu chuyện tôn vinh những nữ VĐV điền kinh đã sinh con nhưng vẫn đang gắn bó với bộ môn mình theo đuổi.

“Nữ hoàng marathon” Phạm Thị Bình: Sự trở lại của bà mẹ hai con

Phạm Thị Bình năm nay 32 tuổi và đã có 18 năm theo đuổi điền kinh. Bộ môn mà chị theo đuổi và gặt hái được nhiều thành công nhất chính là marathon (42,195km). Phạm Thị Bình quê Quảng Ngãi, đã giải nghệ năm 2015 và hiện là HLV đội điền kinh trẻ tại Trung tâm Huấn luyện thể thao Quảng Ngãi.

Phạm Thị Bình (trái) và gia đình nhỏ của mình sau khi chia tay sự nghiệp VĐV marathon

Chị là VĐV điền kinh Việt Nam đầu tiên và duy nhất giành huy chương vàng nội dung chạy marathon (42,195km) tại đấu trường SEA Games. Thông số 2:45:34 giúp Phạm Thị Bình giành huy chương vàng SEA Games 2013 ở Myanmar hiện vẫn là kỷ lục quốc gia Việt Nam.

Phạm Thị Bình kết hôn năm 2015 và hiện đã có hai con. Con gái chị sinh năm 2017 và bé trai út mới ra đời năm 2019. Quay cuồng với công việc của một HLV điền kinh trẻ và chăm sóc 2 con nhỏ, Phạm Thị Bình gần đây nhận được niềm vui khi được Quảng Ngãi tặng mảnh đất đã hứa sau khi giành huy chương vàng SEA Games 2013. Sau 7 năm chờ đợi, gia đình chị đã có đất xây nhà để không phải ở trong căn phòng chật chột dưới gầm sân vận động Quảng Ngãi nữa.

Phạm Thị Bình (giữa) hiện là VĐV điền kinh, chị đã trở lại các giải chạy phong trào và giành một số danh hiệu đáng chú ý

Gần đây, Phạm Thị Bình đã quay trở lại với điền kinh khi kết hợp dẫn học trò đi thi và thi đấu luôn. Chị đạt giải nhì cự ly 10km giải chạy leo núi Bà Rá ở Bình Phước hồi tháng 1 và mới đây là vị trí số một cự ly 21km nữ lứa tuổi trên 30 hệ phong trào tại giải Tiền Phong Marathon 2021 ở Gia Lai hồi tháng 3.

Thảo “bò vàng” và khát vọng giành “vàng” nhảy xa SEA Games 31 sau sinh con

Bùi Thị Thu Thảo là một trong những nữ VĐV nhảy xa xuất sắc nhất của điền kinh Việt Nam. Tấm huy chương vàng nhảy xa nữ ASIAD 2018 tại Indonesia với cú nhảy 6m55 của cô gái quê Ba Vì (Hà Nội) này hiện vẫn là một trong những dấu son trong sự nghiệp cá nhân lẫn bảng vàng thành tích châu lục của điền kinh Việt Nam.

Bùi Thị Thu Thảo là VĐV nhảy xa nữ xuất sắc nhất của điền kinh Việt Nam

Trước thềm SEA Games 30 (12/2019) ở Philippines, Thu Thảo xin phép rút khỏi đội tuyển vì lý do cá nhân. Sau đó, Thu Thảo có bầu và sinh con gái năm 2020. Sau 14 năm cống hiến cho điền kinh, “nữ hoàng nhảy xa” tạm lui về hậu trường để làm thiên chức một người phụ nữ.

Mới đây, Thảo đã trở lại với công việc là một HLV ở trung tâm đào tạo VĐV cao cấp Hà Nội, đồng thời trở lại hố nhảy xa. Trong ngày sinh nhật tròn 29 tuổi hôm 29/4/2021 vừa qua, Thu Thảo rất bất ngờ với món quà mà các người em, học trò của mình tặng. Đó là chiếc bánh kem sinh nhật được trang trí mô phỏng tấm huy chương SEA Games 31, như một lời chúc Thảo sẽ một lần nữa mang về tấm huy chương vàng nhảy xa nữ tại kỳ đại hội thể thao Đông Nam Á tổ chức trên sân nhà tại sân Mỹ Đình vào tháng 11 tới đây.

Bạn bè chúc mừng sinh nhật tuổi 29 của Bùi Thị Thu Thảo bằng chiếc bánh kem đặc biệt

“Mẹ bỉm sữa” Nguyễn Thị Huyền vươn xa từ kỳ tích vàng SEA Games

Nguyễn Thị Huyền cũng là một trường hợp đặc biệt của làng điền kinh nữ Việt Nam khi giành thành tích đáng kinh ngạc sau khi sinh con. Tháng 12/2019, trên sân New Clark City của Philippines, Huyền đã xuất sắc giành cả hai tấm huy chương vàng ở hai nội dung mình tham dự là chạy 400m và 400m rào. Điều đáng nói, lúc đó cô gái Nam Định mới chỉ quay lại sân tập khoảng một năm sau khi sinh con gái đầu lòng.

Nguyễn Thị Huyền hiện vẫn là một thành viên chủ chốt của tổ chạy 400m đội tuyển quốc gia. Cô gái sinh năm 1993 này hiện tập luyện tại đại bản doanh Nhổn để hướng đến SEA Games 31, kỳ đại hội thứ hai mà cô thi đấu với danh nghĩa là một người mẹ.

Nguyễn Thị Huyền giành hai huy chương vàng SEA Games 30, chỉ khoảng một năm trở lại đường đua sau khi sinh con gái
Tổ ấm nhỏ là động lực để Nguyễn Thị Huyền (phải) vẫn duy trì được phong độ tốt khi trở lại đường đua sau lần sinh con đầu tiên

Huyền nhận được sự hẫu thuận tuyệt vời của chồng và gia đình nội về khoản chăm sóc cô con gái gần 3 tuổi để mình có thời gian chuyên tâm cho điền kinh. Đáng lẽ Nguyễn Thị Huyền đã có cơ hội sang Ba Lan thi đấu vào đầu tháng 5 này để cùng đội chạy tiếp sức 4x400m nam nữ nuôi hy vọng giành một suất dự Olympic Tokyo 2020, nhưng chuyến đi đã bị hủy vì dịch COVID-19.

Hiện tại, mục tiêu lớn nhất của Nguyễn Thị Huyền là giải Vô địch Quốc gia sắp tới và đặc biệt là SEA Games 31, kỳ đại hội mà cô đang là đương kim vô địch ở hai nội dung 400m và 400m rào.

Thảo Phương
Tin cùng chuyên mục
Video
Có thể bạn quan tâm
Xem thêm

CÔNG TY CỔ PHẦN NỘI DUNG THỂ THAO VIỆT

Cơ quan chủ quản: CÔNG TY CỔ PHẦN NỘI DUNG THỂ THAO VIỆT

79 Hàng Trống, Q. Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội.

Văn phòng giao dịch: 269 Thụy Khuê, Q. Tây Hồ, Hà Nội

Điện thoại: 024.32669666

Email: info@vietcontent.com.vn

VPĐD tại TP. Hồ Chí Minh Số 16A, đường Lê Hồng Phong, P.12, Q.10, TP.HCM

Điện thoại: 028 6651 2019

GP số: 230/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 10/05/2016.

Người chịu trách nhiệm nội dung: Bà Trần Thùy Chi

Thỏa thuận chia sẻ nội dung. Chính sách bảo mật

Báo giá quảng cáo: tải tại đây

Liên hệ quảng cáo, truyền thông, hợp tác kinh doanh: 0912 075 444

Email: kinhdoanh@sport24h.com.vn

269 Thụy Khuê, Q. Tây Hồ, Hà Nội