Vì sao U20 thế giới 2022 là giải điền kinh trẻ thành công nhất trong lịch sử?

thứ hai 8-8-2022 10:20:14 +07:00 0 bình luận
Giải điền kinh U20 thế giới 2022 tại Cali (Colombia) kết thúc sau 6 ngày thi đấu, được coi là một trong những giải điền kinh trẻ thành công nhất trong lịch sử. Những con số sau đã khẳng định điều đó.

Diễn ra từ 1-6/8/2022 tại sân vận động Olympic Pascual Guerrero ở thành phố Cali (Colombia), Cali22 kết thúc vào sáng qua (7/8, theo giờ Việt Nam) với những dấu ấn đặc biệt. Việt Nam cũng có một đại diện tham dự nội dung chạy 100m nữ là Hoàng Dư Ý (dừng bước ở vòng loại với thành tích 11 giây 95).

Giới chuyên môn đánh giá Cali22 là một trong những sự kiện điền kinh trẻ thành công và ấn tượng nhất trong lịch sử. Đã có tổng cộng 2 kỷ lục U20 thế giới, 2 màn trình diễn đẳng cấp nhất lứa U20, 14 kỷ lục giải đấu, 9 kỷ lục U20 châu lục, 10 kỷ lục quốc gia, 97 kỷ lục U20 quốc gia và 518 thành tích cá nhân xuất sắc nhất đã được thiết lập.

Đội chạy 4x400m hỗn hơp nam nữ của Mỹ lập kỷ lục giải đấu - Ảnh: W.A

Mỹ giành ngôi nhất toàn đoàn với 7 HCV, 4 HCB và 4 HCĐ, xếp trên Jamaica (6, 7, 3), Ethiopia (6, 5, 1), Kenya (3, 3, 4) và Nam Phi (2, 1, 2).

Giải đấu lần này cũng giúp một số quốc gia ghi danh vào lịch sử: Uruguay giành huy chương đầu tiên, Cộng hòa Dominica, Malaysia và Saint Vincent lần đầu tiên có đại diện lọt vào Top 8 (chung kết)…

1387 VĐV đến từ 126 quốc gia cũng giúp giải điền kinh U20 thế giới có con số tăng trưởng kỷ lục kể từ lần đầu tiên được tổ chức năm 1986.

Các VĐV đến từ nhiều châu lục thay nhau thiết lập những thông số ấn tượng ở giải điền kinh U20 thế giới 2022 - Ảnh: W.A

Những con số dưới đây sẽ chứng minh sự thành công của World Athletics U20 Championships Cali 22:

SỐ LƯỢNG KỶ LỤC

+ 2 kỷ lục U20 thế giới: Letsile Tebogo (Botswana) 100m nam (9 giây 91); 4x100m tiếp sức nữ: Jamaica (42.59).

+ 2 màn trình diễn U20 xuất sắc nhất thế giới: Mỹ: vòng loại 4x400m hỗn hợp nam nữ 3 phút 18 giây 65 (3:18.65); Mỹ: chung kết 4x400m hỗn hợp nam nữ (3:17.69).

Hàng loạt kỷ lục cá nhâ, quốc gia, châu lục đã được thiết lập ở Cali22 - Ảnh: W.A

+ 14 kỷ lục giải đấu: Tina Clayton (Jamaica) 100m nữ chung kết 10.95; Letsile Tebogo (Botswana) 100m nam (vòng loại) - 10.00; Letsile Tebogo (BOT) 100m nam chung kết 9.91; Letsile Tebogo (BOT) 200m nam vòng loại 19.99; Blessing Akwasi Afrifah (Israel) và Letsile Tebogo (BOT) 200m nam chung kết 19.96; Roisin Willis (Mỹ) 800m nữ chung kết 1:59.13; Birke Haylom (Ethiopia) 1500m nữ chung kết 4:04.27; Kerrica Hill (Jamaica) 100m rào nữ chung kết 12.77; Jaydon Hibbert (Jamaica) nhảy 3 bước nam chung kết 17.27m; Adriana Vilagos (Serbia) ném lao nữ chung kết 63.52m; Jamaica 4x100m nữ chung kết 42.59; Mỹ 4x400m hỗn hợp nam nữ vòng loại 3:18.65; Mỹ 4x400m hỗn hợp nam nữ chung kết 3:17.69.

Đã có 10 kỷ lục quốc gia, 97 kỷ lục U20 quốc gia... được lập tại Cali22- Ảnh: W.A

+ 9 kỷ lục U20 châu lục: Letsile Tebogo (châu Phi) 100m nam vòng loại 9.91; Letsile Tebogo (châu Phi) 200m nam vòng loại 19.99; Blessing Akwasi Afrifah (châu Âu) và Letsile Tebogo (châu Phi) 200m nam chung kết 19.96; Adriana Vilagos (châu Âu) ném lao nữ chung kết 63.52m; Ấn Độ (châu Á) 4x400m hỗn hợp nam nữ vòng loại 3:19.62; Mỹ (Bắc Mỹ) 4x400m hỗn hợp nam nữ vòng loại 3:18.65; Ấn Độ (châu Á) 4x400m hỗn hợp nam nữ chung kết 3:17.76; Mỹ (Bắc Mỹ) 4x400m hỗn hợp nam nữ chung kết 3:17.69.

10: kỷ lục quốc gia
97: kỷ lục U20 quốc gia
14: thành tích dẫn đầu thế giới U20
518: kỷ lục cá nhân tốt nhất

518 thành tích cá nhân xuất sắc nhất đã được thiết lập tại Cali22 - Ảnh: W.A

HUY CHƯƠNG VÀ THỨ HẠNG

41: số quốc gia giành huy chương
24: số quốc gia giành HCV
23: số quốc gia giành HCB
29: số quốc gia giành HCĐ
70: số quốc gia lọt vào Top 8

Uruguay giành huy chương (đồng) đầu tiên trong lịch sử
Cộng hòa Dominica, Malaysia và Saint Vincent lần đầu tiên có VĐV vào Top 8.

Lứa VĐV trẻ tỏa sáng ở giải điền kinh U20 thế giới là tín hiệu đáng mừng trong tương lai - Ảnh: W.A

CON SỐ ĐÁNG CHÚ Ý

1387 VĐV, 126 quốc gia
735 nam, 652 nữ
18 tuổi, 6 tháng và 18 ngày là độ tuổi trung bình của VĐV

Phúc Hải
Tin cùng chuyên mục
Video
Có thể bạn quan tâm
Xem thêm

CÔNG TY CỔ PHẦN NỘI DUNG THỂ THAO VIỆT

Cơ quan chủ quản: CÔNG TY CỔ PHẦN NỘI DUNG THỂ THAO VIỆT

79 Hàng Trống, Q. Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội.

Văn phòng giao dịch: 269 Thụy Khuê, Q. Tây Hồ, Hà Nội

Điện thoại: 024.32669666

Email: info@vietcontent.com.vn

VPĐD tại TP. Hồ Chí Minh Số 16A, đường Lê Hồng Phong, P.12, Q.10, TP.HCM

Điện thoại: 028 6651 2019

GP số: 230/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 10/05/2016.

Người chịu trách nhiệm nội dung: Bà Trần Thùy Chi

Thỏa thuận chia sẻ nội dung. Chính sách bảo mật

Báo giá quảng cáo: tải tại đây

Liên hệ quảng cáo, truyền thông, hợp tác kinh doanh: 0912 075 444

Email: kinhdoanh@sport24h.com.vn

269 Thụy Khuê, Q. Tây Hồ, Hà Nội