Chiếc đồng hồ RM 27-03 siêu hiếm của Rafael Nadal tại Wimbledon 2019

thứ sáu 19-7-2019 3:00:00 +07:00 0 bình luận
Tại Wimbledon 2019, Rafael Nadal để lộ chiếc đồng hồ đeo tay mà hiếm có tay vợt nhà nghề nào đủ khả năng sắm nổi.

Chiếc đồng hồ đeo tay mà Rafael Nadal dùng tại Wimbledon 2019 thuộc loại RM 27-03 do nhà thiết kế đồng hồ đắt tiền ở Thụy Sĩ là Richard Mille sản xuất. Theo nguyên bản thì chiếc đồng hồ này có dây đeo là 2 màu đỏ và vàng vốn được xem như biểu tượng hóa quốc kỳ Tây Ban Nha. Nhưng do Wimbledon quy định trang phục các tay vợt đều phải màu trắng nên tay vợt số 2 thế giới phải thay dây đeo.

Chiếc đồng hồ Thụy Sĩ đắt giá này được ước khoảng 578.000 bảng, gần 17 tỷ đồng và được sản xuất giới hạn 50 chiếc trên toàn thế giới. Vậy RM 27-03 có sự khác biệt gì với những chiếc đồng hồ khác mà có giá cao như vậy?

Nadal kết hợp với Richard Mille từ năm 2010

Xuyên qua mặt kính có thể thấy rõ hệ thống vận hành bên trong đồng hồ. Sau nhiều năm nghiên cứu và phát triển với nhiều giờ thử nghiệm - bao gồm một bài kiểm tra tác động của con lắc, mô phỏng gia tốc tuyến tính xảy ra khi người đeo chuyển động hoặc bị va đập đột ngột - RM 27-03 caliber, được trang bị tourbillon , chịu được cú sốc/ va đập lên đến 10.000 Gs - kỷ lục trong ngành công nghiệp đồng hồ đeo tay. Giống như vỏ ngoài, động cơ chuyển động cực kỳ nhẹ nhàng nhưng vẫn rất bền, với một tấm đỡ được làm bằng Carbon TPT (lần đầu tiên được sử dụng bởi Richard Mille vào năm 2013 của RM 011 Flyback Chronograph), cùng với hộp cót quấn quanh giúp nhanh chóng cung cấp một dòng chảy năng lượng ổn định trong suốt 70 giờ.

Cận cảnh Richard Mille RM 27-03 phiên bản giới hạn dành cho Rafael Nadal

RM 27-03 Rafael Nadal ngay lập tức thu hút sự chú ý với màu sắc đặc trưng của tông màu vàng-đỏ nổi bật. Vỏ của nó được chế tạo từ Quartz TPT, một chất liệu siêu nhẹ có bề mặt đa màu sắc được tạo ra bằng cách trộn thạch anh chỉ dày 45 microns với loại nhựa được nhuộm màu trong một quy trình độc quyền được phát triển cho Richard Mille bởi công nghệ North Thin Ply (NTPT), một công ty Thụy Sĩ chuyên về vật liệu prepreg nhẹ. Kích thước của RM 27-03 là 47,77mm x 40,3mm x 12,75mm.

Mặt số hiển thị đầy đủ các chi tiết dưới lớp kính sapphire, các động cơ tự hào có kim được đánh bóng tapered và bề mặt satin tương phản với thiết kế rất tinh vi, núm đặt quanh mô men xoắn được hình thành theo hình dạng của một quả bóng tennis.

Mặt sau RM 27-03 của Nadal

Hầu hết tay vợt tennis nhà nghề khó xoay đủ tiền để đeo chiếc đồng hồ đắt tiền này, nhưng Nadal lại chẳng mất đồng nào để có nó, vì anh được Richard Mille tài trợ. Nadal hiện là một trong những tay vợt chuyên nghiệp đầu tiên đeo đồng hồ vào sân thi đấu và trước đây thì ngoài Richard Mille, anh từng đeo các mẫu đồng hồ đắt tiền khác.

Bài liên quan
Q.T.
Tin cùng chuyên mục
Video
Có thể bạn quan tâm
Xem thêm

CÔNG TY CỔ PHẦN NỘI DUNG THỂ THAO VIỆT

Cơ quan chủ quản: CÔNG TY CỔ PHẦN NỘI DUNG THỂ THAO VIỆT

79 Hàng Trống, Q. Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội.

Văn phòng giao dịch: 269 Thụy Khuê, Q. Tây Hồ, Hà Nội

Điện thoại: 024.32669666

Email: info@vietcontent.com.vn

VPĐD tại TP. Hồ Chí Minh Số 16A, đường Lê Hồng Phong, P.12, Q.10, TP.HCM

Điện thoại: 028 6651 2019

GP số: 230/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 10/05/2016.

Người chịu trách nhiệm nội dung: Bà Trần Thùy Chi

Thỏa thuận chia sẻ nội dung. Chính sách bảo mật

Báo giá quảng cáo: tải tại đây

Liên hệ quảng cáo, truyền thông, hợp tác kinh doanh: 0912 075 444

Email: kinhdoanh@sport24h.com.vn

269 Thụy Khuê, Q. Tây Hồ, Hà Nội