Công nghệ camera bị chỉ trích dữ dội vì "dìm hàng" các VĐV tại giải điền kinh thế giới

thứ tư 2-10-2019 1:05:00 +07:00 0 bình luận
“Xin đừng quay mông của chúng tôi” – Thông điệp này đang được các nữ VĐV tham dự giải điền kinh VĐTG ở Doha (Qatar) lan truyền, nhằm phản đối kịch liệt công nghệ camera có tên “Camera Block” mới được BTC áp dụng.

Khơi nguồn cho làn sóng chỉ trích này là Tatjana Pinto và Gina Luckenkemper sau khi bộ đôi VĐV người Đức này đã lên tiếng sau khi cảm thấy khó chịu bởi 2 chiếc camera lắp đặt ở bên trong bàn đạp xuất phát (starting block).

Gina Luckenkemper (trái) phàn nàn về công nghệ "Cam Block".

Gina cho rằng, “thật là ngớ ngẩn” khi các camera này ghi lại hình ảnh nữ VĐV mặc quần ngắn để thi đấu ở một góc không thể… khiếm nhã hơn.

“Liệu có người phụ nữ nào nằm trong đội ngũ sáng tạo ra chiếc camera này? Tôi nghĩ là không! Thực sự công nghệ này khiến tôi cảm thấy không thoải mái và tôi tin chắc mình không phải người đầu tiên phàn nàn về chuyện này”, Gina trả lời trên tờ Bild.

"Cam Block" hứng chịu chỉ trích bởi những hình ảnh có phần khiếm nhã.

“Camera Block” đã được Liên đoàn Điền kinh thế giới cho ra mắt vào ngày 9/9 năm nay và được quảng bá là “những chiếc camera mang tới góc nhìn thú vị và độc đáo dành cho người xem”.

“Các góc quay của camera truyền thống chỉ cho thấy được phần đỉnh đầu và bên cạnh khuôn mặt của VĐV khi họ chuẩn bị xuất phát. Trong khi đó, với công nghệ “Camera Block”, mọi khoảnh khắc căng thẳng nhất trước khi xuất phát sẽ được lột tả đầy đủ và rõ nét”, ông James Lord, người phụ trách việc phát sóng các giải đấu của IAAF nhấn mạnh.

"Cam Block" gồm 2 chiếc camera nhỏ được gắn trong bàn đạp xuất phát.

Tuy nhiên, thực tế lại cho thấy nhiều điều bất cập từ công nghệ mới này. Những góc quay từ dưới lên khiến các VĐV bị “dìm hàng” một cách thảm hại, chưa kể đến việc một số hình ảnh nhạy cảm được phát trên sóng truyền hình hay màn hình lớn mang tới cảm giác khó chịu, đặc biệt với các chị em VĐV. 

Trong khi đó, các khán giả cũng phản hồi tiêu cực sau khi trải nghiệm hình ảnh từ “Camera Block”. Nhiều người cho rằng góc máy mới này khiến khuôn mặt của VĐV “đáng sợ” và “chẳng có gì thú vị”, trong đó có những hình ảnh tưởng chừng chỉ xuất hiện… trong phim kinh dị.

Một trong những hình ảnh... thảm họa mà "Cam Block" ghi lại.

Thậm chí, nhiều người xem còn châm biếm một cách hài hước: “Giả như nữ VĐV không mặc quần bó sát thì chúng ta sẽ nhìn thấy cái gì? Chắc chắn không chỉ là mông rồi!”
VĐV bơi nghệ thuật người Đức, Amélie Ebert cũng bày tỏ sự thông cảm và ủng hộ với những chỉ trích của các nữ VĐV điền kinh về công nghệ “Cam Block”. 

“Là một VĐV bơi nghệ thuật, tôi thường xuyên thi đấu với trang phục bó sát và chỉ có đôi chân xuất hiện trên mặt nước. Chính vì vậy, đôi khi sẽ là thảm họa nếu như có một góc quay cận mặt tôi ở bên dưới mặt nước.

Đã đến lúc các VĐV được quyền tư vấn và đề xuất những hình ảnh, góc máy được sử dụng trên truyền hình”, Amélie nói trên tờ Rheinische Post.

Tuyển tập những hình ảnh không thể... "dìm hàng" hơn từ "Cam Block".

Trước làn sóng chỉ trích trên, IAAF cam kết kiểm duyệt kỹ càng hơn nữa những hình ảnh ghi lại từ “Cam Block. Cụ thể, những camera này sẽ chỉ ghi lại vài giây hình trước khi VĐV xuất phát để chiếu trên màn hình lớn và toàn bộ những hình ảnh từ “Cam Block” sẽ được xóa sạch sau 24 giờ.

Trước sự cố về “Cam Block”, giải điền kinh VĐTG ở Doha năm nay còn hứng chịu chỉ trích đến từ VĐV khi thời tiết quá nóng khiến họ không thể phát huy được tối đa phong độ. Bên cạnh đó, tình trạng khán đài cắng hoe, không có một chỗ kín càng làm cho NHM thêm phần ngán ngẩm với giải đấu lần này.

Một số hình ảnh "dìm hàng" khác do "Cam Block ghi lại:

Q.T.
Tin cùng chuyên mục
Video
Có thể bạn quan tâm
Xem thêm

CÔNG TY CỔ PHẦN NỘI DUNG THỂ THAO VIỆT

Cơ quan chủ quản: CÔNG TY CỔ PHẦN NỘI DUNG THỂ THAO VIỆT

79 Hàng Trống, Q. Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội.

Văn phòng giao dịch: 269 Thụy Khuê, Q. Tây Hồ, Hà Nội

Điện thoại: 024.32669666

Email: info@vietcontent.com.vn

VPĐD tại TP. Hồ Chí Minh Số 16A, đường Lê Hồng Phong, P.12, Q.10, TP.HCM

Điện thoại: 028 6651 2019

GP số: 230/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 10/05/2016.

Người chịu trách nhiệm nội dung: Bà Trần Thùy Chi

Thỏa thuận chia sẻ nội dung. Chính sách bảo mật

Báo giá quảng cáo: tải tại đây

Liên hệ quảng cáo, truyền thông, hợp tác kinh doanh: 0912 075 444

Email: kinhdoanh@sport24h.com.vn

269 Thụy Khuê, Q. Tây Hồ, Hà Nội