Kỷ lục chạy marathon có thể dưới 2 giờ vào năm 2032

thứ tư 20-3-2019 13:30:00 +07:00 0 bình luận
Theo nghiên cứu, vận động viên nam có thể đạt thành tích dưới 2 giờ trên đường chạy marathon vào năm 2032.

Bằng cách ước tính một mô hình thống kê cho thời gian biểu kỷ lục thế giới ở marathon nam và nữ, tiến sĩ Angus thấy rằng 1:58.05 có thể là thời gian nhanh nhất mà bất kỳ con người sống nào cũng có thể chạy được quãng đường này.

Được công bố trên Medicine and Science in Sports and Exercise, tạp chí hàng đầu của Đại học Y học Thể thao Hoa Kỳ, kết quả cho thấy cơ hội của một vận động viên nữ phá vỡ mốc hai giờ là ít hơn 1 trên 100, với thời gian chạy marathon nhanh nhất mọi thời đại của nữ ước tính là 2:05.31.

Nghiên cứu của Monash Business School là nghiên cứu đầu tiên đề cập đến cả ba khía cạnh liên quan đến hiệu suất marathon kỷ lục thế giới trong một khung mô hình - giới hạn dưới hai giờ, giới hạn khả năng chạy bộ sinh lý của con người và tương đương giới tính.

Nghiên cứu cũng nêu bật những rào cản tiềm năng mà các vận động viên nữ phải đối mặt trên đường chạy marathon được xem là ít có kỷ lục thế giới, với mốc 2:15.25 của Paula Radcliffe, được thiết lập vào năm 2003, vẫn đứng vững cho đến giờ. Vì thế, dự án 'dưới 130 phút’ (2:10.00) sẽ tiếp thêm sức mạnh cho các vận động viên đường dài nữ.

Marathon có khoảng cách chính thức của 42,195 km (26,219 dặm) và là một trong những sự kiện ở Olympic đầu tiên vào năm 1896. Hơn 800 cuộc thi marathon được tổ chức trên toàn thế giới mỗi năm, với hàng chục ngàn người tham gia.

"Chạy marathon dưới hai giờ đã thu hút sự quan tâm ngày càng tăng trong thời gian gần đây", tiến sĩ Angus, Phó Giáo sư Kinh tế tại Monash Business School và là một vận động viên marathon, cho biết.

"Triển vọng của một vận động viên nam chạy dưới hai giờ trong một sự kiện IAAF, ngay cả trong tương lai gần, là ở mức cao với việc kỷ lục thế giới gần đây nhất giảm 78 giây.

Được biết, tiến sĩ Angus đã áp dụng mô hình kinh tế phi tuyến tính mạnh mẽ cho tất cả kỉ lục thế giới của marathon nam và nữ IAAF từ năm 1950 để tính các khoảng dự đoán phá kỷ lục.

Mô hình kinh tế, trung bình, chính xác trong vòng 1% đối với nam giới - hoặc khoảng 70 giây - trong khoảng thời gian 66 năm đã giảm 19 phút trong thời gian kỷ lục thế giới. Đối với phụ nữ, độ chính xác nằm trong khoảng 3% - hoặc khoảng 200 giây - trong cùng khoảng thời gian mà kỷ lục thế giới giảm một giờ 22 phút.

Một kết quả thống kê cho cuộc đua marathon nam dưới hai giờ được ghi nhận là:

Cơ hội        Khi

25%            3/2054

10%            5/2032

5%              6/2024

2%              4/2017

1%              1/2013

0,5%           6/2009

"Nói cách khác, nếu một cuộc thi marathon IAAF được tổ chức vào tháng 5/2032, thì tôi sẽ dự đoán rằng có 10% khả năng một vận động viên trong sự kiện đó sẽ phá vỡ mốc hai giờ", tiến sĩ Angus nói.

Thực tế thì người giữ kỷ lục thế giới của nam hiện tại, Eliud Kipchoge đến từ Kenya, đã ngấp nghé mốc hai giờ với thời gian 2:01,39 - một kỷ lục được anh thiết lập tại Berlin Marathon năm 2018.

Sử dụng cùng một mô hình kinh tế và cách tiếp cận khả năng 10%, tiến sĩ Angus tính toán rằng giới hạn hiệu suất của con người trong thời gian chạy marathon nam và nữ lần lượt là 1:58,05 và 2:05,31.

Mạnh Hào
Tin cùng chuyên mục
Video
Có thể bạn quan tâm
Xem thêm

CÔNG TY CỔ PHẦN NỘI DUNG THỂ THAO VIỆT

Cơ quan chủ quản: CÔNG TY CỔ PHẦN NỘI DUNG THỂ THAO VIỆT

79 Hàng Trống, Q. Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội.

Văn phòng giao dịch: 269 Thụy Khuê, Q. Tây Hồ, Hà Nội

Điện thoại: 024.32669666

Email: info@vietcontent.com.vn

VPĐD tại TP. Hồ Chí Minh Số 16A, đường Lê Hồng Phong, P.12, Q.10, TP.HCM

Điện thoại: 028 6651 2019

GP số: 230/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 10/05/2016.

Người chịu trách nhiệm nội dung: Bà Trần Thùy Chi

Thỏa thuận chia sẻ nội dung. Chính sách bảo mật

Báo giá quảng cáo: tải tại đây

Liên hệ quảng cáo, truyền thông, hợp tác kinh doanh: 0912 075 444

Email: kinhdoanh@sport24h.com.vn

269 Thụy Khuê, Q. Tây Hồ, Hà Nội