Invictus Gaming dù vô địch CKTG 2018 bị Hội phụ huynh Trung Quốc tẩy chay

thứ sáu 9-11-2018 12:06:31 +07:00 0 bình luận
Chưa vui mừng được bao lâu với chiến tích của mình tại CKTG 2018, IG đã phải nhận về một làn sóng tẩy chay dữ dội từ phía hộ phụ huynh Trung Quốc. Họ cho rằng chiến tích này đã làm ảnh hưởng tới cuộc sống việc học hành của con cái họ.

Chưa vui mừng được bao lâu với chiến tích của mình tại CKTG 2018, IG đã phải nhận về một làn sóng tẩy chay dữ dội từ phía hội phụ huynh Trung Quốc. Họ cho rằng chiến tích này đã làm ảnh hưởng tới cuộc sống, việc học hành của con cái họ.

4 ngày sau trận chung kết CKTG 2018, các kênh truyền thông, báo chí của Trung Quốc đều đăng tải về chiến tích của Invictus Gaming bởi họ cho rằng đây là một chiến tích lớn của nước nhà trong năm nay.

Các kênh truyền thông, báo chí của Trung Quốc đều đăng tải về chiến tích của Invictus Gaming

Từ năm 2008, Tổng Cục Thể Thao Nhà Nước của Trung Quốc đã phê duyệt và cho phép các bộ môn Thể thao điện tử được đưa vào danh mục các môn thể thao chính thức tại Trung Quốc. Với hơn 98 triệu người chơi, Trung Quốc được xác định là nước có lượng người tham gia chơi lớn nhất thế giới.

Nhưng với định kiến về Thể thao điện tử đã ăn sâu trong tiềm thức những người dân Trung Quốc, họ vẫn coi đây là một hình thức giải trí xấu đối với con cái họ - các thế hệ tương lai của Trung Quốc. Mới đây, Hiệp hội phụ huynh thành phố Hàng Châu đã bất ngờ gửi đơn kiến nghị lên Chính quyền thành phố, yêu cầu xóa bỏ hoàn toàn Esports ra khỏi danh mục thể thao chính thống tại quốc gia này, đồng thời kêu gọi tẩy chay các đội tuyển, cộng đồng LMHT trên toàn đất nước Trung Quốc.

Đây chính là tin sốc đối với tất cả những game thủ, đặc biệt là IG khi họ mới mang về chiến tích lịch sử cho Cộng đồng Esports nói riêng và ngành thể thao Trung Quốc nói chung.

Đối với những người trẻ đây có thể là một vầng hào quang sáng chói nhưng ngược lại đối với các bậc phụ huynh nó là một mối nguy cơ tiềm ẩn với con cái của họ. Sau khi IG vô địch, lượng người tham gia chơi các môn thể thao điện tử tại Hàng Châu đã tăng đột biến, kéo theo những hệ lụy trái chiều như bỏ học, trốn học, lập hội nhóm gank đua nhau ngay cả việc lấy trộm tiền của cha mẹ để chơi game.

Một phụ huynh đã thẳng thắn phát biểu: "Vô địch thế giới ư? Mang lại Vinh quang cho đất nước ư? Nhưng rốt cuộc thì nó vẫn chỉ là trò chơi điện tử."

Ý kiến đến từ một vị phụ huynh Trung Quốc

Những phản ứng gay gắt của hội phụ huynh Trung Quốc có lẽ không sai, vì nhìn vào thực trạng kể trên ai cũng phải cảm thán về sự gia tăng của những hành động xấu đối với con cái họ. Chính vì vậy việc phát triển và nâng cao để đưa các môn thể thao điện tử đi đúng hướng mà các nhà phát hành game mong muốn sẽ vẫn là một vấn đề nan giải trong thời đại này.

Bài liên quan
Tin cùng chuyên mục
Video
Có thể bạn quan tâm
Xem thêm

CÔNG TY CỔ PHẦN NỘI DUNG THỂ THAO VIỆT

Cơ quan chủ quản: CÔNG TY CỔ PHẦN NỘI DUNG THỂ THAO VIỆT

79 Hàng Trống, Q. Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội.

Văn phòng giao dịch: 269 Thụy Khuê, Q. Tây Hồ, Hà Nội

Điện thoại: 024.32669666

Email: info@vietcontent.com.vn

VPĐD tại TP. Hồ Chí Minh Số 16A, đường Lê Hồng Phong, P.12, Q.10, TP.HCM

Điện thoại: 028 6651 2019

GP số: 230/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 10/05/2016.

Người chịu trách nhiệm nội dung: Bà Trần Thùy Chi

Thỏa thuận chia sẻ nội dung. Chính sách bảo mật

Báo giá quảng cáo: tải tại đây

Liên hệ quảng cáo, truyền thông, hợp tác kinh doanh: 0912 075 444

Email: kinhdoanh@sport24h.com.vn

269 Thụy Khuê, Q. Tây Hồ, Hà Nội