Tỷ lệ vô địch và sức mạnh tuyển Pháp bị thổi phồng tại EURO 2021?

chủ nhật 20-6-2021 12:15:00 +07:00 0 bình luận
Theo tính toán của Stats Perform, Pháp có tỷ lệ 23,3% khả năng vô địch, sau loạt trận thứ 2 vòng bảng. Nhưng liệu sức mạnh của Les Bleus có bị thổi phồng?

Sau chiến thắng thuyết phục trước đội tuyển Đức, Pháp lại bất ngờ bị cầm hòa bởi một đội bóng nhược tiểu Hungary. Dù cho đội quân của HLV Marco Rossi đã có một trận đấu cực hay và xứng đáng với 1 điểm, nhưng câu hỏi được đặt ra nhiều nhất lại nằm ở sức mạnh thật sự của tuyển Pháp.

Theo tính toán của hãng thống kê số liệu Stats Perform, tuyển Pháp có 23,3% khả năng vô địch sau khi loạt trận thứ 2 vòng bảng khép lại, trong khi Đức xếp thứ 2 với chỉ 12,2%. Nhưng liệu sức mạnh thật sự của Les Bleus có bị thổi phồng?

Sức mạnh thật sự của tuyển Pháp có bị thổi phồng?

Trái ngược với trận đấu với Đức, Pháp có thể thoải mái áp đặt thế trận trước Hungary. Vô hình chung, chính điều này đã khiến đội tuyển Pháp mất kiểm soát, khi N’Golo Kante được đẩy cao hơn, còn bộ ba trên hang công không cần lùi quá sâu về phòng ngự.

Với một đội hình dâng cao, những khoảng trống của đội tuyển Pháp đã bị mở ra, dẫn tới bàn thua sau pha bứt tốc và dứt điểm gọn gàng của Attila Fiola hành lang cánh phải của tuyển Pháp, vị trí bị coi là điểm yếu của Pháp trước cả khi EURO 2020 bắt đầu.

Từ sau khi thăng hoa ở World Cup 2018, vị trí của Benjamin Pavard thực sự có vấn đề. Hậu vệ của Bayern tấn công không tốt và phòng ngự cũng... tương tự. Hungary đã không bỏ lỡ cơ hội khi Fiola đã không gặp trở ngại gì khi vượt qua Pavard và ghi bàn.

Phải chăng, HLV Deschamps đã quá tự tin với đội hình tuyển Pháp đã vô địch World Cup, đến mức ông không dám mạo hiểm đưa ra sự thay đổi với Pavard, ngay cả khi anh đã bị chấn thương trong trận đấu với Đức trước đó?

Pavard vẫn được tin dùng dù anh là lỗ hổng lớn nhất của tuyển Pháp

Vẫn còn rất nhiều câu hỏi được đặt ra cho Deschamps: Liệu ông sẽ thay thế Pavard bằng Leo Dubois, một cầu thủ ít kinh nghiệm nhưng đã có một mùa giải thành công cùng Lyon?

Cùng với đó là những phương án trên hàng ghế dự bị chưa được tin dùng như Olivier Giroud, Marcus Thuram, Thomas Lemar? Ai sẽ là vũ khí chiến lược của đội tuyển Pháp khi Dembele khập khiễng rời sân?

Sơ đồ 4-2-3-1 đáng lẽ nên được sử dụng sớm hơn? Hay Adrien Rabiot sẽ phải hi snh vị trí của mình cho một cầu thủ tấn công khác? Có lẽ điều này cũng không thể giải quyết được vấn đề hàng phòng ngự.

Câu hỏi lớn nhất mà HLV Deschamp phải đối mặt bây giờ chính là Karim Benzema. Tiền đạo của Real Madrid đã chơi không tồi khi trở lại đội tuyển, nhưng anh đã không ghi bàn trong 4 trận đấu gần nhất của tuyển Pháp. 

Benzema vẫn đang tịt ngòi tại EURO 2021

Thực tế rằng Benzema vẫn cần thời gian để hòa nhập với các đồng đội sau một thời gian dài chia tay đội tuyển. Nếu như tiền đạo 33 tuổi tiếp tục vô duyên với bàn thắng như hiện tại, những gì mà Benzema mang lại cũng chẳng khá hơn Olivier Giroud, cầu thủ ghi bàn nhiều thứ hai của đội tuyển Pháp.

Tất nhiên, chúng ta không thể đổ mọi lỗi lầm cho HLV Deschamps, khi mà Hungary đã chơi một cách thi đấu quyết liệt, mãnh mẽ và đầy khát khao. Họ là một đội bóng thi đấu có tổ chức, hỗ trợ cho nhau và trên hết là tinh thần thi đấu hết mình trên sân.

Đội tuyển Pháp cũng có những cá nhân đã thi đấu xuất sắc, như  thủ thành đội trưởng Hugo Loris, người đã thi đấu điềm tĩnh trong khung gỗ. Anh chắc chắn không phải là người mắc lỗi trong bàn thua của tuyển Pháp.

Lloris không có lỗi trong bàn thua của tuyển Pháp vs Hungary

Antoine Griezmann vẫn đang thể hiện những gì tốt nhất của mình trong màu áo đội tuyển quốc gia. Khi được chơi tự do trong sơ đồ 4-2-3-1, Griezmann đã giải phóng Benzema, đồng thời có sự kết hợp ăn ý với Mbappe, người cũng đã thi đấu tương đối tròn vai.

Griezmann ghi bàn thắng gỡ hòa quan trọng đem về 1 điểm cho tuyển Pháp

Quan điểm về một đội bóng có thể nhanh chóng thay đổi chỉ sau 1 trận đấu. Pháp đã được điền tên là ứng cử viên sáng giá cho chức vô địch sau khi họ đánh bại tuyển Đức. Nhưng sau trận đấu ngày hôm qua, những mối lo ngại đang ngày càng gia tăng về sức mạnh thực sự của những chú gà trống Gaulois.

Sau tất cả, Pháp vẫn là một đội bóng hàng đầu. Tuy nhiên, họ cũng đã cho thấy những điểm yếu có thể bị khai thác bởi đội tuyển Bồ Đào Nha trong trận đấu sắp tới. Giờ là lúc HLV Deschamps cần đưa ra giải pháp để khắc phục, hoặc điểm yếu chí mạng này sẽ khiến Pháp phải trả cái giá cực đắt tại EURO 2021.

Thành Hưng
Tin cùng chuyên mục
Video
Có thể bạn quan tâm
Xem thêm

CÔNG TY CỔ PHẦN NỘI DUNG THỂ THAO VIỆT

Cơ quan chủ quản: CÔNG TY CỔ PHẦN NỘI DUNG THỂ THAO VIỆT

79 Hàng Trống, Q. Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội.

Văn phòng giao dịch: 269 Thụy Khuê, Q. Tây Hồ, Hà Nội

Điện thoại: 024.32669666

Email: info@vietcontent.com.vn

VPĐD tại TP. Hồ Chí Minh Số 16A, đường Lê Hồng Phong, P.12, Q.10, TP.HCM

Điện thoại: 028 6651 2019

GP số: 230/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 10/05/2016.

Người chịu trách nhiệm nội dung: Bà Trần Thùy Chi

Thỏa thuận chia sẻ nội dung. Chính sách bảo mật

Báo giá quảng cáo: tải tại đây

Liên hệ quảng cáo, truyền thông, hợp tác kinh doanh: 0912 075 444

Email: kinhdoanh@sport24h.com.vn

269 Thụy Khuê, Q. Tây Hồ, Hà Nội