Cập nhật LOL 2026 LMHT qua góc nhìn tuyển thủ LCK: Dịch Chuyển vẫn là meta
Ngày 7/1, LCK Cup Media Day 2026 đã diễn ra tại CHZZK LoL Park (Jongno), nơi các tuyển thủ đại diện của các đội LCK cùng trả lời loạt câu hỏi xoay quanh 26.01 - bản cập nhật LMHT mùa giải 2026 – một trong những bản cập nhật có mức độ thay đổi lớn nhất trong nhiều năm trở lại đây.
Theo Riot Games, mục tiêu của bản cập nhật mới là giảm tầm quan trọng của giao tranh xoay quanh mục tiêu lớn, tăng ảnh hưởng của giai đoạn đi đường và kiểm soát lính, đồng thời đẩy nhanh nhịp độ trận đấu. Để đạt được điều này, Riot đã loại bỏ Atakhan và Chuỗi Sức Mạnh, rút ngắn thời gian xuất hiện cũng như chu kỳ ra lính, đồng thời giới thiệu hệ thống nhiệm vụ theo vai trò (role quests).
Đường trên hưởng lợi lớn nhờ Dịch Chuyển
Đáng chú ý, trong số các tuyển thủ tham dự Media Day, Đường trên chiếm tới 50%, cho thấy đây là vai trò chịu tác động trực tiếp nhất từ bản cập nhật. Nhiệm vụ của đường trên cho phép người chơi nhận Dịch Chuyển miễn phí, hoặc nếu đã mang sẵn phép bổ trợ này, sẽ được nâng cấp Dịch Chuyển với hiệu ứng tạo lá chắn sau khi dịch chuyển.
Tuy nhiên, khi được hỏi liệu phần thưởng này có thể thay đổi lựa chọn phép bổ trợ hay không, 100% tuyển thủ đều trả lời “không”. Lý do rất rõ ràng: Dịch Chuyển vẫn tạo ra khác biệt quá lớn trong giai đoạn đầu và giữa trận, trong khi phiên bản nâng cấp còn mạnh hơn dự đoán ban đầu.
Doran (Choi Hyeon-jun) chia sẻ: “Ở early và mid game, Dịch Chuyển tạo ra khác biệt rất lớn, nên với tôi đây gần như là lựa chọn cố định.”
Rich (Lee Jae-won) đồng tình: “Phần thưởng nhận được khi hoàn thành nhiệm vụ – Dịch Chuyển nâng cấp – quá mạnh. Tôi không thấy lý do gì để bỏ Dịch Chuyển.”
Casting (Shin Min-je) cho biết: “Ban đầu tôi nghĩ nó có thể tạo ra thay đổi chiến thuật, nhưng lá chắn từ Dịch Chuyển nâng cấp lớn hơn tôi tưởng. Lợi thế khi có Dịch Chuyển từ sớm vẫn cực kỳ quan trọng.”
Phần thưởng đi rừng bị chê “yếu nhất”
Khi bàn về vai trò nào hưởng lợi nhiều nhất từ hệ thống nhiệm vụ, đa số tuyển thủ đều cho rằng các đường – đặc biệt là Đường trên và Xạ thủ – vượt trội so với Đi rừng và Hỗ trợ.
Kanavi (Seo Jin-hyeok) thẳng thắn: “Phần thưởng cho jungle thực sự khá tệ. AD, mid và top thì ổn hơn nhiều.”
Lucid (Choi Yong-hyeok) tiếp lời: “So với các đường khác, nhiệm vụ đi rừng khá là… hụt hơi. Tôi nghĩ Đường trên là mạnh nhất.”
Doran cho rằng phần thưởng cho người đi đường nói chung vượt trội so với jungle và support, trong khi Clear (Song Hyeon-min) đánh giá AD carry là vai trò hưởng lợi lớn nhất. Canyon (Kim Geon-bu) và Bdd (Gwak Bo-seong) cùng chọn Đường trên và Xạ thủ, còn Casting nghiêng hẳn về Đường trên.
Hỗ trợ: bị đánh giá thấp nhưng không hoàn toàn vô dụng
Rich là người hiếm hoi nhắc đến hỗ trợ trong nhóm vai trò được hưởng lợi, nhờ việc kiểm soát mắt rẻ hơn và lượng vàng kiếm được tăng, giúp hỗ trợ có điều kiện hoàn thiện trang bị sớm hơn.
Phản ứng trước nhận định này, Lehends (Son Si-woo) chỉ cười ngại ngùng: “Kiểm soát Mắt không quan trọng đến vậy đâu,” trước khi xếp Xạ thủ đứng đầu, Đường trên đứng thứ hai. Trái lại, Life (Kim Jeong-min) có góc nhìn tích cực hơn: “Chỉ thay đổi mắt và vàng thôi, nhưng khi chơi thật sự thì cảm nhận được khác biệt so với trước.”
Giai đoạn đi đường quan trọng hơn bao giờ hết
Cuối cùng, các tuyển thủ cũng được hỏi liệu bản cập nhật này có thực sự giảm trọng tâm giao tranh mục tiêu và đề cao kiểm soát các khu vực đường như Riot Gamé mô tả hay không. Phần lớn đều cho rằng việc loại bỏ Atakhan đã tác động rất lớn đến cách vận hành trận đấu. Đồng thời, khi chiến thuật đảo đường suy giảm đáng kể, giai đoạn đi đường trở lại vai trò trung tâm trong việc định đoạt thế trận.
Bản cập nhật LMHT mùa giải 2026 vì thế đang mở ra một LCK với nhịp độ nhanh hơn, áp lực đi đường nặng nề hơn – nhưng ít nhất ở thời điểm hiện tại, Dịch Chuyển vẫn là “luật bất thành văn” của Đường trên, còn người đi rừng có lẽ sẽ cần chờ thêm những điều chỉnh tiếp theo từ Riot.
