HLV của Merab Dvalishvili nói về khả năng lên hạng lông và những “superfight” khổng lồ
Merab Dvalishvili đang tiến gần đến việc dọn sạch hạng bantamweight khi chuẩn bị bước vào lần bảo vệ đai thứ tư tại UFC 323. Dù vậy, câu hỏi lớn được đặt ra là liệu anh có chuyển lên hạng lông trong tương lai gần hay không.
Dvalishvili từng hạ bốn trong năm võ sĩ đứng đầu, bao gồm hai lần thắng Sean O’Malley và chuẩn bị tái đấu Petr Yan vào ngày 6/12. Tuy nhiên, HLV trưởng John Wood cho rằng học trò của mình vẫn còn “vòng vinh quang” phải hoàn thành trước khi nghĩ đến việc đổi hạng đấu.
“Những câu hỏi về hạng lông đã xuất hiện rồi,” Wood chia sẻ. “Tôi muốn Merab trở thành tay đấm bantamweight vĩ đại nhất mọi thời. Với tôi, cậu ấy đã là như vậy. Nhưng tôi muốn cậu ấy đánh bại toàn bộ top 10, phá mọi kỷ lục, rồi khi thời điểm chín muồi về mặt di sản và tài chính, chúng tôi sẽ tính tiếp.” Wood cũng nhấn mạnh việc lên hạng không khiến chuyện cắt cân biến mất, bởi Dvalishvili chắc chắn vẫn phải giảm cân kể cả khi thi đấu ở 145 lb. Điều hấp dẫn duy nhất nằm ở những “superfight” lớn nếu mọi thứ tiếp tục phát triển.
Dù vậy, một vấn đề phức tạp khác chờ đợi Dvalishvili ở hạng lông là việc người bạn thân Aljamain Sterling đang đứng trong top 10 featherweight, tương tự như từng xảy ra ở bantamweight. Nhưng Wood khẳng định điều này chưa phải mối bận tâm, bởi vẫn còn nhiều đối thủ để Merab chinh phục ở 135 lb.
Ông tin rằng phải thêm hai hoặc ba trận nữa thì đội mới thực sự ngồi lại để bàn nghiêm túc về việc chuyển hạng. “Tôi muốn con cháu của Merab cũng phải được bảo đảm tương lai trước khi đưa ra quyết định lớn. Cậu ấy sẽ phá mọi kỷ lục ở bantamweight, rồi sau đó chúng ta nói đến các superfight.”
Trước mắt, Dvalishvili cần vượt qua Petr Yan lần nữa sau chiến thắng áp đảo trong trận đầu tiên. Wood tin tưởng học trò tiếp tục thắng và còn làm tốt hơn cả trận lượt đi. “Tôi không thấy kịch bản nào Merab không thắng,” ông nói. “Tôi tôn trọng Yan, anh ấy là tay đấm giỏi. Nhưng Merab đã tiến bộ vượt bậc và phiên bản hiện tại của cậu ấy sẽ kết thúc Yan theo nhiều cách khác nhau.”
