HLV thừa nhận Bo Nickal bị đẩy cao quá nhanh ở UFC
Bo Nickal từng được ca ngợi là một trong những tài năng triển vọng bậc nhất từng gia nhập UFC, nhờ nền tảng ba lần vô địch NCAA cùng Penn State. Tuy nhiên, hào quang đó đã bị thử thách nghiêm trọng hồi tháng Năm khi Nickal phải nhận thất bại đầu tiên trong sự nghiệp, bị knockout bởi một cú đánh vào thân người từ Reinier de Ridder. Trận thua này không chỉ chấm dứt chuỗi bất bại của Nickal mà còn kéo theo làn sóng chỉ trích, cho rằng anh có thể đã được thổi phồng quá mức. Thực tế, nhiều người trong giới chuyên môn đều nhìn nhận rằng việc Nickal đối đầu một cựu vô địch hai hạng cân ONE Championship ngay ở trận MMA chuyên nghiệp thứ tám, và mới là lần thứ năm thượng đài tại UFC, là một bước đi quá mạo hiểm.
HLV trưởng lâu năm của Nickal tại American Top Team, Mike Brown, đã thẳng thắn thừa nhận điều đó. “Cậu ấy tiến quá nhanh,” Brown chia sẻ. “Ai cũng biết điều đó. Bo biết, tôi biết, cả đội biết, phía quản lý cũng biết. Nhưng cậu ấy cũng được trả thù lao rất cao. Muốn kiếm tiền lớn thì không thể cứ đánh mấy kèo ‘dễ thở’ ở prelims được. Khi bạn nhận lương cao hơn, bạn sẽ bị đẩy lên và không còn những trận làm nóng nữa.” Theo Brown, kinh nghiệm là yếu tố sống còn trong MMA, và Nickal đơn giản là chưa có đủ trải nghiệm ở thời điểm đó. Dù vậy, ông cũng cho rằng áp lực phần nào được giải tỏa khi de Ridder tiếp tục chứng minh đẳng cấp bằng chiến thắng trước Robert Whittaker sau đó.
Chiến thắng trước Nickal đã đưa Reinier de Ridder vọt lên nhóm đầu hạng trung, và màn đánh bại cựu vô địch Whittaker khiến anh được xem như chỉ còn cách một trận nữa là chạm tới cơ hội tranh đai. Dù de Ridder sau đó để thua Brendan Allen ở trận cuối năm 2025, anh vẫn được nhìn nhận là một trong những võ sĩ hàng đầu của hạng cân này. Với Brown, điều đó càng cho thấy thất bại của Nickal không phải là thảm họa. “Đó không hẳn là trận đấu tôi muốn 100%,” ông nói. “Có những đối thủ khác phù hợp hơn. Nhưng de Ridder đã chứng minh anh ta giỏi hơn rất nhiều người ở hạng cân đó. Anh ta có kinh nghiệm vượt trội và điều đó đã thể hiện rõ. Trong MMA, gần như ai rồi cũng thua, kể cả những võ sĩ vĩ đại nhất.”
Sau quãng nghỉ sáu tháng, Nickal trở lại tại UFC 322 với màn trình diễn thuyết phục hơn hẳn. Anh áp đảo hoàn toàn Rodolfo Vieira, một nhà vô địch grappling nhiều lần, trước khi kết liễu đối thủ bằng cú đá cao ngoạn mục ở hiệp ba. Chiến thắng này không chỉ đưa Nickal trở lại quỹ đạo mà còn giúp anh nhận thưởng Performance of the Night trị giá 50.000 USD. Với Brown, đây là minh chứng rõ ràng cho sự tiến bộ của học trò. “Đó là màn tái xuất rất tốt,” ông đánh giá. “Cậu ấy kiểm soát hoàn toàn thế trận, thi đấu rất hay và có một cú knockout highlight tuyệt đẹp.”
Hiện tại, Nickal vẫn chưa chốt trận đấu tiếp theo tại UFC, nhưng anh sẽ góp mặt tại RAF 5 cuối tuần này trong màn so tài đáng chú ý với Yoel Romero, một cuộc đối đầu giữa hai đô vật đẳng cấp thế giới. Khi trở lại UFC, mục tiêu của Nickal sẽ là xây dựng lại chuỗi chiến thắng, dù con đường phía trước vẫn còn dài. Dẫu vậy, niềm tin của HLV Mike Brown chưa bao giờ lay chuyển. “Chắc chắn 100% cậu ấy sẽ trở thành nhà vô địch,” Brown khẳng định. “Bo Nickal là một vận động viên đặc biệt.”
Trường hợp của Bo Nickal là minh chứng điển hình cho việc tài năng thiên bẩm không thể thay thế hoàn toàn kinh nghiệm trong MMA. Thất bại trước de Ridder có thể xem là cú vấp cần thiết, giúp Nickal điều chỉnh lại nhịp phát triển. Nếu tiếp tục được xây dựng hợp lý và tích lũy đủ thời gian trong lồng bát giác, Nickal vẫn hoàn toàn có thể trở thành một ứng viên tranh đai thực thụ trong tương lai không xa.
