Nhà vô địch Karatedo thế giới Nguyễn Thị Ngoan tái xuất sau 2 năm “mất tích”

chủ nhật 24-1-2021 20:50:00 +07:00 0 bình luận
Sau 2 năm nghỉ ngơi dưỡng bệnh, cô gái số 1 của Karatedo Việt Nam Nguyễn Thị Ngoan đã quay trở lại với mục tiêu SEA Games của mình.

Năm 2021 đã đến, đồng nghĩa với những nhiệm vụ đặt nặng lên đội tuyển Karatedo Việt Nam, khi giờ đây, SEA Games là đấu trường quốc tế mà chúng ta có khả năng tranh chấp huy chương vàng nhất.

Sở dĩ, nói như vậy bởi hiện tại trên bản đồ Karatedo thế giới, Việt Nam không còn nhiều cái tên có thể xuất hiện tại đấu trường Olympic.

Ngay cả gương mặt sáng giá nhất, HCV K-1 Thế giới 2017 (giải đấu tích điểm Olympic) – nữ võ sĩ Nguyễn Thị Ngoan giờ đây cũng đã tụt xuống vị trí thứ 64 trên BXH thế giới hạng cân dưới 61kg.

Lý giải cho sự vắng mặt từ giữa năm 2019, dẫn tới việc không tham dự các giải đấu quốc tế tiền Olympic này của Nguyễn Thị Ngoan, chính là vấn đề tâm lý của quyền thủ sinh năm 1998.

Theo chia sẻ trước đây từ ban lãnh đạo bộ môn Karatedo, ông Vũ Sơn Hà cho biết: “Nữ võ sĩ này đã gặp một số vấn đề tâm lý cần sự điều trị, khiến cô phải tạm xa đội tuyển quốc gia trong một thời gian khá dài.”

“Một vài giải đấu, Ngoan có tham gia nhưng không được huy chương, trước đó là một số dấu hiệu về tâm lý, càng về sau, các HLV và chuyên gia phát hiện em bị stress, trầm cảm nên đã thống nhất đưa Ngoan đi khám chuyên sâu, điều trị.”

Nhà vô địch Thế giới K-1 2017 phải tạm rời võ đài và các đồng đội vì vấn đề tâm lý.

Tuy nhiên, đó là câu chuyện của 2 năm về trước, sau thời gian điều trị, trong năm 2020 vừa qua, Nguyễn Thị Ngoan đã quay trở lại sàn đấu quốc nội, như một sự chuẩn bị cho những nhiệm vụ mới.

Nhà cựu vô địch thế giới vừa giành tấm huy chương vàng cùng các đồng đội tại giải Cúp các CLB mạnh toàn quốc hồi cuối năm. Khán giả giờ đây lại được chứng kiến nữ võ sĩ xuất hiện trên thảm đấu, cùng những tín hiệu tích cực chuẩn bị cho mùa giải mới.

“Tôi đã nghĩ về kỷ niệm thời học sinh, cùng bạn bè phụ giúp cha mẹ. Hay cả những ký ức thời còn giành huy chương … điền kinh khi còn đi học cũng giúp tôi lấy lại niềm vui, cảm giác nhẹ nhác hơn trước.” – Ngoan chia sẻ.

“Tất cả đều là động lực để tôi có nhiều năng lượng, chuẩn bị chinh phục chiếc HCV SEA Games 31 mà tôi đã bỏ lỡ ở kì đại hội Philippines lần trước.”

Nguyễn Thị Ngoan (giữa) quay trở lại với tấm HCV quốc nội. (Ảnh: Tanmido)

Bên cạnh sự trở lại của Nguyễn Thị Ngoan, đội tuyển Karatedo Việt Nam còn chào đón sự quay trở lại của vị thuyền trưởng Lê Tùng Dương – người thầy nhiều kinh nghiệm của Karatedo nước nhà.

Là người đã đưa Nguyễn Thị Ngoan lên ngôi vị quán quân thế giới, cùng hàng chục năm công tác dưới cương vị HLV đội tuyển Quốc gia, sự trở lại của HLV Lê Tùng Dương, cùng cô học trò “ruột” Nguyễn Thị Ngoan, hứa hẹn sự bổ sung cần thiết cho Karatedo Việt với các nhiệm vụ SEA Games sắp tới.

Lâm Gia
Tin cùng chuyên mục
Video
Có thể bạn quan tâm
Xem thêm

CÔNG TY CỔ PHẦN NỘI DUNG THỂ THAO VIỆT

Cơ quan chủ quản: CÔNG TY CỔ PHẦN NỘI DUNG THỂ THAO VIỆT

79 Hàng Trống, Q. Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội.

Văn phòng giao dịch: 269 Thụy Khuê, Q. Tây Hồ, Hà Nội

Điện thoại: 024.32669666

Email: info@vietcontent.com.vn

VPĐD tại TP. Hồ Chí Minh Số 16A, đường Lê Hồng Phong, P.12, Q.10, TP.HCM

Điện thoại: 028 6651 2019

GP số: 230/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 10/05/2016.

Người chịu trách nhiệm nội dung: Bà Trần Thùy Chi

Thỏa thuận chia sẻ nội dung. Chính sách bảo mật

Báo giá quảng cáo: tải tại đây

Liên hệ quảng cáo, truyền thông, hợp tác kinh doanh: 0912 075 444

Email: kinhdoanh@sport24h.com.vn

269 Thụy Khuê, Q. Tây Hồ, Hà Nội