Ronda Rousey và Gina Carano đối mặt bài kiểm tra y tế nghiêm ngặt trước khi thượng đài
Khi Ronda Rousey nói chuyện cởi mở về việc từng che giấu những ca chấn động não (concussions), cô có lẽ đã không biết được mọi cách mà điều đó có thể quay trở lại với mình.
Vài năm sau, Rousey dường như sẽ phải chịu nhiều bài kiểm tra hơn so với một võ sĩ trung bình trước khi trở lại MMA để đối đầu với Gina Carano vào tháng 5 nhằm thu về khoản tiền bản quyền (PPV) lớn.
Trận đấu hạng lông (featherweight), được tổ chức bởi công ty MVP Promotions của Jake Paul cho nền tảng Netflix, diễn ra vào ngày 16 tháng 5 tại Intuit Dome ở Inglewood, Calif., ngay ngoại ô Los Angeles.
Andy Foster, giám đốc Ủy ban Thể thao Bang California, nơi sẽ giám sát trận đấu, nói với ESPN rằng cả hai võ sĩ sẽ phải trải qua các bài kiểm tra chuyên sâu từ trước.
"Chúng tôi sẽ đưa cô ấy qua các bài kiểm tra thần kinh và bài kiểm tra chẩn đoán chấn động não để đảm bảo rằng cô ấy không sao," Foster nói với ESPN. "Chúng tôi sẽ để các bác sĩ của chúng tôi xem xét. Các võ sĩ sẽ phải thực hiện rất nhiều thủ tục y tế, cả hai người họ."
Rousey (thành tích 12-2) vừa tròn 39 tuổi. Ngoài thời gian làm việc kiếm tiền ở WWE, Rousey đã không thi đấu trong gần một thập kỷ.
Cựu vô địch hạng gà (bantamweight) nữ của UFC, người đã phá vỡ rào cản vô hình để đưa các nữ võ sĩ vào giải đấu, đã để mất danh hiệu của mình vào tay Holly Holm vào tháng 11 năm 2015.
Cô trở lại 13 tháng sau đó để thách thức nhà vô địch mới Amanda Nunes, nhưng đã bị "knock-out" (hạ đo ván) chỉ trong 48 giây. Rousey đã rời khỏi MMA không lâu sau đó.
Carano (7-1) sẽ 44 tuổi vào thời điểm diễn ra trận đấu và đã không đánh trận nào kể từ năm 2009. Cả hai yếu tố đó khiến cô phải chịu thêm các đợt kiểm tra bổ sung, giống như những gì Foster cho biết đã được lên kế hoạch cho Rousey.
Vào tháng 8 năm 2009, cô đã thua Cris Cyborg trong trận tranh đai vô địch hạng lông nữ Strikeforce khai mạc trong sự kiện MMA lớn đầu tiên được dẫn dắt bởi một trận đấu nữ. Trận thua TKO (knock-out kỹ thuật) đó vẫn là thất bại chuyên nghiệp duy nhất của Carano.
Sau đó, Carano chuyển sang diễn xuất hái ra tiền và đã đóng vai chính trong các bộ phim như "Haywire" (2011), "Fast and Furious 6" (2013), "Deadpool" (2016) và một bộ phim do Daily Wire sản xuất "Terror on the Prairie", bộ phim cũng có sự tham gia của cựu binh UFC Donald Cerrone.
