Sự thật của thời đại: UFC vốn không hề được thành lập vì võ tổng hợp

thứ năm 4-7-2019 13:00:00 +07:00 0 bình luận
Dù UFC là giải MMA hàng đầu thế giới hiện nay nhưng thực tế buổi ban đầu của giải đấu không hề mang ý nghĩa đó.

UFC từng được xem như công cụ quảng bá Brazilian Jiujitsu 

Có nhiều tranh cãi về sự can thiệp của đại gia đình Gracie vào giải đấu UFC. Dù sự thật như thế nào thì thực tế Royce Gracie cũng đã giành ngôi vô địch 3/4 mùa đầu tiên của giải đấu.

Khoảng thập niên 20 thế kỷ trước, gia đình Gracie đã nổi tiếng toàn thế giới nhờ việc thách đấu và treo tiền thưởng cho mọi võ sĩ, mọi môn võ dám đến thử sức với Brazilian Jiujitsu - một môn võ còn khá mới mẻ vào thời điểm đó do nhà Gracie gây dựng. Luật đấu sử dụng vào thời điểm đó vốn là vale tudo - thể thức võ tự do nổi tiếng của Nam Mỹ và cũng là tiền thân của luật MMA sau này.

Rorion Gracie - người đã gây ảnh hưởng khá nhiều lên sự khởi đầu của UFC

Sự ảnh hưởng của nhà Gracie cùng nỗ lực vận động tổ chức các sự kiện lớn hơn đã tác động đến nhiều đơn vị tổ chức ở Mỹ, trong đó có Semaphore Entertainment Group (SEG) - ông chủ đầu tiên của thương hiệu giải đấu UFC. Các đại diện của gia đình Gracie - đặc biệt là Rorion Gracie (đồng sáng lập) đã tác động rất lớn đến quá trình hình thành giải đấu, và dĩ nhiên nhà Gracie luôn xem đó là một cơ hội công bằng để quảng bá bộ môn Brazilian Jiujitsu.

Nghe có vẻ khá "chiêu trò" nhưng những mùa giải đầu tiên đã chứng minh gia đình Gracie với đại diện là Royce Gracie phải tự thân tự lực giành lấy chiến thắng. Royce Gracie chính thức để lại dấu ấn mạnh mẽ trong mắt khán giả quốc tế khi dùng Brazilian Jiujitsu đánh bại hàng loạt các võ sĩ chiếm lợi thế về tầm vóc và thể lực.

Royce Gracie đã phải tự lực dùng bản lĩnh để thống trị võ tự do vào thời điểm đó

UFC được lập ra để các môn võ cạnh tranh, không phải hòa hợp

Nhìn vào thực tế hiện tại, UFC đã tạo ra môi trường thi đấu gần như hoàn hảo cho võ tổng hợp. Chính UFC cũng là một trong những mái nhà đầu tiên khai sinh ra khái niệm võ tổng hợp - mixed martial arts. Nhưng khởi nguồn của UFC không hề mang ý nghĩa đó.

Làng võ Mỹ nói riêng và thế giới nói chung ở thời điểm đó chịu ảnh hưởng rất nặng nề bởi tư duy môn phái. Các môn võ luôn xưng danh đệ nhất và tìm cách thuyết phục thế giới rằng môn võ của họ là vua của làng đối kháng.

Tư duy môn phái là mấu chốt hút khách của UFC thời kỳ đầu. Những người thành lập giải đấu đã không hề lường trước được việc hình thành võ tổng hợp

Những nhà sáng lập thời kỳ đầu (với sự gợi ý nhiệt tình của nhà Gracie) đã khai thác tâm lý này để lập nên UFC - một giải đấu tạo điều kiện cho võ sĩ ở mọi trường phái cạnh tranh với nhau. Hình thức võ tự do gần như không có luật lệ và hạng cân cũng từ đó mà được sử dụng. Thậm chí, có lẽ những nhà điều hành đời đầu của UFC muốn tình trạng đó tồn tại mãi. Ý thức cạnh tranh giữa các môn võ không chỉ thu hút võ sĩ mà còn lôi kéo đông đảo người hâm mộ từ các môn võ ấy - hoặc chỉ đơn giản là những người hiếu kỳ muốn tìm câu trả lời cho môn võ mạnh nhất hành tinh.

Không luật lệ, nhiều tai nạn nghiêm trọng và cổ vũ bạo lực là những lý do khiến UFC bị chính quyền Mỹ để mắt, gây sức ép hình thành bộ luật MMA hiện đại

Sự thật là chẳng có môn võ nào chiếm ưu thế hoàn toàn. Brazilian Jiujitsu trở thành ông vua đầu tiên nhưng dần bị khắc chế bởi thế hệ võ sĩ mới bắt đầu biết học đầy đủ các trường phái. Wrestling chiếm thế hệ hoàng kim kế tiếp nhưng cũng bị làn sóng thời đại xóa sổ. Các thế hệ võ sĩ và huấn luyện viên dần hiểu rằng sự tổng hợp kỹ thuật mới là "môn võ" mạnh nhất. MMA ra đời một cách hết sức tự nhiên và tất yếu, UFC chỉ là môi trường để nó hình thành.
 

Hồ Võ
Tin cùng chuyên mục
Video
Có thể bạn quan tâm
Xem thêm

CÔNG TY CỔ PHẦN NỘI DUNG THỂ THAO VIỆT

Cơ quan chủ quản: CÔNG TY CỔ PHẦN NỘI DUNG THỂ THAO VIỆT

79 Hàng Trống, Q. Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội.

Văn phòng giao dịch: 269 Thụy Khuê, Q. Tây Hồ, Hà Nội

Điện thoại: 024.32669666

Email: info@vietcontent.com.vn

VPĐD tại TP. Hồ Chí Minh Số 16A, đường Lê Hồng Phong, P.12, Q.10, TP.HCM

Điện thoại: 028 6651 2019

GP số: 230/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 10/05/2016.

Người chịu trách nhiệm nội dung: Bà Trần Thùy Chi

Thỏa thuận chia sẻ nội dung. Chính sách bảo mật

Báo giá quảng cáo: tải tại đây

Liên hệ quảng cáo, truyền thông, hợp tác kinh doanh: 0912 075 444

Email: kinhdoanh@sport24h.com.vn

269 Thụy Khuê, Q. Tây Hồ, Hà Nội