Cung Lê: "Thật bất công khi Dana White kiếm nhiều tiền hơn mọi võ sĩ UFC cộng lại"

thứ bảy 27-8-2016 0:06:19 +07:00 0 bình luận
Cựu võ sĩ gốc Việt của UFC Cung Lê mới đây đã có những chia sẻ hết sức thẳng thắn về những điều bất cập tại giải đấu MMA lớn nhất thế giới.

Cựu võ sĩ UFC hạng Middleweight Cung Lê mới đây đã có những chia sẻ thẳng thắn với kênh FightHub TV về sự kiện UFC được bán với giá hơn 4 tỷ USD và những bật cập tại giải đấu võ tự do (MMA) lớn nhất thế giới này. 

Sự kiện UFC được bán cho liên danh nhà đầu tư WME-IMG với giá 4.2 tỷ USD là câu chuyện đình đám nhất của làng MMA thế giới trong năm qua.

Tuy nhiên theo Cung Lê, Zuffa (chủ cũ của UFC) không thể biến một công ty được mua lại với giá bèo bọt 2 triệu USD và khiến nó sinh lời 200.000% chỉ sau 15 năm nếu như không có một câu chuyện dài phía sau về sự cống hiến và hy sinh của rất nhiều võ sĩ. Những người mà theo Cung Lê, hơn bao giờ hết cần phải đoàn kết hơn nữa. 


Cung Lê (phải) trong trận đấu cuối cùng tại UFC với Michael Bisping tại sự kiện UFC Fight Night 48 ngày 23/8/2014

"Đó chỉ là vấn đề thời gian. Chúng ta không thể mãi đứng nhìn những nhà tổ chức bóc lột các võ sĩ. Thật quá bất công! UFC được bán với giá 4 tỷ USD, à không tôi xin lỗi, 4.2 tỷ chứ. Và Dana White kiếm được một khoản tiền nhiều hơn tất cả các võ sĩ trong lịch sử của UFC cộng lại. Vô lý làm sao! Tốt cho ông ấy thôi, nhưng nó không đúng một tí nào." - Cung Lê nói. 

Theo thống kê, chủ tịch UFC Dana White kiếm được khoảng chừng 360 triệu USD từ 9% cổ phần mà ông này sở hữu trong công ty. Khi UFC sang tay chủ mới, Dana White tiếp tục được ký hợp đồng làm việc trong 5 năm vẫn với chức vụ Chủ tịch và được hưởng khoản thu nhập tương đương 9% lợi nhuận ròng của công ty mỗi năm. 


Dana White (giữa) và anh em nhà Fertitta, những người hưởng lợi lớn từ việc bán UFC với giá 4.2 tỷ USD

Con số thu nhập của Dana White càng khiến cho Cung Lê cảm thấy ngán ngẩm về những khoản bồi thường giải phóng hợp đồng của UFC đối với anh. Cung Lê nói: 

"Tôi đã làm việc chăm chỉ trong bất cứ việc gì, nhưng luôn được trả lương rất bèo bọt. Có thể lấy ví dụ luôn về chương trình Ultimate Fighter China rất thành công ở Trung Quốc vào năm 2014, nơi tôi đóng vai trò không khác gì Dana White, chứ không chỉ đơn thuần là HLV trưởng. Bạn có thể thấy chính Dana đã thừa nhận trên kênh ESPN rằng chương trình đó đáng lẽ ra không thể thành công nếu thiếu tôi. Nhưng kết quả là tôi cũng chỉ nhận được vài đồng rẻ mạt mà thôi."

ảnh quoteBản thân Cung Lê đã phải rời khỏi UFC theo các điều khoản hết sức rẻ mạt. Bị xác định dương tính với chất cấm HGH trong cuộc kiểm tra sau trận đấu với Michael Bisping năm 2014, Cung Lê bị UFC cấm thi đấu 12 tháng. Sau đó, nhờ phát hiện ra một số sai sót trong quá trình xét nghiệm mẫu thử chất cấm, UFC đã huỷ bỏ lệnh cấm thi đấu đối với anh. Tuy nhiên cảm thấy quá chán ngán Cung Lê đã quyết định thanh lý hợp đồng nhưng không được UFC chấp thuận. Cung Lê sau đó đã phải nộp đơn kiện UFC về việc này và tuyên bố nghỉ hưu kể từ tháng Một năm 2015. 

Tuy nhiên, điều mà Cung Lê cảm thấy không "cam tâm" nhất đó là anh thực sự nghĩ mình đóng một vai trò đáng kể làm tăng giá trị của công ty trên thị trường. 

"Nếu bạn suy nghĩ kỹ bạn sẽ thấy, những nỗ lực của tôi đã góp phần rất lớn khiến đội ngũ UFC tại Trung Quốc hoạt động cực kỳ hiệu quả. Chúng tôi thực sự đã đánh động tới những nhà đầu tư Trung Quốc, khiến họ dám chịu chi tới 4 tỷ USD để hỏi mua UFC. Điều này khiến cho William Morris thậm chí còn phải trả cái giá cao hơn là 4.2 tỷ USD mới có thể trở thành chủ sở hữu mới của công ty."


Cung Lê (thứ 2 từ phải sang) góp phần rất lớn khiến UFC thành công ở Trung Quốc

"Nếu tôi không xuất hiện trong bức tranh chung đó. Nếu tất cả những chương trình của UFC tại Trung Quốc không diễn ra thành công đến thế, liệu cái kết có hậu nhường ấy có xảy ra với Dana White và nhà Fertitta hay không? Tôi cho là không đâu!" - Cung Lê chia sẻ. 

Trong buổi phỏng vấn Cung Lê còn đề cập đến hoạt động của các hiệp hội và nghiệp đoàn võ sĩ, những tổ chức được thành lập với vai trò bảo vệ quyền lợi của các võ sĩ trong mối quan hệ với các ông chủ của họ. Theo Cung Lê, hai tổ chức hiện tại bao gồm Hiệp hội võ sĩ MMA (MMAFA) và Hiệp hội các võ sĩ chuyên nghiệp (PFA) đều có chung một mục đích tăng cường các biện pháp đấu tranh và thương thuyết để củng cố quyền lợi và thậm chí là địa vị của các võ sĩ trong "cuộc chơi" với các ông chủ. 

Bài liên quan
Tin cùng chuyên mục
Video
Có thể bạn quan tâm
Xem thêm

CÔNG TY CỔ PHẦN NỘI DUNG THỂ THAO VIỆT

Cơ quan chủ quản: CÔNG TY CỔ PHẦN NỘI DUNG THỂ THAO VIỆT

79 Hàng Trống, Q. Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội.

Văn phòng giao dịch: 269 Thụy Khuê, Q. Tây Hồ, Hà Nội

Điện thoại: 024.32669666

Email: info@vietcontent.com.vn

VPĐD tại TP. Hồ Chí Minh Số 16A, đường Lê Hồng Phong, P.12, Q.10, TP.HCM

Điện thoại: 028 6651 2019

GP số: 230/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 10/05/2016.

Người chịu trách nhiệm nội dung: Bà Bùi Thu Hường

Thỏa thuận chia sẻ nội dung. Chính sách bảo mật

Báo giá quảng cáo: tải tại đây

Liên hệ quảng cáo, truyền thông, hợp tác kinh doanh: 0912 075 444

Email: kinhdoanh@sport24h.com.vn

269 Thụy Khuê, Q. Tây Hồ, Hà Nội