Tổng hợp những nhà Tân vô địch năm Mậu Tuất

thứ hai 4-2-2019 1:36:15 +07:00 0 bình luận
Năm Mậu Tuất đã sắp khép lại với những thành công vang dội. Giải đấu võ tổng hợp MMA lớn nhất thế giới UFC đã chào đón những nhà vô địch mới. Và họ là những ai?

Danh sách dưới đây sẽ nêu tên các nhà vô địch UFC, đã giành được ngôi vị cao nhất trong năm Mậu Tuất, một năm mà họ đã tập luyện chuyên cần và chiến đấu hết mình cho sự nghiệp.

Daniel Cormier

Anh là nhà tân vô địch của UFC ở hạng nặng (265 pounds). Vào ngày 7 tháng 7 năm 2018, trong trận đối đầu với Stipe Miocic tại sự kiện UFC 226, Daniel Cormier đã hạ Stipe Miocic ở 4 phút 33 giây trong hiệp thi đấu đầu tiên. Chiến thắng TKO giúp Daniel trở thành nhà vô địch hai hạng cân của UFC.

Jon Jones

Vào ngày 29 tháng 12 năm 2018, tại giải đấu UFC 232, Jon Jones đã chiến thắng Alexander Gustafsson bằng TKO ở 2:02 của hiệp thi đấu thứ 3. Chiến thắng đã nâng
thành tích thi đấu của Jon Jones lên 10 trận TKO và giúp anh ta trở thành nhà vô địch hạng Light heavyweight (205 pounds) của UFC.

Khabib Nurmagomedov

Vào ngày 7 tháng 4 năm 2018, tại sự kiện UFC 223, Khabib đã chiến thắng Al laquinta bằng quyết định của trọng tài sau 5 hiệp thi đấu. Chiến thắng giúp Khabib giành chức vô địch ở hạng Lightweight (155 pounds). Với bản thành tích dày đặc, 27 trận thắng liên tục (thắng cả Conor McGregor hồi tháng 10 năm 2018) trong một trận bảo vệ đai, giờ đây Khabib là nhà vô địch mới và là một đối thủ đáng gờm cho các võ sĩ cùng hạng cân với anh.

Henry Cejudo

Tại sự kiện UFC 227, Henry Cejudo chạm trán với Demetrious Jonhson (nhà vô địch lâu năm của hạng Flyweight), và Henry đã giành chiến thắng sau 5 hiệp đấu bằng quyết định của trọng tài. Điều đó đồng nghĩa, Henry trở thành tân nhà vô địch cho hạng Flyweight vào ngày 4 tháng 8 năm 2018. Demetrious Jonhson sau đó được thanh lý hợp đồng với UFC và chuyển qua ký hợp đồng thi đấu cho One Championship. 

Amanda Nunes 

Amanda Nunes trở thành tâm điểm đáng chú ý trong sự kiện UFC 232, vào ngày 29 tháng 12 năm 2018, khi Nunes đã hạ cựu vô địch Cris Cyborg - người tưởng như bất khả chiến bại trong giới MMA nữ - chỉ trong 51 giây của hiệp đấu đầu tiên. Trong khi đó, Cris là nhà vô địch thống trị hạng cân Featherweight với 21 lần bất
bại, Amanda Nunes thì nhàm chán với hạng cân của mình nên đã thăng hạng (lên hạng lông – 145 pounds), chiến đấu với Cris Cyborg, và Amanda đã chiến thắng một cách ngoạn mục, tạo sự bất ngờ lớn cho cả UFC và người hâm mộ.

Valentina Shevchenko

Với thành tích nổi bật của mình, Valentina Shevchenko bước vào trận tranh đai với Joanna Jedrzejczyk tại sự kiện UFC 231, vào ngày 8 tháng 12 năm 2018. Sau 5 hiệp thi đấu quyết liệt, bằng quyết định nhất trí của trọng tài, Valentina thắng cuộc và trở thành tân nhà vô địch của hạng Flyweight nữ (125 pounds). 

Như vậy, trong năm Mậu Tuất, UFC và những người hâm mộ giải đấu này, đã nhận từ bất ngờ này đến bất ngờ khác, trước những màn lật đổ ngôi vương ngoạn mục của các chiến binh UFC. Với 6 nhà vô địch mới đã được lộ diện trong năm 2018, hãy chờ đợi, trong năm 2019, chắc chắn UFC và các nhà vô địch mới sẽ còn tạo nhiều bất ngờ hơn nữa cho chúng ta.

Nguyễn thanh anh
Tin cùng chuyên mục
Video
Có thể bạn quan tâm
Xem thêm

CÔNG TY CỔ PHẦN NỘI DUNG THỂ THAO VIỆT

Cơ quan chủ quản: CÔNG TY CỔ PHẦN NỘI DUNG THỂ THAO VIỆT

79 Hàng Trống, Q. Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội.

Văn phòng giao dịch: 269 Thụy Khuê, Q. Tây Hồ, Hà Nội

Điện thoại: 024.32669666

Email: info@vietcontent.com.vn

VPĐD tại TP. Hồ Chí Minh Số 16A, đường Lê Hồng Phong, P.12, Q.10, TP.HCM

Điện thoại: 028 6651 2019

GP số: 230/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 10/05/2016.

Người chịu trách nhiệm nội dung: Bà Trần Thùy Chi

Thỏa thuận chia sẻ nội dung. Chính sách bảo mật

Báo giá quảng cáo: tải tại đây

Liên hệ quảng cáo, truyền thông, hợp tác kinh doanh: 0912 075 444

Email: kinhdoanh@sport24h.com.vn

269 Thụy Khuê, Q. Tây Hồ, Hà Nội