Bán đi rồi lại đón về: Chiêu trò chuyển nhượng kỳ lạ giúp Wolves tiết kiệm triệu đô
Minnesota Timberwolves không kích nổ "bom tấn" Giannis Antetokounmpo như đồn đoán, nhưng họ đã thực hiện một nước đi tài chính sắc sảo bậc nhất kỳ chuyển nhượng vừa qua nhờ tận dụng kẽ hở luật lệ.
Cụ thể, lão tướng Mike Conley Jr. sẽ quay lại khoác áo Wolves dưới dạng cầu thủ tự do dù trước đó, anh bị chính Wolves bán sang Chicago Bulls, rồi lập tức bị đẩy sang Charlotte Hornets, và cuối cùng bị Hornets thanh lý hợp đồng.
Theo luật NBA (CBA), một đội không được phép bán cầu thủ đi rồi ký lại ngay lập tức. Tuy nhiên, luật có một "kẽ hở": Nếu cầu thủ đó được giao dịch sang một đội thứ ba (ở đây là Charlotte) trước khi bị cắt hợp đồng, đội bóng cũ được phép ký lại.
Kết quả của "vòng vo tam quốc" này là gì? Wolves đã đẩy được mức lương 10,4 triệu USD (hơn 260 tỷ VNĐ) của Conley sang cho đội khác gánh vác hộ. Từ đó giúp quỹ lương của họ tụt xuống dưới mức "First Apron" (một ngưỡng thuế phạt và hạn chế chuyển nhượng của NBA).
Với khoản trống tài chính nho nhỏ, đội bóng đã đủ điều kiện mang về tài năng trẻ Ayo Dosunmu từ Chicago Bulls. Và tuyệt vời hơn nữa khi Minnesota còn ký lại với Mike Conley dưới dạng cầu thủ tự do, chỉ cần trả anh mức lương tối thiểu với giá cực kỳ rẻ.
Để so sánh, thay vì trả mức lương hơn 10 triệu đô la Mỹ cho Conley như ban đầu, Minnesota Timberwolves giờ chỉ cần phải trả khoảng 1,8 triệu đô cho lão tướng 38 tuổi. Như vậy Wolves vừa tiết kiệm được hơn 8 triệu đô la Mỹ, vừa không thay đổi gì bộ khung đội hình của họ.
Việc Chicago Bulls quá nhiệt tình giúp đỡ Wolves trong vụ này (nhận lương Conley rồi đẩy đi giúp) khiến nhiều đội khác nóng mắt, nghi ngờ có sự bắt tay ngầm.
Dẫu vậy, không thể phủ nhận đây là một "phép thuật" quản lý đại tài của Giám đốc kỹ thuật Tim Connelly: Vừa làm sạch sổ sách tài chính, vừa nâng cấp đội hình, lại vừa giữ được trụ cột quan trọng.
__________
Giải thích thuật ngữ:
CBA (Collective Bargaining Agreement - Thỏa thuận Lao động Tập thể): "Hiến pháp" của NBA. Đây là bộ luật cực kỳ phức tạp quy định mọi thứ về lương thưởng, chuyển nhượng, điều kiện làm việc giữa Hiệp hội cầu thủ và Ban tổ chức giải.
First Apron (Ngưỡng thuế thứ nhất): Một mốc giới hạn trong quỹ lương.
- Mức 1 (Salary Cap): Mức trần lương cơ bản.
- Mức 2 (Luxury Tax): Mức thuế xa xỉ (bắt đầu bị phạt tiền).
- Mức 3 (First Apron): Mức phạt nặng hơn (bị cấm một số loại giao dịch chuyển nhượng).
- Mức 4 (Second Apron): Mức phạt kịch khung (bị trói chân tay hoàn toàn trên thị trường chuyển nhượng).
- Việc Timberwolves đẩy lương của Mike Conley đi giúp họ tụt từ mức nguy hiểm xuống dưới mức First Apron, giúp họ "dễ thở" hơn để mua cầu thủ mới.
Quy định cấm mua lại (Ilgauskas Rule): Để ngăn chặn các đội bóng gian lận (bán cầu thủ đi để giảm quỹ lương rồi ký lại ngay với giá rẻ), NBA cấm đội bóng ký lại với cầu thủ mình vừa bán trong vòng 1 năm hoặc đến hết mùa giải đó.
- Lách luật: Tuy nhiên, nếu cầu thủ đó được bán sang đội B, rồi đội B bán sang đội C, và đội C cắt hợp đồng, thì đội A (đội ban đầu) ĐƯỢC PHÉP ký lại. Đây chính là "kẽ hở" mà Wolves đã dùng.
