Boston Celtics thể hiện sức mạnh cơ bắp, dẫn trước Warriors 2-1 tại NBA Finals 2022

thứ năm 9-6-2022 15:35:00 +07:00 0 bình luận
Không còn "chạy đua" với Golden State Warriors ở ngoài vòng 3 điểm, Boston Celtics đã trở về thế mạnh quen thuộc để có được chiến thắng trên sân nhà.

Sau khi hai đội chia đều số trận thắng qua hai lượt trận đầu tiên, series NBA Finals 2022 đã chuyển về sân TD Garden. Tận dụng tối đa lợi thế sân nhà, Celtics đã hồi đáp lại thất bại Game 2 bằng chiến thắng Game 3 một cách đầy thuyết phục.

Không “chạy đua” ngoài vòng 3 điểm với đối phương, tập thể Boston bằng sự dẫn đầu của Robert Williams III đã thống trị khu vực dưới rổ, thể hiện sự vượt trội trong khâu tranh chấp trước đội hình nhỏ con của Warriors.

Song song đó, Jaylen Brown, Jayson Tatum cùng Marcus Smart ghi tổng cộng 77 điểm, đưa Boston Celtics đến chiến thắng chung cuộc 116-100 và vươn lên dẫn trước 2-1 ở series chung kết NBA 2022.

Jaylen Brown ăn mừng sau một tình huống block Klay Thompson lên rổ

Stephen Curry ghi 31 điểm (6-11 3PT, 2 steals) và thi đấu đầy nỗ lực trước khi rời sân vì chấn thương ở cuối hiệp 4. Hiện chưa rõ khả năng ra sân của Curry trong lượt trận tiếp theo diễn ra sáng thứ Bảy tới.

Klay Thompson hồi sinh và bỏ túi 25 điểm cùng 3 assists với 5 quả 3 điểm thành công (5-13 3PT). Andrew Wiggins là cái tên nổi bật còn lại của Warriors với 18 điểm, 7 rebounds và 2 steals.

Thủ lĩnh hàng thủ Draymond Green có 2 điểm, 4 rebounds và bị truất quyền thi đấu do phạm 6 lỗi cá nhân, rời sân sau 35 phút thi đấu.

Tôi đã chơi tệ, không thể nói gì hơn được", Green trả lời phóng viên về màn trình diễn của mình. 

Stephen Curry ghi 31 điểm để dẫn đầu Warriors tại Game 3, nhưng chừng ấy vẫn chưa đủ cho một chiến thắng

Trước Game 3, HLV trưởng Celtics là ông Ime Udoka cho rằng các học trò cần phải máu lửa và khôn ngoan hơn so với những gì đối thủ thể hiện tại Game 2.

Đúng như tuyên bố, Boston đã áp đảo Warriors ngay từ hiệp 1 lượt trận sáng nay với màn trình diễn công thủ toàn diện (tỷ số hiệp 33-22).

Robert Williams III dẫn đầu lối chơi tăng cường tranh chấp và không ngại va chạm của Celtics, vượt trội về chỉ số rebounds 16-3 so với Golden State trong 8 phút đầu tiên. Riêng Williams đã có số offensive rebounds nhiều hơn cả đội Warriors ở hiệp 1.

Về ghi điểm, Jaylen Brown bùng nổ với 17 điểm trong 12 phút, đạt 6-9 FG và 3-4 3PT dù trước mặt anh là bất kỳ cầu thủ phòng ngự nào, bao gồm cả Wiggins hay Draymond Green.

Với Warriors, họ ném trượt 8 trong 10 quả 3 điểm đầu tiên của trận đấu do gặp khó khăn trước sải tay dài của các cầu thủ Boston. 

Đến khi Klay Thompson và Stephen Curry bắt đầu nóng tay hơn thì Golden State lại bị hụt hơi trong phòng ngự, không thể cản đối phương ghi điểm.

Boston Celtics chơi áp đảo trong hai hiệp đầu, còn Warriors bùng nổ trở lại ở đầu hiệp 3

Boston Celtics nắm trong tay lợi thế 17 điểm ở hiệp 2 để sẵn sàng chống chịu “hiệp 3 thế giới" mà Warriors thường thể hiện. 

Đúng là đội bóng “cầu cổng vàng" đã bùng nổ như một lẽ tất yếu khi vượt lên dẫn trước ngược lại 1 điểm. Tiếc rằng đó cũng là nỗ lực đáng chú ý cuối cùng của Curry và các đồng đội.

Nửa cuối hiệp 3 và hiệp 4 là lúc Warriors đổ vỡ hoàn toàn trước áp lực mà Celtics tạo ra. Từ tỷ số 83-82, họ để đối thủ bứt lên 110-96 khi trận đấu còn hơn 5 phút.

Draymond Green không lâu sau bị truất quyền thi đấu, cộng thêm Stephen Curry bị đau, HLV Steve Kerr đã rút toàn bộ trụ cột rời sân để “giương cờ trắng" và hướng đến Game 4.

Nhìn lại highlights NBA Finals Game 3 giữa Golden State Warriors và Boston Celtics:

Bên cạnh sự khác biệt về tranh chấp rebound (47-31), Celtics vượt trội so với Warriors về điểm bên trong khu vực 3 giây (52 so với 26) và điểm second-chance (22 so với 11).

Golden State dính 17 turnovers, có 22 assists và phạm lỗi 23 lần, tất cả đều thua so với Boston (12 TO, 27 AST và 17 fouls).

Golden State Warriors sẽ đợi đến ngày mai để cập nhật tình hình chấn thương của Stephen Curry

Chiến thắng Game 1 và để thua Game 2, Boston Celtics với sự điều chỉnh về tinh thần cũng như chiến thuật đã giúp họ ca khúc khải hoàn Game 3 ngay trên sân nhà.

Lượt trận tiếp theo sẽ được gọi là bản lề bởi Celtics đang dẫn trước 2-1. Nếu đội chủ sân TD Garden chiến thắng và nâng tỷ số lên thành 3-1, Golden State Warriors sẽ gặp rất nhiều khó khăn.

Vì thế, Stephen Curry và các đồng đội sẽ phải làm tất cả những gì có thể để chiến thắng Game 4 diễn ra vào lúc 8h00 sáng thứ Bảy, ngày 11/6 tới.

Việt Long
Tin cùng chuyên mục
Video
Có thể bạn quan tâm
Xem thêm

CÔNG TY CỔ PHẦN NỘI DUNG THỂ THAO VIỆT

Cơ quan chủ quản: CÔNG TY CỔ PHẦN NỘI DUNG THỂ THAO VIỆT

79 Hàng Trống, Q. Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội.

Văn phòng giao dịch: 269 Thụy Khuê, Q. Tây Hồ, Hà Nội

Điện thoại: 024.32669666

Email: info@vietcontent.com.vn

VPĐD tại TP. Hồ Chí Minh Số 16A, đường Lê Hồng Phong, P.12, Q.10, TP.HCM

Điện thoại: 028 6651 2019

GP số: 230/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 10/05/2016.

Người chịu trách nhiệm nội dung: Bà Trần Thùy Chi

Thỏa thuận chia sẻ nội dung. Chính sách bảo mật

Báo giá quảng cáo: tải tại đây

Liên hệ quảng cáo, truyền thông, hợp tác kinh doanh: 0912 075 444

Email: kinhdoanh@sport24h.com.vn

269 Thụy Khuê, Q. Tây Hồ, Hà Nội