Cầu thủ NBA nhóm họp, cân nhắc đình công thêm 1 ngày

thứ năm 27-8-2020 9:40:00 +07:00 0 bình luận
Trong khi những người đứng đầu Giải Bóng rổ Nhà nghề Mỹ đang đau đầu tìm giải pháp thì các cầu thủ đang nghĩ tới chuyện tiếp tục nghỉ thi đấu sáng 28/8.

Sáng 27/8, NBA rúng động khi các cầu thủ tẩy chay và không thi đấu ở 3 trận Playoffs. Hành động này biểu lộ sự phản đối vụ việc cảnh sát Milwaukee bắn Jacob Blake 7 phát đạn trước mặt 3 đứa con của anh. Nạn nhân người da màu này hiện đã bị liệt nửa người.

Theo ký giả Adrian Wojnarowski, Hiệp hội cầu thủ NBA chuẩn bị nhóm họp tại Disney World với chủ đề có tiếp tục thi đấu ở vòng Playoffs nữa hay sẽ dừng hoàn toàn mùa giải. Nhà báo của ESPN tiết lộ các cầu thủ muốn đình công thêm một ngày nữa, nhưng chưa có quyết định nào được đưa ra.

Cầu thủ NBA từ chối thi đấu sáng 27/8

Theo lịch trình ban đầu, sáng 28/8 sẽ có 3 trận đấu diễn ra, trong đó có 2 cặp đấu vòng 1 là Utah Jazz gặp Denver Nuggets và Dallas Mavericks gặp LA Clippers. Trận đấu còn lại là cuộc đọ sức giữa Toronto Raptors và Boston Celtics, cặp đầu mở màn vòng 2 Playoffs NBA.

Trong cuộc họp của Hiệp hội Cầu thủ NBA (NBPA) có bài phát biểu của Chủ tịch Chris Paul, Phó Chủ tịch Andre Iguodala, Kyle Korver và huấn luyện viên Doc Rivers. Tất cả các cầu thủ đều được mời tới tham dự buổi họp này.

"4 tháng qua đã cho thấy sự thật về những sự bất công mà người Mỹ gốc Phi đang phải đối diện", cầu thủ Milwaukee Bucks gửi thông điệp sau khi trận đấu với Magic bị hoãn. "Người dân trên khắp cả nước đã cất lên tiếng nói phản đối những điều sai trái".

"Những ngày qua, chúng tôi đã xem đoạn clip ghê rợn về vụ cảnh sát bắn 7 phát đạn vào Jacob Blake ngay tại bang Wisconsin, bên cạnh đó là một số vụ nổ súng vào người biểu tình tại Kenosha. Bất chấp những lời thỉnh cầu, không có bất cứ hành động nào được đưa ra và chúng tôi không thể dồn sự tập trung vào bóng rổ được nữa".

"Chúng tôi kêu gọi công lý dành cho Jacob Blake và yêu cầu những người cảnh sát phải chịu trách nhiệm. Sau khi để sự kiện này diễn ra, cơ quan lập pháp bang Wisconsin cần đưa ra các biện pháp hiệu quả để giải quyết vấn đề về trách nhiệm của cảnh sát, sự tàn bạo của họ và cải cách tư pháp hình sự. Chúng tôi khuyến khích mọi công dân tìm hiểu, thực hiện những hành động hòa bình, có trách nhiệm và đi bầu cử vào ngày 3/11".

Minh Hiếu
Tin cùng chuyên mục
Video
Có thể bạn quan tâm
Xem thêm

CÔNG TY CỔ PHẦN NỘI DUNG THỂ THAO VIỆT

Cơ quan chủ quản: CÔNG TY CỔ PHẦN NỘI DUNG THỂ THAO VIỆT

79 Hàng Trống, Q. Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội.

Văn phòng giao dịch: 269 Thụy Khuê, Q. Tây Hồ, Hà Nội

Điện thoại: 024.32669666

Email: info@vietcontent.com.vn

VPĐD tại TP. Hồ Chí Minh Số 16A, đường Lê Hồng Phong, P.12, Q.10, TP.HCM

Điện thoại: 028 6651 2019

GP số: 230/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 10/05/2016.

Người chịu trách nhiệm nội dung: Bà Trần Thùy Chi

Thỏa thuận chia sẻ nội dung. Chính sách bảo mật

Báo giá quảng cáo: tải tại đây

Liên hệ quảng cáo, truyền thông, hợp tác kinh doanh: 0912 075 444

Email: kinhdoanh@sport24h.com.vn

269 Thụy Khuê, Q. Tây Hồ, Hà Nội