Derrick Rose, LA Clippers, Memphis Grizzlies và những điều thú vị nhất sau 20 trận đầu tiên NBA 2018-19

thứ sáu 30-11-2018 22:12:11 +07:00 0 bình luận
Trải qua 1 phần 4 mùa giải NBA 2018-19, người hâm mộ đã được xem rất nhiều điều thú vị. Nhưng đâu là điều bất ngờ và không bất ngờ nhất đã xảy ra kể từ đầu mùa?

Trải qua 1 phần 4 mùa giải NBA 2018-19, người hâm mộ đã được xem rất nhiều điều thú vị. Los Angeles Clippers đang đứng nhất miền Tây, Sacramento Kings chơi tốt đến không ngờ, còn Utah Jazz hay Houston Rockets đang thi đấu như những thảm hoạ. 

Bên cạnh đó, các cổ động viên cũng được thấy những điều họ đã đoán trước như LeBron James đang "gánh" thành công Los Angeles Lakers, Kawhi Leonard rực sáng cùng Toronto Raptors hay Rockets và Carmelo Anthony đường ai nấy đi.

Vẫn còn rất nhiều thứ đang chờ đợi fan từ nay đến hết Regular Season vào tháng 4 năm sau, nhưng hãy cùng nhìn lại những điều gây bất ngờ và ít gây bất ngờ nhất từ đầu mùa giải.

Bất ngờ: Boston Celtics đã tệ, Utah Jazz còn tệ hơn nhiều

Trước khi mùa giải bắt đầu, sao trẻ Jaylen Brown của Boston Celtics đã tỏ ra lo ngại khi bộ ba cầu thủ trong đội hình xuất phát bao gồm chính anh, Gordon Hayward và Jayson Tatum có quá nhiều điểm tương đồng về lối chơi. 

Điều này sẽ ảnh hưởng xấu đến cả 3 và sau 21 trận đã qua, thành tích 11-10 của Celtics đã chứng minh dự đoán của Jaylen Brown là chính xác. May mắn thay, HLV Brad Stevens đã có sự thay đổi.

Thay vì để cả 3 cầu thủ có lối chơi giống nhau trên sân, HLV Stevens đã đưa Gordon Hayward về băng ghế dự bị và những điều chỉnh của ông đã mang lại hiệu quả với 2 chiến thắng trong 3 trận gần nhất.

Nhiều chuyên gia tin rằng đây có thể là chìa khoá để Boston Celtics có thể xoay chuyển mùa giải của họ và chơi tốt hơn trong tương lai. 

Để chứng minh bằng thống kê, Hayward có hiệu suất dứt điểm 53,9% EFG khi không có Jaylen Brown cùng ở trên sân.

Còn với sao trẻ mang áo số 7 của Celtics, anh ném vào 50,5% EFG khi không phải chơi cùng Hayward, cao hơn nhiều con số 38,5% khi phải chơi cùng cựu tiền đạo của Utah Jazz.

Nhắc đến Utah Jazz, ai cũng phải thốt lên rằng: "Điều gì đang xảy ra tại Utah vậy?"

Đứng thứ 3 từ dưới đếm lên ở miền Tây, đội bóng sở hữu hàng thủ số một NBA mùa trước đã đánh mất hoàn toàn những gì họ có được, từ bản sắc đến phong cách thi đấu.

Có rất nhiều lý do đang được đưa ra về chuỗi trận yếu kém này, nhưng nguyên nhân rõ nhất là do nhiều cầu thủ đang chơi dưới kỳ vọng.

Donovan Mitchell từ người về nhì trong cuộc đua Rookie of The Year mùa trước thành một Kobe Bryant phiên bản già ở mùa giải năm nay, cầm bóng và ném quá nhiều nhưng không hiệu quả (đặc biệt là 3 điểm). Jae Crowder cũng đang trải qua mùa giải tương tự.

Dante Exum vẫn quá yếu kém trên hàng công và không làm được gì nhiều ngoài phòng ngự. Còn vấn đề lớn nhất nằm ở Ricky Rubio khi hậu vệ tài năng này vừa tấn công kém, vừa thủ tệ hại.

Ai cũng nghĩ rằng Utah Jazz sẽ có thể tự nâng tầm và đưa họ lên thành đội bóng nằm trong tốp đầu tại NBA. Tuy nhiên những gì người hâm mộ đang thấy lại hoàn toàn ngược lại.

Không bất ngờ: Memphis Grizzlies trở lại mạnh mẽ cùng "Grit and grind"

Mùa giải 2017-18 tệ hại đã khiến người hâm mộ quên đi Memphis Grizzlies có tiềm năng tốt như thế nào.

Chandler Parson đang trở thành gánh nặng cho Memphis.

Với quá nhiều chấn thương của các trụ cột, Grizzlies đã khôn ngoan đi theo hướng "tank" và chỉ có 22 trận thắng mùa trước, điều giúp họ mang về Jaren Jackson Jr. tại NBA Draft 2018.

Sau khi hai ngôi sao lớn nhất là Marc Gasol và Mike Conley cùng một loạt trụ cột trở lại, Grizzlies đang có thành tích 12-8 kể từ đầu mùa nhờ việc hồi sinh lối chơi thiên về phòng thủ "grit and grind".

Bên cạnh tân binh Jaren Jackson Jr và Marc Gasol đang là ngôi sao trong hàng thủ của Memphis, đội bóng này còn có thêm nhiều tay chơi chất lượng nhờ kỳ chuyển nhượng vừa qua như Omri Casspi, Shelvin Mack hay Garrett Temple.

Sẽ không có gì bất ngờ nếu Memphis Grizzlies giữ được phong độ này và lọt được vào vòng Playoffs năm nay.

Bất ngờ: Derrick Rose hồi xuân dữ dội

Gần như ai cũng có thể bùng nổ để ghi trận đấu 50 điểm ở bất kỳ thời điểm nào trong sự nghiệp, nhưng Derrick Rose lại là trường hợp hoàn toàn khác. 

Anh không chỉ bùng nổ ở 1 trận mà đang chơi cực kỳ ổn định kể từ đầu mùa và thậm chí, đây còn là mùa giải chơi tốt nhất trong sự nghiệp của Rose nếu xét về độ hiệu quả.

Từ cầu thủ thường có hiệu suất dứt điểm ở mức 42-45% FG và nằm trong số những hậu vệ ném 3 tệ nhất giải, cựu MVP của Chicago Bulls đang chơi với 49,8% FG cùng tỷ lệ ném 3 lên đến 48%.

Không chỉ ném xa hay, Derrick Rose còn đang dứt điểm trong cự y trung bình cực tốt với tỷ lệ thành công trên 49% để trở thành một trong 15 cầu thủ tấn công hiệu quả nhất toàn giải theo thống kê của một kênh uy tín.

Vẫn còn rất sớm và những nghi ngại về việc Derrick Rose sẽ mau chóng "nguội" đi, nhưng đây đã là hình ảnh hoàn toàn khác biệt của "anh hồng" mà người hâm mộ được chứng kiến kể từ chuỗi chấn thương đầu gối kinh hoàng.

Không bất ngờ: Carmelo Anthony không thành công tại Houston

Ngay từ mùa hè, nhiều người đã hoài nghi việc Carmelo Anthony có thể hoà nhập vào lối chơi của Houston Rockets. 

Mất đi hai tay phòng ngự cừ khôi là Trevor Ariza và Luc Mbah a Moute, Rockets thay vì tìm kiếm thêm lựa chọn phòng ngự lại chọn mang về một trong những cầu thủ khó chơi cùng nhất tại NBA.

Hậu quả đã rất rõ ràng. Không phải Rockets đang chơi tệ hại vì Carmelo Anthony mà họ đang không phòng thủ được bất kỳ đội bóng nào. Còn cựu siêu sao của Denver Nuggets và New York Knicks đã bị đội bóng chủ quản tạm ngưng hợp tác.

Việc "Melo" và Rockets đường ai nấy đi là hiển nhiên, nhưng điều gây bất ngờ là đội bóng đến từ Houston quyết định cắt Anthony ra khỏi đội hình chỉ sau 10 trận đấu. Rõ ràng việc chia tay không thể giúp cải thiện tình hình tại Rockets.

Minh chứng là sau khi Anthony rời đội, Rockets có 5 trận thắng liên tiếp nhưng chủ yếu do James Harden thi đấu như lên đồng. Còn giờ đây, đoàn quân của HLV Mike D'Antoni đang có chuỗi 4 trận toàn thua và sở hữu thành tích 9-11, đứng áp chót ở miền Tây.

Người cười to nhất tại Houston vào lúc này có lẽ chính là Carmelo Anthony.

Bất ngờ: Bờ biển phía Tây oanh tạc giải đấu

Xung quanh bờ biển phía Tây có 4 đội bóng tại NBA bao gồm Los Angeles Lakers, Clippers, Sacramento Kings và Golden State Warriors. Ngoại trừ nhà đương kim vô địch đang tạm thời khủng hoảng vì chấn thương của các trụ cột, 3 đội bóng còn lại đều đang thi đấu vượt xa sự mong đợi của người xem.

Chẳng ai nghĩ rằng Los Angeles Clippers lại là đội bóng đứng đầu miền Tây ở thời điểm hiện tại. Nhưng nếu nhìn kỹ vào những gì HLV Doc Rivers đang làm, Clippers có đầy đủ lý do để thống trị "nửa xanh" của NBA.

Bộ ba hậu vệ Patrick Beverley, Avery Bradley và tân binh Shai Gilgeous-Alexander đang phòng ngự tuyệt hay ở vòng ngoài, chỉ cho phép đối phương ném với tỷ lệ 40,9% FG (tính riêng hiệu suất dứt điểm của các hậu vệ đối phương và những cú ném 3 điểm).

Danilo Gallinari đang khoẻ mạnh hơn bao giờ hết và ném 3 với hiệu suất tốt nhất trong sự nghiệp thi đấu.

Tuy nhiên tất cả những điều trên cũng không quan trọng bằng Tobias Harris, người đang chơi như một siêu sao và cùng với Giannis Antetokounmpo đứng đầu toàn NBA về hiệu suất dứt điểm hiệu quả (eFG%).

Nửa còn lại của Los Angeles mang tên Lakers cũng đang chơi ổn định dù chưa thực sự tạo nên bản sắc kể từ ngày LeBron James cập bến. Đoàn quân của HLV Luke Walton đang có thành tích 12-9 và thắng 7 trong 10 trận gần nhất, tuy nhiên đội bóng đáng nhắc đến hơn là Sacramento Kings.

Giống như Memphis Grizzlies, sự kỳ vọng người hâm mộ đặt vào Kings là không cao và họ có lý do để làm điều đó vì đội bóng đến từ phía bắc California này đang sở hữu đội hình trẻ, không có ngôi sao như Grizzlies.

Dẫu vậy, Kings đã làm bất ngờ tất cả bằng lối chơi nhanh như vũ bão nhờ những đôi chân trẻ và đầy nhiệt huyết của họ. 

Đứng trong tốp đầu toàn giải đấu về nhịp độ tấn công, đội bóng của HLV Dave Joerger bung sức để đánh vào thể lực của đối thủ. Nếu chỉ tính trong hiệp cuối khi những đôi chân của đối phương đã bắt đầu thấm mệt, Sacramento Kings có chỉ số phòng ngự hiệu quả đứng thứ 3 toàn NBA.

Không chỉ thủ tốt, Kings còn giữ bóng khá tốt trong khoảng thời gian cuối trận khi họ là đội bóng duy nhất tính đến thời điểm này chưa mất bóng bất kỳ một lần nào trong 5 phút cuối ở những trận đấu có cách biệt dưới 5 điểm.

Dù thành tích 10-11 không quá ấn tượng với nhiều người, nhưng trong mắt các chuyên gia, đây là màn trình diễn không hề tồi cho đội bóng có độ tuổi trung bình trẻ thứ 3 toàn giải đấu.

Lịch thi đấu NBA 2018/19 Regular Season ngày 01/12 trực tiếp trên VTVCab

Bài liên quan
Tin cùng chuyên mục
Video
Có thể bạn quan tâm
Xem thêm

CÔNG TY CỔ PHẦN NỘI DUNG THỂ THAO VIỆT

Cơ quan chủ quản: CÔNG TY CỔ PHẦN NỘI DUNG THỂ THAO VIỆT

79 Hàng Trống, Q. Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội.

Văn phòng giao dịch: 269 Thụy Khuê, Q. Tây Hồ, Hà Nội

Điện thoại: 024.32669666

Email: info@vietcontent.com.vn

VPĐD tại TP. Hồ Chí Minh Số 16A, đường Lê Hồng Phong, P.12, Q.10, TP.HCM

Điện thoại: 028 6651 2019

GP số: 230/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 10/05/2016.

Người chịu trách nhiệm nội dung: Bà Trần Thùy Chi

Thỏa thuận chia sẻ nội dung. Chính sách bảo mật

Báo giá quảng cáo: tải tại đây

Liên hệ quảng cáo, truyền thông, hợp tác kinh doanh: 0912 075 444

Email: kinhdoanh@sport24h.com.vn

269 Thụy Khuê, Q. Tây Hồ, Hà Nội