Hai kịch bản điên rồ để Stephen Curry mơ về nhẫn vô địch NBA thứ 5 cùng Warriors
Khi Jimmy Butler ngã xuống sàn vào thứ Ba vừa qua và bắt đầu buông ra những câu chửi thề trong lúc ôm chặt đầu gối phải, mùa giải của Warriors, vốn đang bắt đầu có chiều hướng đi lên coi như đã kết thúc.
Câu hỏi đi kèm được đặt ra là liệu điều tương tự có đúng với kỷ nguyên Stephen Curry tại Golden State hay không?
Ở một mức độ nào đó, còn quá sớm để nói về sự kết thúc đối với một người rõ ràng vẫn chưa ở gần sườn dốc bên kia của sự nghiệp siêu sao tại NBA. Nhưng tất cả chúng ta đều đang nghĩ về điều đó.
Nếu cánh cửa cho chức vô địch thứ năm vẫn còn hé mở với Stephen Curry, dù chỉ là trên lý thuyết, thì nó gần như chắc chắn đã đóng lại trừ khi hai kịch bản khó xảy ra sau đây thành hiện thực.
Kịch bản đầu tiên là một bom tấn chuyển nhượng Jimmy Butler, điều này khó xảy ra nhưng ít nhất cũng đáng xem xét. Không ai muốn một cầu thủ 36 tuổi có lịch sử chấn thương, người sẽ nhận gần 60 triệu USD mùa giải 2026-27 nhưng thậm chí sẽ không thể thi đấu trong 10-12 tháng tới.
Cây bút Sam Quinn của CBS Sports đã phác thảo một số giao dịch khả thi phù hợp với cấu trúc này, với hai trung phong siêu sao là Anthony Davis và Joel Embiid đứng đầu danh sách.
Liệu Golden State Warriors có gật đầu hay không? Gần như chắc chắn là không. Joel Embiid sẽ nhận 59,5 triệu USD mùa tới, 64,3 triệu USD mùa sau đó, tăng lên 69 triệu USD vào mùa 2028-29 khi anh 34 tuổi và gần như chắc chắn sẽ rệu rã về thể trạng.
Ngay cả việc hoàn thành phần còn lại của mùa giải này một cách khỏe mạnh cũng là một canh bạc. Và đó là chưa kể đến sự phù hợp của một trung phong chậm chạp trong hệ thống tấn công của Stephen Curry.
Anthony Davis sẽ dễ hình dung hơn. Anh ấy cũng khó có khả năng duy trì sức khỏe trong suốt vòng play-off (thực tế anh ấy thậm chí còn không khỏe ngay lúc này), nhưng anh ấy dự kiến sẽ trở lại mùa này và hợp đồng của anh kết thúc sớm hơn Embiid một năm.
Dù sao đi nữa, một Davis khỏe mạnh, hoặc ít nhất là có thể thi đấu, đủ thú vị để xoa dịu những người hâm mộ mơ mộng, ngay cả khi những vấn đề về ném rổ của anh bên cạnh Draymond Green là điều đáng lo ngại.
Kịch bản thứ hai để giữ cho cánh cửa vô địch mở với Stephen Curry tại Golden State: Trade lấy Lauri Markkanen. Điều này sẽ khiến Warriors phải trả cái giá rất cao Jazz, CLB vốn đang muốn trói chân Markkanen bằng mọi giá, nhưng đây là lựa chọn có thể xem xét và cũng là kịch bản khả thi nhất.
Warriors đã theo đuổi ngôi sao người Phần Lan trong 2 năm qua bởi Markkanen là một mảnh ghép phù hợp, linh hoạt, ném xa tốt và rất hợp đội hình mà Golden State đang vận hành. Rào cản duy nhất là cái giá mà Warriors đưa ra vẫn chưa làm phía Utah Jazz hài lòng.
Nhìn qua những kịch bản trên hậu chấn thương của Jimmy Butler, có thể thấy rất khó để tìm cách cho Stephen Curry giành danh hiệu thứ năm với Golden State Warriors. Vậy cơ hội duy nhất của anh để làm điều đó là đi đến một đội bóng khác.
Curry có ý nghĩa vô cùng to lớn đối với Warriors. Đưa siêu sao này lên thị trường chuyển nhượng sẽ làm rung chuyển cả thế giới bóng rổ. Thế nhưng khả năng này sẽ khó xảy ra trừ khi bản thân Curry yêu cầu. Và vì khả năng cao Curry không yêu cầu điều này, nó sẽ càng khó xảy ra hơn nữa.
Cho đến nay dù trải qua nhiều sóng gió với Golden State Warriors, ví dụ giai đoạn sau NBA Finals 2019 khi cả Kevin Durant và Klay Thompson ngã xuống hay gần đây hơn là năm 2024 khi Warriors chỉ có thể mấp mé hạng top-10 miền Tây, Curry vẫn thể hiện lòng trung thành tuyệt đối.
Anh ưu tiên giải nghệ trong màu áo Warriors, đi theo con đường của Kobe Bryant và Dirk Nowitzki, hai huyền thoại NBA đã dành trọn sự nghiệp chỉ cho một đội bóng duy nhất, hơn là đi tìm chức vô địch thứ 5 ở một CLB khác.
Cho đến lúc đó quyết định đi hay ở được đưa ra, điều tốt nhất Warriors có thể làm là cố gắng duy trì tính cạnh tranh cao nhất trong những năm cuối sự nghiệp của Stephen Curry.
Nhưng có một thực tế là sau khoảnh khắc Jimmy Butler ngã xuống vào hôm qua, không chỉ mùa giải này đã kết thúc với Warriors mà có lẽ việc theo đuổi ngôi vô địch thứ 5 của Stephen Curry cùng Golden State sẽ kết thúc.
