LeBron James lập kỷ lục ở Game 1 chung kết NBA

thứ sáu 2-6-2017 15:58:00 +07:00 0 bình luận
King James còn qua mặt Reggie Miller trong danh sách ném 3 ở NBA Play-off. Cùng trong ngày, CEO NBA Adam Silver muốn thay đổi luật NBA draft.

King James còn qua mặt Reggie Miller trong danh sách ném 3 ở NBA Play-off. Cùng trong ngày, CEO NBA Adam Silver muốn thay đổi luật NBA draft.

LeBron James lập kỷ lục ở Game 1 chung kết NBA

Khởi đầu không như ý do Cleveland Cavaliers thua Golden State Warriors 91-113 sáng nay, song LeBron James phần nào được an ủi vì với 13 điểm, 5 rebounds và 3 assists ở hiệp 1, anh đã trở thành cầu thủ đầu tiên ghi hơn 6.000 điểm trong lịch sử NBA Play-off.

Video: Diễn biến chính trận đấu giữa Cleveland Cavaliers và Golden State Warriors 91-113

>

Ở trận này, LeBron James suýt được triple-double với 28 điểm, 15 rebounds, 8 assists và vượt qua tượng đài dẫn đầu về ghi điểm ở Play-off là huyền thoại Michael Jordan (5.987 điểm) với 6.008 điểm.


King James xô ngã kỷ lục ghi điểm của Michael Jordan

Và với 2 cú ném 3 chính xác, King James vừa đủ vượt qua thành tích của Reggie Miller (320) để vươn lên xếp thứ 2 trong danh sách những tay ném 3 ghi điểm nhiều nhất lịch sử NBA Play-off với 321, dù còn kém xa Ray Allen (385).


Kimg James nay ném 3 ghi điểm ở NBA Play-off nhiều hơn Reggie Miller

CEO NBA Adam Silver muốn thay đổi luật NBA draft

CEO NBA Adam Silver đã xác nhận việc này ngay trước khi khởi tranh Game 1 của chung kết giải bóng rổ NBA sáng nay. Chỉ còn chưa đầy tháng nữa là diễn ra NBA Draft 2017 với khoảng 20 cầu thủ chỉ vừa trải qua 1 năm ở Đại học.

CEO NBA Adam Silver cho biết: “Tôi có cảm giác là hệ thống draft hiện nay không phù hợp với tất cả. Tôi đã nghe thấy các HLV ở Đại học và các giám đốc thể thao tỏ ra không thích hệ thống hiện hành. Tôi cũng biết các đội chẳng hài lòng với hệ thống này do nghĩ rằng các cầu thủ sắp gia nhập NBA sẽ không trải qua chương trình đào tạo mà họ muốn thấy”.

Hệ thống NBA Draft hiện nay đã tồn tại hơn thập niên qua theo thỏa thuận giữa NBA với Hiệp hội cầu thủ bóng rổ nhà nghề Mỹ với quy định chỉ có cầu thủ từ 19 tuổi trở lên hoặc rời trường Trung học ít nhất 1 năm mới đủ điều kiện draft.


CEO NBA Adam Silver ủng hộ điều chỉnh hệ thống NBA Draft

Nhưng trong thời gian qua, đang có các luồng ý kiến cho rằng nên nâng độ tuổi lên 20 hoặc bỏ luôn cái quy định về tuổi tác này. CEO NBA Adam Silver cũng cảm thấy hệ thống NBA Draft hiện nay có gì đó sai sai nên dự định tổ chức thảo luận chủ đề này trong vài tháng tới.

Ông tuyên bố: “Tôi tin rằng chúng ta đều đồng ý cần thay đổi NBA Draft. Ở vị trí lãnh đạo NBA, chúng tôi muốn nâng độ tuổi tối thiểu từ 19 lên 20. Và dĩ nhiên là từ vị trí của các đội, họ muốn giảm độ tuổi tối thiểu từ 19 xuống 18”.

Ở mùa này, có 6 tân binh ghi bình quân ít nhất 10 điểm/trận nhưng không ai dưới 20 tuổi. CEO NBA Adam Silver tin rằng một trong những ưu thế của các tân binh đó là do họ từ 20 tuổi trở lên nên chuẩn bị tốt hơn để bước vào bóng rổ chuyên nghiệp.

CEO NBA Adam Silver còn tiết lộ ông từng tham khảo ý kiến của nhiều cầu thủ lão tướng và họ đều cho rằng các cầu thủ tuổi 19 chưa sẵn sàng chơi thể thao nhà nghề.

Bài liên quan
Tin cùng chuyên mục
Video
Có thể bạn quan tâm
Xem thêm

CÔNG TY CỔ PHẦN NỘI DUNG THỂ THAO VIỆT

Cơ quan chủ quản: CÔNG TY CỔ PHẦN NỘI DUNG THỂ THAO VIỆT

79 Hàng Trống, Q. Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội.

Văn phòng giao dịch: 269 Thụy Khuê, Q. Tây Hồ, Hà Nội

Điện thoại: 024.32669666

Email: info@vietcontent.com.vn

VPĐD tại TP. Hồ Chí Minh Số 16A, đường Lê Hồng Phong, P.12, Q.10, TP.HCM

Điện thoại: 028 6651 2019

GP số: 230/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 10/05/2016.

Người chịu trách nhiệm nội dung: Bà Trần Thùy Chi

Thỏa thuận chia sẻ nội dung. Chính sách bảo mật

Báo giá quảng cáo: tải tại đây

Liên hệ quảng cáo, truyền thông, hợp tác kinh doanh: 0912 075 444

Email: kinhdoanh@sport24h.com.vn

269 Thụy Khuê, Q. Tây Hồ, Hà Nội