Sau khi San Antonio Spurs thua sấp mặt, HLV Gregg Popovich chê bóng rổ ngày nay chán òm

thứ sáu 30-11-2018 17:04:11 +07:00 0 bình luận
Hóa ra từ rất lâu rồi, HLV Gregg Popovich của San Antonio Spurs đã ghét cay ghét đắng những quả 3 điểm.

Đã từ rất lâu rồi, HLV Gregg Popovich ghét cay ghét đắng những quả 3 điểm.

NBA ngày nay được thống trị bởi những cú ném tầm xa. Cứ mỗi năm qua đi, giải đấu lại chứng kiến thêm những kỷ lục mới về ném 3 điểm. Dẫu vậy một trong những vị thuyền trưởng lão làng và được coi là huyền thoại trong giới huấn luyện viên lại không thích điều này.

HLV Gregg Popovich cho rằng việc giải đấu đang phụ thuộc quá nhiều vào các pha ghi điểm từ ngoài vòng cung này đang khiến bóng rổ trở nên nhàm chán.

"Ngày nay, mọi người đang đặt nặng vấn đề lên những quả 3 điểm vì nó thực sự hiệu quả, đặc biệt là về chuyên môn bóng rổ" - HLV Gregg Popovich chia sẻ - "Giờ đây khi nhìn vào bảng thống kê, điều đầu tiên người ta tìm kiếm sẽ là chỉ số 3 điểm.

Nếu bạn ném vào nhiều quả 3 điểm còn đội kia ném vào ít hơn, đội bạn sẽ thắng. Chẳng ai còn quan tâm đến rebound, turnover hay có bao nhiêu điểm phản công nhanh... Chẳng ai muốn xem những thứ đó nữa.

Đó là minh chứng cho thấy sức ảnh hưởng của những quả 3 điểm lên bóng rổ là lớn như thế nào. Từ đó, nó đã làm thay đổi toàn bộ cuộc chơi, thay đổi cách các đội ra sân thi đấu".

"Tôi ghét nó, nhưng không phải bây giờ mới ghét. Tôi đã ghét nó được 20 năm rồi" - ông Pop nói thêm - "Chẳng còn gì gọi là bóng rổ nữa, cái đẹp của nó đã mất đi và mọi thứ đã trở nên nhàm chán".

Dù vậy, HLV Gregg Popovich không phủ nhận rằng ông đã cố gắng điều chỉnh: "Nhưng 3 điểm thì vẫn là 3 điểm và bạn vẫn phải đối mặt với nó mà thôi"

Việc "thù" 3 điểm của ông Pop đã được thể hiện khá rõ qua thống kê của đội bóng mà ông đang dẫn dắt. San Antonio Spurs đứng thứ 28 trên 30 đội tại NBA về số quả 3 điểm thực hiện mỗi trận.

Tuy Spurs có hiệu suất ném 3 khá ổn, nhưng chiến thuật của họ không xoay quanh việc tạo khoảng trống cho những quả ném từ ngoài vòng cung và tập trung hơn vào những tình huống chạy cắt hay dứt điểm trung bình.

Trải qua 23 năm theo công tác huấn luyện tại San Antonio Spurs, HLV Gregg Popovich được coi là một trong những "huyền thoại" trong giới. 

Đỉnh cao sự nghiệp của ông đến vào năm 2014 khi San Antonio lên ngôi vô địch NBA bằng lối chơi phòng ngự kỷ luật, đi kèm với những màn luân chuyển bóng tấn công mãn nhãn.

Tuy nhiên trong hơn 2 thập kỷ, NBA đã thay đổi rất nhiều. Spurs ở mùa giải năm nay đang có thành tích 10-11 với trận thua gần nhất có cách biệt lên đến 39 điểm (128-89 trước Minnesota Timberwolves).

Điều này chứng minh suy nghĩ có phần bảo thủ của "Coach Pop" đang phản tác dụng. Dù ghét phong trào ném 3 điểm đến mấy đi nữa, có lẽ ông Gregg Popovich vẫn phải tìm cách để tồn tại trong kỷ nguyên NBA này mà thôi.

Xem lại highlights trận thua 39 điểm của San Antonio Spurs trước Minnesota Timberwolves


Bài liên quan
Tin cùng chuyên mục
Video
Có thể bạn quan tâm
Xem thêm

CÔNG TY CỔ PHẦN NỘI DUNG THỂ THAO VIỆT

Cơ quan chủ quản: CÔNG TY CỔ PHẦN NỘI DUNG THỂ THAO VIỆT

79 Hàng Trống, Q. Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội.

Văn phòng giao dịch: 269 Thụy Khuê, Q. Tây Hồ, Hà Nội

Điện thoại: 024.32669666

Email: info@vietcontent.com.vn

VPĐD tại TP. Hồ Chí Minh Số 16A, đường Lê Hồng Phong, P.12, Q.10, TP.HCM

Điện thoại: 028 6651 2019

GP số: 230/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 10/05/2016.

Người chịu trách nhiệm nội dung: Bà Trần Thùy Chi

Thỏa thuận chia sẻ nội dung. Chính sách bảo mật

Báo giá quảng cáo: tải tại đây

Liên hệ quảng cáo, truyền thông, hợp tác kinh doanh: 0912 075 444

Email: kinhdoanh@sport24h.com.vn

269 Thụy Khuê, Q. Tây Hồ, Hà Nội