Đô cử Trịnh Văn Vinh giành vé dự Olympic Paris 2024, cơ hội tranh huy chương ra sao?

thứ ba 2-4-2024 17:43:31 +07:00 0 bình luận
Đô cử Trịnh Văn Vinh đã đoạt tấm vé đến Olympic 2024 sau khi thi đấu thành công tại giải Cúp cử tạ thế giới 2024. Cơ hội nào cho VĐV cử tạ quê Bắc Ninh cạnh tranh huy chương tại Paris sắp tới?

Trịnh Văn Vinh vừa đoạt tấm vé Olympic 2024 sau khi trải qua những phút giây thi đấu căng thẳng. Anh tranh tài ở hạng cân 61kg. Do đây là giải đấu có ý nghĩa vòng loại cuối cùng nên quy tụ hơn 30 VĐV tranh tài. BTC phân chia thành hai nhóm A và B.

Trịnh Văn Vinh giành vé dự Olympic sau khi trải qua vòng loại khắc nghiệt với 6 giải đấu.

Đô cử sinh năm 1995 thi đấu trước ở nhóm B. Anh đạt mức tổng cử 294 kg (cử giật 131kg, cử đẩy 163kg). Đây là thành tích cá nhân tốt nhất của Vinh khi trước đó, mức tổng cử của anh là 292kg. 

Theo quy định của BTC, Top 10 ở mỗi hạng cân có vé dự Olympic 2024. 10 VĐV này đến từ 10 quốc gia khác nhau và mỗi quốc gia chỉ có 1 VĐV. BTC lấy thành tích là tổng cử để xác định chủ nhân của các tấm vé. Trịnh Văn Vinh xếp thứ 9/10.

Anh nín thở chờ đợi các đối thủ tranh tài ở nhóm A. Hai đối thủ chính là Alsaleem (Saudi Arabia, 286kg) và Mirzayev Seyitjan (Turkmenistan, 277kg). Tuy nhiên, cả hai đều không thể vượt qua mốc 294kg của Trịnh Văn Vinh.

Anh trở thành VĐV thứ 6 của Việt Nam đoạt vé đến Paris. Trước đó là kình ngư Huy Hoàng, cua rơ Nguyễn Thị Thật, xạ thủ Trịnh Thu Vinh, Lê Mộng Tuyền, võ sỹ boxing Võ Thị Kim Ánh.

Dù vậy, cơ hội cạnh tranh tấm huy chương của đô cử quê Bắc Ninh được dự báo hết sức khốc liệt. Trên bảng xếp hạng của Liên đoàn cử tạ thế giới (IWF), các VĐV xếp trên Vinh đều có thông số vượt trội.

Bốn đô cử đứng đầu đều trên 300kg. Li Fabin (Trung Quốc) sở hữu mức tổng cử lên đến 314kg. Anh cũng đang là đương kim vô địch khi đoạt tấm HCV ở Olympic Tokyo 2020. Pak Myong Jin của Triều Tiên có mức tổng cử 307kg.

Eko Yuli, VĐV người Indonesia duy trì phong độ hết sức ấn tượng. Anh giành 4 huy chương ở 4 kỳ Olympic liên tiếp và có mức tổng cử lên đến 303kg. Morris Hampton nổi lên như ứng viên cạnh tranh nặng ký huy chương ở hạng cân này.

Đô cử đến từ Mỹ có mức tổng cử 303kg. VĐV người Mỹ cũng giành HCB giải Cúp cử tạ Thế giới 2024. Bên cạnh đó, Silachai Theerapong (Thái Lan), Mishvelidze Shota (Georgia), Ceniza John Febuar (Phillippines) cũng đều có mức tổng cử chạm ngưỡng 300kg.

Khoảng cách giữa Trịnh Văn Vinh với nhóm huy chương khá lớn. Dù vậy, người hâm mộ hy vọng, đô cử quê Bắc Ninh có những bước nước rút thần kỳ trong quãng thời gian 4 tháng tới trước khi tranh tài ở Olympic Paris.

Cử tạ đang là môn duy nhất từng hai kỳ Olympic mang về huy chương cho thể thao Việt Nam. Đó là Hoàng Anh Tuấn (HCB tại Olympic Bắc Kinh 2008) và Trần Lê Quốc Toàn (HCĐ Olympic London 2012).

Top 10 hạng cân 61kg nam theo bảng xếp hạng IWF (Mỗi quốc gia chỉ có 1 VĐV và lấy thành tích cao nhất của VĐV quốc gia đó)

Li Fabin (Trung Quốc, 314kg)

Pak Myong Jin (Triều Tiên, 307kg)

Eko Yuli (Indonesia, 303kg)

Morris Hampton (Mỹ, 303kg)

Ceniza John Febuar (Philippines, 300kg)

Silachai Theerapong (Thái Lan, 299kg)

Mishvelidze Shota (Georgia, 298kg)

Mohamad Aniq (Malaysia, 296kg)

Trịnh Văn Vinh (Việt Nam, 294kg)

Dimov Ivan (Bulgaria, 293kg)

Phương Ngọc
Tin cùng chuyên mục
Video
Có thể bạn quan tâm
Xem thêm

CÔNG TY CỔ PHẦN NỘI DUNG THỂ THAO VIỆT

Cơ quan chủ quản: CÔNG TY CỔ PHẦN NỘI DUNG THỂ THAO VIỆT

79 Hàng Trống, Q. Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội.

Văn phòng giao dịch: 269 Thụy Khuê, Q. Tây Hồ, Hà Nội

Điện thoại: 024.32669666

Email: info@vietcontent.com.vn

VPĐD tại TP. Hồ Chí Minh Số 16A, đường Lê Hồng Phong, P.12, Q.10, TP.HCM

Điện thoại: 028 6651 2019

GP số: 230/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 10/05/2016.

Người chịu trách nhiệm nội dung: Bà Trần Thùy Chi

Thỏa thuận chia sẻ nội dung. Chính sách bảo mật

Báo giá quảng cáo: tải tại đây

Liên hệ quảng cáo, truyền thông, hợp tác kinh doanh: 0912 075 444

Email: kinhdoanh@sport24h.com.vn

269 Thụy Khuê, Q. Tây Hồ, Hà Nội