Italia giành hai HCV điền kinh lịch sử tại Olympic Tokyo

chủ nhật 1-8-2021 20:15:02 +07:00 0 bình luận
Đoàn Italia tỏa sáng rực rỡ trong đêm 1/8/2021, kết thúc ngày thi đấu thứ ba của môn điền kinh bằng hai tấm huy chương vàng lịch sử.

Ở nội dung nhảy cao, Olympic năm nay chứng kiến màn thi đấu cực kỳ ấn tượng khi có đến 3 VĐV cùng lập được thành tích 2,37m.

Đều sở hữu những thông số nhảy trước đó giống nhau, Gianmarco Tamberi (Italia) và Mutaz Essa Barshim (Qatar) được công nhận đồng huy chương vàng. Trong khi đó, cùng có thành tích 2,37m, nhưng Maksim Nedasekau (Belarus) chỉ nhận huy chương đồng do có chỉ số phụ kém hơn (phải nhảy nhiều lần hơn ở một mức xà trước đó).

Gianmarco Tamberi thực hiện thành công mức xà 2,37m - Ảnh: Getty Images
Gianmarco Tamberi không giấu được xúc động khi giành huy chương vàng nhảy cao nam  - Ảnh: Getty Images

Chỉ sau đó ít phút, nội dung chung kết hấp dẫn nhất là 100m nam đã chốt lại ngày thi đấu 1/8 của môn điền kinh. Vượt qua tất cả các ứng cử viên sáng giá khác, Lamont Marcell Jacobs (Italia) đã giành huy chương vàng với thông số 9 giây 80 (9.80).

Lamont Marcell Jacobs (3) giành HCV 100m nam đầy bất ngờ - Ảnh: IOC
Lamont Marcell Jacobs giành HCV 100m nam với thành tích 9 giây 80 - Ảnh: IOC

Chỉ sau đó ít phút, nội dung chung kết hấp dẫn nhất là 100m nam đã chốt lại ngày thi đấu 1/8 của môn điền kinh. Vượt qua tất cả các ứng cử viên sáng giá khác, Lamont Marcell Jacobs (Italia) đã giành huy chương vàng với thông số 9 giây 80 (9.80).

Gianmarco Tamberi (phải) lao đến ăn mừng cùng đồng hương Lamont Marcell Jacobs vừa xuất sắc giành huy chương vàng chạy 100m nam  - Ảnh: Getty Images

Cả hai VĐV Italia đã không thể giấu được sung sướng khi lao chầm lấy nhau ăn mừng. Italia đã có một đêm thi đấu không thể tin nổi tại Olympic Tokyo 2021.

KẾT QUẢ NHẢY CAO NAM

1. Gianmarco Tamberi (Italia): 2,37m
1. Mutaz Essa Barshim (Qatar): 2,37m
3. Maksim Nedasekau (Belarus): 2,37m

KẾT QUẢ CHẠY 100M NAM

1. Lamont Marcell Jacobs (Italia): 9.80 (kỷ lục châu Âu)
2. Fred Kerley (Mỹ): 9.84
3. Andre de Grasse (Canada): 9.89

Ngày thi đấu thứ ba của môn điền kinh còn có 2 nội dung chung kết nữa là đẩy tạ nữ và nhảy 3 bước nữ. Gong Lijiao giúp đoàn Trung Quốc có HCV điền kinh đầu tiên với thành tích 20,58m ở môn đẩy tạ nữ. Trong khi đó, Yulimar Rojas của Venezuela lập kỷ lục thế giới và Olympic ở nội dung nhảy xa 3 bước nữ với thành tích 15,67m.

Cũng ở môn điền kinh, Việt Nam còn một đại diện duy nhất là VĐV Quách Thị Lan sẽ thi đấu bán kết 400m rào nữ Olympic Tokyo 2021 vào lúc 18:35 ngày 2/8/2021.

KẾT QUẢ ĐẨY TẠ NỮ

1. Gong Lijiao (Trung Quốc): 20,58m
2. Raven Saunders (Mỹ): 19,79m
3. Valerie Adams (New Zealand): 19,62m.

KẾT QUẢ NHẢY 3 BƯỚC NỮ

1. Yulimar Rojas (Venezuela): 15,67m (kỷ lục thế giới, kỷ lục Olympic)
2. Patricia Mamona (Bồ Đào Nha): 15,01m
3. Ana Peleteiro (Tây Ban Nha): 14,87m

Thanh Mai
Tin cùng chuyên mục
Video
Có thể bạn quan tâm
Xem thêm

CÔNG TY CỔ PHẦN NỘI DUNG THỂ THAO VIỆT

Cơ quan chủ quản: CÔNG TY CỔ PHẦN NỘI DUNG THỂ THAO VIỆT

79 Hàng Trống, Q. Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội.

Văn phòng giao dịch: 269 Thụy Khuê, Q. Tây Hồ, Hà Nội

Điện thoại: 024.32669666

Email: info@vietcontent.com.vn

VPĐD tại TP. Hồ Chí Minh Số 16A, đường Lê Hồng Phong, P.12, Q.10, TP.HCM

Điện thoại: 028 6651 2019

GP số: 230/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 10/05/2016.

Người chịu trách nhiệm nội dung: Bà Trần Thùy Chi

Thỏa thuận chia sẻ nội dung. Chính sách bảo mật

Báo giá quảng cáo: tải tại đây

Liên hệ quảng cáo, truyền thông, hợp tác kinh doanh: 0912 075 444

Email: kinhdoanh@sport24h.com.vn

269 Thụy Khuê, Q. Tây Hồ, Hà Nội