Johannes Klaebo: Huyền thoại 11 HCV Olympic và cơ hội gây sốc trên đường đua xe đạp chuyên nghiệp
Ở tuổi 29, Johannes Klaebo đã làm được điều mà mọi VĐV đều mơ ước: Chạm tay vào chiếc huy chương vàng Olympic thứ 11 trong sự nghiệp. Với màn trình diễn áp đảo tại Thế vận hội Milano Cortina 2026, anh chính thức bước vào ngôi đền huyền thoại với tư cách vận động viên Olympic mùa đông thành công nhất mọi thời đại. Tuy nhiên, thay vì tận hưởng kỳ nghỉ dài ngày, cái tên Klaebo lại đang gắn liền với một dự định đầy táo bạo: Chuyển sang đua xe đạp chuyên nghiệp.
Ông chủ đội đua Uno-X Mobility, Thor Hushovd, không giấu giếm ý định chiêu mộ "siêu nhân" này. Theo Hushovd, Klaebo không chỉ có sức bền "ngoài hành tinh" từ môn trượt tuyết băng đồng, mà còn sở hữu tố chất bẩm sinh của một cua-rơ thực thụ: "Anh ấy có khả năng kiểm soát xe tuyệt vời và thích nghi nhanh đến mức khó tin".
Thực tế, mối lương duyên này không hề ngẫu hứng. Klaebo đã là đối tác của Uno-X từ lâu và thường xuyên tham gia các chuyến tập huấn cùng đội đua chuyên nghiệp. Thậm chí, anh từng xuất hiện trong xe của giám đốc đường đua tại Tour de France – giải đua xe đạp khắc nghiệt nhất hành tinh.
Nhìn từ góc độ kinh doanh thể thao, việc một đội đua xe đạp săn đón một huyền thoại Olympic ở môn khác là một nước đi chiến lược đầy khôn ngoan.
Giá trị thương hiệu: Một đội đua sở hữu "VĐV vĩ đại nhất mọi thời đại" sẽ thu hút lượng lớn sự chú ý của truyền thông và các nhà tài trợ quốc tế.
Khai thác tệp khán giả mới: Những người hâm mộ trượt tuyết sẽ bắt đầu theo dõi xe đạp và ngược lại.
Tại Việt Nam, chúng ta cũng đang thấy xu hướng này khi nhiều doanh nghiệp bắt đầu tài trợ cho các VĐV đa năng (Triathlon - 3 môn phối hợp) để tối ưu hóa hình ảnh thương hiệu trong cộng đồng yêu sức khỏe.
Câu chuyện của Klaebo mang lại một góc nhìn mới cho chúng ta: Một VĐV đỉnh cao không nhất thiết phải đóng khung mình trong một bộ môn suốt đời. Tại Việt Nam, những ngôi sao như Nguyễn Thị Thật (xe đạp) hay các VĐV điền kinh hoàn toàn có thể tìm thấy những cơ hội mới ở các môn thể thao sức bền tương tự, nếu có sự đầu tư bài bản và tư duy mở từ các nhà quản lý. Lâm Quang Nhật từng vô địch bơi SEA Games 2013 và đạt thành tích hơn kỷ lục quốc gia môn Triathlon tại SEA Games 2025 là trường hợp đáng tham khảo.
Klaebo từng nói đùa rằng anh sẽ nghĩ đến việc gia nhập Uno-X sau khi hoàn thành nhiệm vụ tại Olympic 2026. Giờ đây, khi Thế vận hội đã khép lại với những vinh quang chói lọi, người hâm mộ đang chờ đợi xem liệu "vị vua tuyết" có thể trở thành một "thần gió" trên mặt nhựa đường hay không.
