Olympic Mùa đông sẽ có đua xe đạp và chạy bộ: Bước đi đột phá của IOC
Các kỳ Thế vận hội Mùa đông trong tương lai có thể được dời từ tháng Hai hiện tại sang tháng Giêng để tận dụng lợi thế của tuyết và thời tiết lạnh hơn, vì biến đổi khí hậu đang buộc Ủy ban Olympic Quốc tế phải xem xét lại tất cả các khía cạnh của sự kiện thể thao mùa đông này. IOC cũng đang xem xét động thái này để cho phép Thế vận hội dành cho người khuyết tật (Paralympics), vốn thường diễn ra sau Thế vận hội Olympic vài tuần, được tổ chức vào tháng Hai, thay vì tháng Ba như hiện tại.
"Có lẽ chúng tôi cũng đang thảo luận về việc dời Thế vận hội Mùa đông sớm hơn một chút, sang tháng Giêng, vì điều này cũng ảnh hưởng đến Thế vận hội dành cho người khuyết tật," Karl Stoss, người đứng đầu Nhóm làm việc về Chương trình Olympic của IOC, nói với các phóng viên hôm thứ Tư. "Thế vận hội dành cho người khuyết tật hiện đang diễn ra vào tháng Ba, và điều này là quá muộn vì mặt trời đủ mạnh để làm tan chảy tuyết. Vì vậy, có thể Thế vận hội dành cho người khuyết tật sẽ diễn ra vào tháng Hai và kỳ Thế vận hội Mùa đông kia sẽ diễn ra vào tháng Giêng."
Lần cuối cùng Thế vận hội Mùa đông khai mạc vào tháng Giêng là cách đây 62 năm, tại Thế vận hội Mùa đông Innsbruck năm 1964, khai mạc vào ngày 29 tháng Giêng. Với nhiệt độ tăng lên trên toàn cầu, lượng tuyết tự nhiên đang trở nên khan hiếm hơn ở một số khu vực, và nguồn nước để sản xuất tuyết đang giảm do biến đổi khí hậu, đặt ngành công nghiệp thể thao tuyết toàn cầu vào tình trạng rủi ro. Theo một nghiên cứu của IOC, đến năm 2040, chỉ còn 10 quốc gia có thể đăng cai các môn thể thao tuyết của Thế vận hội Mùa đông và Paralympic.
Thế vận hội Bắc Kinh 2022 trở thành Thế vận hội Mùa đông đầu tiên sử dụng gần như 100% tuyết nhân tạo bằng cách triển khai hơn 100 máy tạo tuyết và 300 súng phun tuyết hoạt động hết công suất để phủ kín các đường trượt tuyết.
IOC cũng đang xem xét việc đưa các môn thể thao mùa hè truyền thống vào Thế vận hội Mùa đông nhằm tăng cường sự phổ biến và tạo ra doanh thu. Cả Thế vận hội Mùa đông Alps của Pháp năm 2030 và Thế vận hội Mùa đông Salt Lake City năm 2034 đều dự kiến diễn ra vào tháng Hai. "Chúng tôi đang xem xét quy mô của Thế vận hội, sự kết hợp các môn thể thao, các lựa chọn bổ sung mới. Chúng tôi cũng xem xét khả năng giao thoa giữa các môn thể thao mùa hè và mùa đông," Stoss nói với một phiên họp của IOC vào đầu ngày thứ Tư.
Các môn chạy và đua xe đạp thường được nhắc đến như những ứng cử viên tiềm năng. Tuy nhiên, một số liên đoàn thể thao mùa đông lại thận trọng với động thái này vì nó sẽ làm giảm thị trường truyền thống của họ. "Tôi thực sự tin rằng, ngay cả với biến đổi khí hậu, việc đưa một số môn thể thao mùa đông như đua xe đạp địa hình vào Thế vận hội có thể là một lợi thế tốt vì hai lý do," người đứng đầu Liên đoàn Xe đạp Quốc tế (UCI) David Lappartient nói với các phóng viên.
Ông cho biết các tay đua xe đạp hàng đầu có thể tham gia đua xe đạp địa hình, một cuộc đua xe đạp với những ngọn đồi dốc, đường mòn lầy lội và chướng ngại vật, và hiện đang thu hút lượng khán giả lớn. "Vì vậy, chúng ta có thể mở rộng để giải quyết cả vấn đề biến đổi khí hậu, để có thể mang lại tính phổ quát hơn, để thu hút cả những ngôi sao," Lappartient nói.
