Man Utd nhiều cầu thủ sáng tạo lại chơi... thiếu sáng tạo

thứ bảy 23-4-2016 11:23:36 +07:00 0 bình luận
Louis van Gaal tin rằng một trong những vấn đề của Man Utd ở mùa này là thiếu cầu thủ sáng tạo và nếu hiểu theo cách của ông, sự thật đúng là như vậy!

Các tiền vệ Man Utd tạo cơ hội quá ít

“Theo quan điểm của mình, tôi hiện không có một cầu thủ sáng tạo đáng kể nào”, Louis van Gaal vừa tâm sự như vậy, ngay trước khi Man Utd hạ Crystal Palace 2-0 giữa tuần này. Nhận định ấy phải chăng là nghịch lý do trong mắt nhiều người, chủ sân Old Trafford rõ ràng chẳng thiếu mẫu cầu thủ sáng tạo như Wayne Rooney, Juan Mata hoặc Ander Herrera. Nhưng nếu xét tới số cơ hội mà họ tạo được ở mùa này, dường như Louis van Gaal có lý!

Sau 34 trận ở Premier League, Juan Mata mới tạo được 48 tình huống dứt điểm. Nỗi thất vọng về Juan Mata càng lớn do anh thường được tự do di chuyển để mặc sức sáng tạo, nhưng vẫn chưa thể hiện như mong đợi. Thông số của Juan Mata trông càng thảm hại nếu so với Christian Eriksen (Tottenham) có 114 cơ hội, Dimtri Payet (West Ham) 100 và Kevin De Bruyne (ManCity) 71 chỉ qua 23 trận. Cũng đá 23 trận ở Premier League, số cơ hội do Ander Herrera tạo được chỉ là 17!

Sau 34 trận ở Premier League, Juan Mata mới tạo được 48 tình huống dứt điểm

Trong khi đó, chẳng khó lý giải tại sao Memphis Depay bị xem như nỗi thất vọng lớn của Man Utd mùa này. Vì sau khi ghi 22 bàn cho PSV ở mùa trước, Memphis Depay chỉ có vài lần thi đấu như mong đợi, chẳng hạn trận gặp FC Midtjylland khi anh loại bỏ được đối phương và gây náo loạn cho hàng thủ. Nhưng tại Premier League, đấy là câu chuyện rất khác do cầu thủ chạy cánh này mới tạo được 12 cơ hội trong 23 trận.

Marcus Rashford giải quyết phần nào vấn đề

Được kỳ vọng nhiều và nỗ lực cũng lớn, song Jesse Lingard cũng mới có 12 cơ hội qua 21 trận ở Premier League. Trong hoàn cảnh các tiền vệ thiếu sáng tạo như vậy, Louis van Gaal buộc phải hướng tầm mắt sang các tiền đạo. Ngặt nỗi, tân binh đắt giá Anthony Martial tỏ ra không thích hợp với hệ thống của Louis van Gaal như hy vọng. Điều đó giải thích tại sao hồi tuần trước, ông thầy Hà Lan từng chỉ trích cậu học trò người Pháp về việc di chuyển không bóng do cho rằng tài năng 20 tuổi này quá chú trọng lùi về tìm bóng rồi cầm bóng đột phát.

Anthony Martial mới tạo được 35 cơ hội ở Premier League 2015/16.

Số pha đoạt được bóng lên đến 76 lần của Anthony Martial ở mùa này phần nào xác nhận thói quen ấy. Và cũng phải thấy rằng Anthony Martial rất mạnh trong các tình huống 1 chọi 1, chỉ có điều là thói quen ấy còn tạo điều kiện cho các hậu vệ đối phương bao vây anh, đồng thời trì hoãn tốc độ tấn công của Man Utd. Hậu quả là Anthony Martial mới tạo được 35 cơ hội ở Premier League 2015/16 và lẽ ra có thể đóng góp được nhiều hơn, nếu có đồng đội hỗ trợ kéo dãn vòng vây đối phương để anh có thêm thời gian xử lý tình huống sau khi vượt qua đối thủ.

Trong thời gian qua, Marcus Rashford tỏa sáng dường như chính là mẫu đồng đội mà Anthony Martial mong mỏi do có thói quen đột phá vào khoảng trống phía sau hàng thủ đối phương để đồng đội xung quanh có khoảng trống cùng thời gian tạo ra cơ hội. Nói các khác, những bàn thắng cùng khả năng chạy chỗ của Marcus Rashford có thể xem như nguyên nhân chính giúp “Quỷ đỏ” thắng 6 trận sân nhà gần đây.

Quan điểm lạ lùng của Louis van Gaal

Nhưng phải thừa nhận là chẳng dễ tìm ra mẫu cầu thủ như Marcus Rashford để đáp ứng lối chơi mà Louis van Gaal truy cầu: Man Utd phải chuyền bóng thật nhanh. Theo ý tưởng của HLV Hà Lan, ông muốn “Quỷ đỏ” buộc đối thủ phải đuổi theo bóng, khiến các hậu vệ đối phương đứng sai vị trí để các học trò ông tạo ra những cơ hội ngon ăn bằng các đường chọc khe. Trong mấy tuần qua, khả năng di chuyển của Marcus Rashford ở vị trí tiền đạo cắm chính là điều mà Louis van Gaal muốn thấy do tạo đủ khoảng trống cho Juan Mata cùng Anthony Martial khai thác.

Man Utd chuyền bóng rất nhiều ra hai cánh và cả trung lộ, nhưng số đường chuyền vào vùng 16m50 chẳng đáng kể.

Dù vậy, diễn biến trận thắng Crystal Palace cho thấy thật ra, Man Utd không có nhiều cơ hội ăn bàn chưa hẳn đều do lỗi của các cầu thủ, hoặc chính xác hơn là do Louis van Gaal quá cầu toàn hay đòi hỏi quá cao. Bởi trong sơ đồ chuyền bóng này, dễ nhận ra Man Utd chuyền bóng rất nhiều ra hai cánh và cả trung lộ, nhưng số đường chuyền vào vùng 16m50 chẳng đáng kể. Trên thực tế thì ở trận thắng đó, Man Utd chỉ tạo được 9 tình huống dứt điểm và ghi 2 bàn. “Bí ẩn” đằng sau hiện tượng ấy là triết lý bóng đá của Louis van Gaal: “Muốn vĩ đại, đừng mong đợi ăn may”.

Nói cách khác, Louis van Gaal thích chất lượng hơn số lượng. Nghĩa là nếu Man Utd tạo được bình quân 10 cơ hội trong mỗi hiệp nhưng không ghi bàn do đó đều không phải những tình huống ăn bàn mười mươi, vậy điều ấy có nghĩa là những cơ hội ấy không có giá trị. Còn nếu suốt trận mà Man Utd chỉ tạo được đúng 1 cơ hội dứt điểm, nhưng đó là cơ hội mười mươi để ghi bàn và thắng 1-0, vậy là toàn đội đang đi đúng hướng! Vấn đề chỉ là trong bóng đá, số tình huống cầu thủ ung dung đưa bóng vào khung thành trống chiếm tỷ lệ bao nhiêu so với tổng số bàn thắng được ghi? Thông số chắc chắn thấp tới mức đáng thương, nghĩa là Louis van Gaal quá “gàn” khi buộc các học trò phải cảm thấy chắc ăn mới được chuyền vào vùng cấm của đối phương, cũng như phải thấy ăn chắc mới được sút.

Bài liên quan
Tin cùng chuyên mục
Video
Có thể bạn quan tâm
Xem thêm

CÔNG TY CỔ PHẦN NỘI DUNG THỂ THAO VIỆT

Cơ quan chủ quản: CÔNG TY CỔ PHẦN NỘI DUNG THỂ THAO VIỆT

79 Hàng Trống, Q. Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội.

Văn phòng giao dịch: 269 Thụy Khuê, Q. Tây Hồ, Hà Nội

Điện thoại: 024.32669666

Email: info@vietcontent.com.vn

VPĐD tại TP. Hồ Chí Minh Số 16A, đường Lê Hồng Phong, P.12, Q.10, TP.HCM

Điện thoại: 028 6651 2019

GP số: 230/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 10/05/2016.

Người chịu trách nhiệm nội dung: Bà Trần Thùy Chi

Thỏa thuận chia sẻ nội dung. Chính sách bảo mật

Báo giá quảng cáo: tải tại đây

Liên hệ quảng cáo, truyền thông, hợp tác kinh doanh: 0912 075 444

Email: kinhdoanh@sport24h.com.vn

269 Thụy Khuê, Q. Tây Hồ, Hà Nội